HLV Thái Lan xin lỗi CĐV vì trận thua đau, ra thông điệp đe dọa U23 Trung Quốc

Tiểu Lâm Mộc, Theo Pháp luật & Bạn đọc 15:59 24/03/2022

Dù tỏ ra tiếc nuối nhưng HLV Worawut Srimaka bên phía U23 Thái Lan vẫn tự tin vào kịch bản đánh bại U23 Trung Quốc ở trận đấu tiếp theo tại Dubai Cup.

Ở trận mở màn Dubai Cup, U23 Thái Lan để thua Qatar 0-1. Các cầu thủ trẻ của HLV Worawut Srimaka đã chơi đôi công, tạo ra cơ hội nhưng không thể ghi bàn vào lưới đối thủ.

Sau trận đấu, HLV Worawut Srimaka đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá Thái Lan đồng thời giải thích về việc sử dụng nhân sự và lối chơi trước Qatar. Vị thuyền trưởng của U23 Thái Lan tỏ rõ sự tiếc nuối khi các cầu thủ không thể ghi bàn.

"Trước hết, tôi phải gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Các cầu thủ đã làm hết sức mình. Toàn đội đã khởi đầu tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ đã gặp vấn đề về thể chất và không thể thi đấu với phong độ tốt nhất.

Dù sao thì các cầu thủ cũng chứng tỏ được rằng toàn đội có thể chơi dưới áp lực. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn so với trận đấu đầu tiên này, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng để làm tốt hơn.

Chúng tôi đã chọn nhiều cầu thủ mới để thi đấu với Qatar. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng lại không thể chuyển hóa được cơ hội thành bàn thắng. Nếu chúng tôi có thể ghi được 1 bàn, rất có thể cục diện trận đấu đã khác và một chiến thắng chung cuộc là hoàn toàn có thể".

HLV Thái Lan xin lỗi CĐV vì trận thua đau, ra thông điệp đe dọa U23 Trung Quốc - Ảnh 1.

HLV Worawut Srimaka đã xin lỗi sau trận thua của U23 Thái Lan

Gác lại nỗi tiếc nuối, HLV Worawut Srimaka gửi thông điệp cảnh báo tới U23 Trung Quốc khi nói về trận đấu tiếp theo tại Dubai Cup (ngày 26/3 tới).

"Điều đáng mừng là các cầu thủ đã có khát khao chiến đấu và phần nào thể hiện được năng lực của mình. Điểm hạn chế là các cầu thủ dễ mất bóng và khả năng dứt điểm chưa tốt. Chúng tôi cần mau chóng sửa chữa, khắc phục những thiếu sót của mình để trở nên mạnh mẽ hơn.

Trận đấu tiếp theo gặp U23 Trung Quốc, chắc chắn chúng tôi sẽ chơi tốt hơn. Chúng tôi còn 2 ngày nữa, đó là thời gian để các cầu thủ hồi phục thể trạng và rút kinh nghiệm về chiến thuật. Chúng tôi cũng sẽ tập luyện thêm để cải thiện khả năng dứt điểm với mục tiêu giành chiến thắng".

Hiện ở Dubai Cup, sau lượt trận thứ nhất, U23 Ả Rập Xê Út tạm xếp đầu bảng, tiếp theo là UAE, Qatar và Nhật Bản. U23 Việt Nam và U23 Iraq chia nhau 2 vị trí thứ 5 và thứ 6. Đứng sau là Thái Lan, Trung Quốc và Croatia. U23 Uzbekistan tạm xếp cuối bảng.

Ở lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu Croatia. Trong khi đó, cặp đấu giữa U23 Thái Lan gặp Trung Quốc được đánh giá là khá cân bằng và cơ hội sẽ là 50-50.

https://soha.vn/hlv-thai-lan-xin-loi-cdv-vi-tran-thua-dau-ra-thong-diep-de-doa-u23-trung-quoc-20220324144205399.htm