HLV Hà Nội FC hy vọng Đình Trọng, Tiến Dũng sớm trở lại để chinh phục các mục tiêu lớn

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 17:09 25/02/2019

Hà Nội FC đang đối mặt với lịch thi đấu dày đặc cuối tháng 2 đầu tháng 3. Do đó, HLV Chu Đình Nghiêm đang ngóng chờ sự trở lại của Đình Trọng, Tiến Dũng và Moses hơn bao giờ hết.

Ngày mai (26/2), Hà Nội FC sẽ có cuộc đối đầu với CLB Naga World (Campuchia) ở lượt trận đấu tiên bảng F AFC Cup 2019. Đội bóng thủ đô hướng đến chiến thắng và đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Với lịch thi đấu dày đặc, HLV Chu Đình Nghiêm đang ngóng chờ sự trở lại của những cầu thủ quan trọng như trung vệ Đình Trọng, tiền vệ Moses và cả thủ môn Tiến Dũng.

HLV Hà Nội FC hy vọng Đình Trọng, Tiến Dũng sớm trở lại để chinh phục các mục tiêu lớn - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm mong ngóng sự trở lại của Đình Trọng và Moses. Ảnh: Hiếu Lương.

Ông nói: "Hà Nội FC chưa có lực lượng và phong độ tốt nhất. Chúng tôi thiếu vắng Đình Trọng, Moses và Tiến Dũng. Đây là khó khăn lớn. Bên cạnh đó, các cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển Việt Nam chưa đạt được phong độ cao nhất sau quãng thời gian thi đấu rất dài trong năm 2018. Chúng tôi cần tìm cách để lấy lại 100% phong độ cho họ trong thời gian sớm nhất.

Mục tiêu của Hà Nội FC ở giải đấu lần này rất cao, ít nhất là vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ cố gắng đi càng xa càng tốt".

Đình Trọng vẫn đang ở Hàn Quốc hồi phục chấn thương bàn chân và chỉ trở về Việt Nam vào tháng 3/2019. Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng bị trẹo cổ tay và chỉ có thể trở lại sớm nhất vào vòng 2 V.League 2019. Tiền vệ Moses gặp chấn thương cơ và sẽ trở lại sau tháng 3. 

Việc thiếu vắng những cầu thủ này cũng là một phần nguyên nhân khiến Hà Nội FC không thể hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng bảng AFC Champions League 2019 khi để thua Shandong Luneng ở vòng sơ loại cuối cùng diễn ra ngày 19/2.

Dù là CLB hoạt động thuộc hàng tốt nhất ở V.League, giành nhiều danh hiệu và thứ hạng cao thời gian qua, Hà Nội FC vẫn chưa có một ban huấn luyện với đầy đủ các vị trí, mà ở đây là HLV thể lực. HLV Chu Đình Nghiêm hiểu vấn đề này.

HLV Hà Nội FC hy vọng Đình Trọng, Tiến Dũng sớm trở lại để chinh phục các mục tiêu lớn - Ảnh 2.

Đình Trọng gặp chấn thương và vẫn đang chữa trị tại Hàn Quốc. Ảnh: Phạm Huyền.

"Một CLB chuyên nghiệp cần 1 HLV thể lực. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có, nếu có thì rất tốt cho đội bóng, chúng tôi sẽ tính toán phân bổ hợp lý, cho các cầu thủ rèn thể lực. Tương lai đội bóng sẽ có HLV thể lực. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tự tìm tòi các phương án để cầu thủ có thể trạng sung sức nhất trong thời gian mật độ thi đấu dày đặc như hiện này", HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Đối thủ Naga World là đương kim vô địch giải VĐQG Campuchia năm 2018. Họ có 3 tuyển thủ quốc gia Campuchia đang thi đấu trong đội hình. HLV trưởng đội bóng đặt mục tiêu cầm hoà Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy.

HLV Hà Nội FC hy vọng Đình Trọng, Tiến Dũng sớm trở lại để chinh phục các mục tiêu lớn - Ảnh 3.

HLV Chu Đình Nghiêm, đội trưởng Văn Quyết chụp ảnh cùng HLV Meas Channa và tiền vệ Kouch Dani của Naga World tại cuộc họp báo chiều 25/2. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV của Naga World cũng đánh giá cao tiền đạo Văn Quyết và Pape Omar. Tiền vệ Quang Hải được nhận định là cầu thủ rất nguy hiểm. Phía Hà Nội FC cũng gặp khó trong việc tìm kiếm thông tin về Naga World khi giải VĐQG nước này kết thúc từ tháng 6 năm ngoái và tháng 3 năm nay mới chính thức trở lại.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Naga World sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày mai 26/2 tại SVĐ Hàng Đẫy.