HLV SLNA tố Hà Nội FC được thiên vị về lịch thi đấu

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 22:30 09/09/2018

Ông Nguyễn Đức Thắng cho rằng, Hà Nội FC nhận được sự hỗ trợ của BTC về lịch thi đấu và điều đó quyết định đến ngôi vô địch sớm của đội chủ sân Hàng Đẫy.

Đánh bại SLNA giúp Hà Nội FC thiết lập kỷ lục về việc lên ngôi vô địch sớm 5 vòng đấu. Được thi đấu trên sân nhà, nhưng đây là chiến thắng nhọc nhằn của đội bóng thủ đô. Phải nhờ đến sự tỏa sáng của Hoàng Vũ Samson, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mới giành trọn vẹn 3 điểm.

HLV SLNA tố Hà Nội FC được thiên vị về lịch thi đấu - Ảnh 1.

Trong cuộc phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng của đội khách chia sẻ: "Đầu tiên, tôi xin chúc mừng Hà Nội giành chức vô địch. Chúng tôi vào sân với quyết tâm cao, đá vì khán giả quê hương đã đến sân rất đông.

Tuy nhiên, muốn chiến thắng phải do con người, lực lượng, bóng đá có thắng có thua nhưng chúng tôi đã làm tất gì có thể, cầu thủ Hà Nội hay hơn nên chúng tôi chấp nhận thực tế".

Mật độ thi đấu dày đặc khiến SLNA gặp tổn thất về lực lượng cũng như kết quả, nói về điều này ông Thắng bức xúc: "Tôi mong BTC phải công tâm với tất cả. Chúng tôi vừa đá căng với Thanh Hóa, 4 ngày sau phải đá với Hà Nội, đó là lợi thế với Hà Nội. Phải có phương án phù hợp nhất với các đội.

Chúng tôi có gửi công văn có nói, có lên tiếng nhưng một số thông tin đưa lên mạng xã hội lan truyền không đúng. Tôi là người điện thoại với lãnh đạo liên đoàn, hai bên cũng có tranh luận. Đây là bất lợi với SLNA".

HLV SLNA tố Hà Nội FC được thiên vị về lịch thi đấu - Ảnh 2.

Về phía đội chủ nhà, HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng với màn thể hiện của học trò. Dù đã vô địch nhưng ông Nghiêm khẳng định, Hà Nội FC sẽ tiếp tục nỗ lực với những mục tiêu mới: "Chúng tôi lỡ chức vô địch 3 mùa giải trước nên tập thể rất khát khao muốn cố gắng chinh phục ngôi vương.

Từ giờ đến hết giải, Hà Nội FC sẽ luôn vào sân với sự tập trung cao độ. Sau V.League, toàn đội hướng đến Cup Quốc gia, đây là sân chơi chúng tôi không có duyên. Ba lần vào chung kết gặp Sài Gòn Xuân Thành, Bình Dương và Quảng Ninh, Hà Nội đều về nhì. Chúng tôi muốn đổi màu huy chương và sẽ cố gắng để đạt được điều đó".

Hà Nội 2-0 SLNA

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày