HLV HAGL tố cầu thủ Thanh Hóa “chặt chém” Văn Toàn và đồng đội

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 20:36 09/09/2018

Ông Dương Minh Ninh cho rằng, việc trọng tài không quyết đoán trong các pha xử phạt khiến cầu thủ HAGL liên tiếp nhận phải những pha vào bóng nguy hiểm từ phía cầu thủ đội khách.

Được thi đấu trên sân nhà, nhưng HAGL đã có một trận đấu dưới sức và để đội khách FLC Thanh Hóa đánh bại với tỷ số 0-3. Thất bại của đội bóng phố Núi càng cay đắng hơn khi chính cựu tiền đạo Rimario, người bị thanh lý sau giai đoạn 1 ghi cả 3 bàn thắng vào lưới thủ môn Rmah Sươ.

Lý giải về thất bại toàn diện của đội nhà, HLV Dương Minh Ninh cho rằng, ngoài việc các cầu thủ thi đấu dưới sức thì lối chơi quá quyết liệt của đội khách cũng là nguyên nhân khiến màn đối đầu giữa hai đội không kịch tính như kỳ vọng.

HLV HAGL tố cầu thủ Thanh Hóa “chặt chém” Văn Toàn và đồng đội - Ảnh 1.

Ông Ninh cho hay: "Trận đấu liên tiếp phải dừng vì những pha bóng quá mức cần thiết từ Thanh Hóa. Nhiều lần học trò của tôi nằm sân nhưng trọng tài thường xử lý không nghiêm và không rút thẻ. Tôi không muốn nói nhiều đến chuyện trọng tài, nhưng ông ấy cần dứt khoát và xử lý nhanh hơn.

HAGL luôn đá nhanh, ban bật nên việc bị phạm lỗi liên tục ảnh hưởng đến lối chơi của chúng tôi. Nhiều tình huống vào bóng theo tôi nghĩ họ vào bóng rất mạnh và rắn.

Với các pha bóng như vậy, cầu thủ dễ dính chấn thương nặng, ảnh hưởng đến sự nghiệp. Việc nhiều trụ cột chưa có thể lực tốt nhất cũng là điều khiến HAGL thi đấu dưới sức".

Nói thêm về trường hợp Rimario thi đấu thăng hoa, HLV Dương Minh Ninh khẳng định, HAGL không hề hối hận khi để chân sút này ra đi và việc thủng lưới 3 bàn xuất phát từ sự yếu kém của các hậu vệ đội chủ nhà.

Bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Đức Thắng tỏ rõ sự hài lòng với thành quả của các học trò: "Đây là một trận đấu tốt của các cầu thủ. Dù phải chơi trên sân khách trước các cầu thủ trẻ HAGL, nhưng chúng tôi có được những bàn thắng quan trọng để giành trọn 3 điểm.

Có thể việc thi đấu ở ASIAD 2018 khiến nhiều cầu thủ HAGL chưa có được thể lực tốt nhất, nhưng bóng đá là như vậy, bạn phải biết thích nghi với tất cả các điều kiện".

HAGL 0-3 FLC Thanh Hóa