HLV Nguyễn Đức Thắng: "Không nên để trọng tài Hoàng Ngọc Hà tham gia V.League, Thanh Hóa sẽ làm việc với BTC"

TRUNG LƯƠNG - HỒNG PHÚ (S5), Theo Trí Thức Trẻ 07:18 17/09/2018

Chia sẻ sau trận hòa 2-2 giữa FLC Thanh Hóa và Nam Định, HLV Nguyễn Đức Thắng bày tỏ sự không hài lòng về công tác trọng tài.

HLV Nguyễn Đức Thắng: Không nên để trọng tài Hoàng Ngọc Hà tham gia V.League, Thanh Hóa sẽ làm việc với BTC - Ảnh 1.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà vấp phải những chỉ trích vì cách điều khiển trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Nam Định. Ảnh: Trung Lương

Cuộc đối đầu giữa CLB FLC Thanh Hóa và Nam Định đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và nhiều kịch tính. Đã có 4 bàn thắng được ghi chia đều cho 2 đội, trong đó 2 bàn sau cùng được ghi ở những phút cuối do công của Rimario (FLC Thanh Hóa, phút 87) và Văn Thuận (Nam Định, phút 90+3).

Trong khi đó, trọng tài Hoàng Ngọc Hà cũng vấp phải những sự phản đối về công tác điều khiển, đặc biệt khi rút liền hai thẻ đỏ cho cho Rimario và Đình Đồng lần lượt ở các phút 88 và 90+4. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng không giấu nổi sự bất bình. Nhà cầm quân 42 tuổi thẳng thắn chia sẻ:

"Hôm nay chúng tôi đá bóng à? Hôm nay là trận đấu của trọng tài. Vấn đề của trọng tài Việt Nam là việc cứ đến những trận đấu liên quan đến chức vô địch, đến các đội top dưới họ lại điều hành như vậy. Họ khiến cầu thủ của tôi ức chế, mất cơ hội. Đây là trận đấu hay của trọng tài.

Các bạn, chắc có băng ghi âm, ban trọng tài có đấy. Với trọng tài chiều nay, đừng nên để cho họ tham dự giải đấu, những tiếng còi méo mó có ý đồ thì không nên, như vậy chỉ có giết bóng đá. Đội hưởng lợi sau này cũng như vậy thôi, bóng đá sẽ không chuyên nghiệp, tôi buồn cho bóng đá Việt Nam vì vẫn còn người như vậy.

HLV Nguyễn Đức Thắng: Không nên để trọng tài Hoàng Ngọc Hà tham gia V.League, Thanh Hóa sẽ làm việc với BTC - Ảnh 2.

Cầu thủ chủ nhà không giấu nổi sự bất bình trước những quyết định của ông vua áo đen. Ảnh: Trung Lương

Trọng tài công tâm thì chúng tôi đã có được lợi thế ở phút 17, tình huống của Minh Tuấn có thể là cơ hội ghi bàn khi đối mặt với thủ môn, nếu có lợi thế trước.

Cứ có lợi thế là lại có cách về học. Tôi đáng phải nói điều này, nếu không nói thì không tốt được, ảnh hưởng đến một số người nhưng tôi vẫn phải nói".

Cựu HLV Sài Gòn FC cũng nhận định thêm về 2 tấm thẻ đỏ của Rimario và Đình Đồng, bên cạnh đó ông cũng khẳng định ban lãnh đạo Thanh Hóa sẽ làm việc với ban tổ chức.

"Tình huống của Đình Đồng có tấn công Nam Định không? Về Riamrio thì là lỗi của cậy ấy, trèo lên hàng rào là có thể nhận thẻ vàng. Tôi không phản ứng về tình huống đó, tôi sẽ nhắc nhở cầu thủ việc ăn mừng nên có giới hạn.

Tuy nhiên cũng nên hiểu cho Riamrio vì sau rất nhiều cơ hội cậu ấy mới có được bàn thắng. Tôi nói thế trận bị ép, đội bạn mong muốn một tỷ số hoà, đó là sự phấn khích, tôi thông cảm nhưng cũng sẽ có lời nhắc nhở giáo dục cậu ấy.

Còn trong quy định luật chơi khi tham gia, mọi quyết định không thay đổi được, chúng tôi chỉ kiến nghị sau trận. Chắc chắn một điều phản ứng là có nguyên do. Ban lãnh đạo cũng sẽ có những việc làm cần thiết gửi cho ban tổ chức".

HLV Nguyễn Đức Thắng: Không nên để trọng tài Hoàng Ngọc Hà tham gia V.League, Thanh Hóa sẽ làm việc với BTC - Ảnh 3.

Tiến Dũng vào sân thay Bửu Ngọc giữa hiệp 1. Ảnh: Trung Lương

Ngoài ra trong trận đấu này, một tình huống đáng chú ý là khi thủ thành Tiến Dũng vào thay Bửu Ngọc giữa hiệp 1. Cựu thủ môn Đồng Tháp đã bị chấn thương và không thể chơi trọn vẹn trận đấu này. HLV Đức Thắng cho biết Bửu Ngọc đã xin được ra sân ở trận này dù gặp vấn đề từ trước. Chiến lược gia 42 tuổi chia sẻ:

"Bửu Ngọc có một quãng thời gian tập luyện tốt, thi đấu hay, bị chấn thương ở tay nhưng đã rất nỗ lực, xin được thể hiện, bắt ở trận này. Trong khi đó chúng tôi không muốn xáo trộn quá nhiều và muốn ổn định. Bửu Ngọc đáng được biểu dương. Cậu ấy đã rất nỗ lực, với bàn thua đầu tiên thì ai cũng có thể mắc lỗi thôi.

Tôi không hề khó khăn, ai có đủ thời gian tập luyện, phong độ tốt, trở thành chỗ dựa cho đồng đội thì sẽ được vào sân, càng có nhiều lựa chọn tốt càng tốt".

Video: Thanh Hóa 2-2 Nam Định. Nguồn: Onsport

HLV Nguyễn Đức Thắng: Không nên để trọng tài Hoàng Ngọc Hà tham gia V.League, Thanh Hóa sẽ làm việc với BTC - Ảnh 5.

Kết quả vòng 22 V.League 2018

HLV Nguyễn Đức Thắng: Không nên để trọng tài Hoàng Ngọc Hà tham gia V.League, Thanh Hóa sẽ làm việc với BTC - Ảnh 6.

BXH vòng 22 V.League 2018