HLV Park Hang-seo: "Đừng gọi tôi là người hùng, tôi chỉ là một HLV bóng đá bình thường"

Ý YÊN, Theo Trí Thức Trẻ 16:24 21/12/2018

Sau những đóng góp lớn đối với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo nhận nhiều danh hiệu do các tổ chức, người hâm mộ và giới truyền thông đặt cho như siêu sao, người hùng, nhà ngoại giao...

Sáng 21/12, tờ Naver Sports của Hàn Quốc đăng tải bài viết ghi lại nội dung của cuộc gặp gỡ thân mật giữa Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo. Tại đây, ông Park chia sẻ rất cởi mở và thẳng thắn về cảm nhận của mình sau hơn 1 năm qua làm việc tại Việt Nam. 

"Kể từ vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc), mỗi lần phóng viên gặp tôi đều gọi tôi là siêu sao. Tôi đánh vào tay anh ta và nói tôi không phải siêu sao hay người hùng gì cả, cũng không phải nhà ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi chỉ là một huấn luyện viên bóng đá bình thường", HLV Park Hang-seo mỉm cười chia sẻ về sự nổi tiếng của mình.

HLV Park Hang-seo: Đừng gọi tôi là người hùng, tôi chỉ là một HLV bóng đá bình thường - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo được tiếp đón thân mật với Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Naver Sports.

Trả lời về bí quyết làm nên thành công của ông Park khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, vị huấn luyện viên 59 tuổi chia sẻ: "Tôi nghĩ kinh nghiệm chính là điều giúp tôi có được thành công".

Ngay sau khi tuyển Việt Nam giành được chức vô địch AFF Cup, HLV Park Hang-seo đã từ chối nhiều cuộc phỏng vấn từ báo chí. Ông muốn tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Hôm qua 20/12, chiến lược gia người Hàn Quốc đã hội quân cùng các học trò và bước vào buổi tập đầu tiên trong sáng nay 21/12. 

Nói về những dự tính đối với bóng đá Việt Nam, thầy Park cho biết: "Tôi sẽ làm việc tại Việt Nam bao lâu nữa? Tôi không mơ về một tương lai xa. Tôi chỉ cố gắng để làm được những điều như hiện tại. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai".

HLV Park Hang-seo: Đừng gọi tôi là người hùng, tôi chỉ là một HLV bóng đá bình thường - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo đã có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Cũng trong sáng 21/12, hãng thông tấn Yonhap và tờ báo MSN của Hàn Quốc đăng tải thông tin HLV Park Hang-seo lọt top 4 "Nhân vật tiêu biểu của châu Á năm 2018" do Hiệp hội Nhà báo châu Á (AJA) bầu chọn.

HLV Park Hang-seo được tôn vinh là nhân vật tiêu biểu ở lĩnh vực văn hóa xã hội bởi những nổi bật của ông đối với bóng đá Việt Nam suốt một năm qua. Từ Á quân vòng chung kết U23 châu Á, top 4 đội mạnh nhất ASIAD 2018 và mới đây nhất là chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018, chiến lược gia tài ba người Hàn Quốc trở nên nổi tiếng và được yêu mến tại Việt Nam và các nước trong khu vực.