HLV Kim Sang-sik mắc kẹt
Đội tuyển Việt Nam sắp bước vào vòng loại Asian Cup 2027. Cùng lúc, U22 Việt Nam cũng bắt đầu chuẩn bị cho 2 chiến dịch vòng loại U23 châu Á và SEA Games.
6 trận đấu vòng loại Asian Cup diễn ra trong 6 dịp FIFA Days khác nhau, kéo dài từ tháng 3/2025 đến tận tháng 3/2026. Việc chỉ có đội đầu bảng giành vé đến VCK khiến cho mỗi trận đấu đều rất quan trọng và không được phép mắc sai lầm.
Khác hẳn với AFF Cup khi các trận đấu diễn ra gói gọn trong chưa đầy một tháng, HLV Kim Sang-sik giờ đây sẽ phải tính toán đường dài cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng ông Kim cũng không thể sao nhãng công việc ở U22 Việt Nam. Đội U22 cũng sẽ chỉ có 2-3 đợt hội quân nữa trước khi thi đấu vòng loại châu Á vào tháng 9/2025.
HLV Kim Sang-sik phải đảm trách công việc ở cả ĐTQG lẫn U22 Việt Nam.
Nhiều vấn đề đang phát sinh trong đợt tập trung tháng 3/2025. Đội tuyển Việt Nam thi đấu cả 2 trận tại sân Gò Đậu (Bình Dương). Trong khi đó, U22 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc.
Việc phân bổ nhân sự là khó khăn đầu tiên. Thành phần đội tuyển Việt Nam hiện có khá nhiều cầu thủ thuộc độ tuổi U22 như Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào. Ngoài ra, nhóm Đình Bắc, Văn Trường, Thái Sơn, Quốc Việt cũng từng được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách sơ bộ tại AFF Cup 2024.
Về mặt logic, ĐTQG cần được ưu tiên. Nhưng điều này dẫn đến việc đội U22 không đủ lực lượng tốt nhất và nhiều trụ cột cũng ít có cơ hội thi đấu bên cạnh các đồng đội cùng trang lứa.
Một khó khăn khác là việc truyền đạt chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ chỉ có rất ít thời gian làm việc với đội U22 bởi vẫn phải tập trung cho ĐTQG.
Giải pháp nào cho 2 đội tuyển Việt Nam?
Trên thực tế, HLV Kim Sang-sik không phải nhà cầm quân đầu tiên mắc kẹt giữa nhiều mục tiêu. Nhìn vào những gì mà 2 người tiền nhiệm Park Hang-seo và Troussier đã làm, ông Kim có thể tìm ra cách để cân bằng công việc.
Đầu tiên là một đội ngũ trợ lý đông đảo và chất lượng. HLV Park Hang-seo từng cử nhiều trợ lý khác nhau làm nhiệm vụ tạm quyền ở U22 Việt Nam như Lee Young-jin hay Kim Han-yoon. Những vị trợ lý này hiểu rất rõ triết lý bóng đá của thầy Park và truyền đạt một cách hiệu quả cho các học trò.
Nhờ đó, các cầu thủ U22 vận hành một cách trơn tru hệ thống 3-5-2 dù cho không phải lúc nào HLV Park Hang-seo cũng trực tiếp cầm quân. Những cầu thủ chuyển từ đội U22 lên ĐTQG và ngược lại cũng thích nghi một cách nhanh chóng.
Sát cánh với HLV Park Hang-seo luôn là những trợ lý đắc lực
Dưới thời HLV Troussier, U23 Việt Nam thậm chí còn được chia làm 2 đội hình khác nhau do ông Troussier và HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Cả 2 đội U23 đều hoàn thành được mục tiêu đặt ra thời điểm đó. Đội của HLV Troussier vượt qua vòng loại châu Á. Còn đội do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt vô địch giải U23 Đông Nam Á.
Thời điểm hiện tại, HLV Kim Sang-sik đang đặt niềm tin vào HLV Đinh Hồng Vinh. Cựu ngôi sao HAGL từng sắm vai tạm quyền ở đội U22 Việt Nam vào năm ngoái và có màn thể hiện tương đối khả quan. Giải giao hữu tại Trung Quốc sắp tới là cơ hội để HLV Đinh Hồng Vinh thêm một lần khẳng định năng lực.
HLV Đinh Hồng Vinh (ngoài cùng bên trái) được trao nhiệm vụ tạm quyền tại đội U22 Việt Nam
Bên cạnh đó, ông Kim cũng vừa chiêu mộ 2 trợ lý đắc lực vào ban huấn luyện là cựu danh thủ Lee Woon-jae và cựu trung vệ từng ghi bàn tại World Cup Lee Jung-soo.
Phía LĐBĐ Việt Nam tạo điều kiện cho HLV Kim Sang-sik bằng việc tăng thêm 1 tuần thời gian tập trung 2 đội tuyển vào tháng 3. Đây là quãng thời gian rất quý giá đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc và 2 đội tuyển.
Chức vô địch AFF Cup 2024 đã ở phía sau. Giờ đây HLV Kim Sang-sik sẽ hướng tới các mục tiêu mới và đối mặt với những bài toán mới cùng bóng đá Việt Nam.