HLV Hà Nội: 'Đừng hỏi tôi thêm câu nào về Quang Hải'

A Phi, Theo Tiền Phong 16:01 04/07/2022

HLV Hà Nội, Chun Jae-ho đã từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến Nguyễn Quang Hải sau trận thua SHB Đà Nẵng.

 HLV Hà Nội: Đừng hỏi tôi thêm câu nào về Quang Hải - Ảnh 1.

HLV Hà Nội không muốn nhắc đến Quang Hải

Tối 3/7, CLB Hà Nội bất ngờ chịu thất bại 1-2 trên sân SHB Đà Nẵng tại vòng 5 V.League 2022. Trước trận đấu này, CLB Hà Nội chưa thua trận nào ở mùa giải mới (thắng 2, hòa 2) và chỉ thủng lưới 2 lần. Ngược lại, SHB Đà Nẵng chưa thắng trận nào (hòa 3, thua 1).

Đội khách tiếp tục cho thấy vấn đề ở hàng công sau khi chia tay Quang Hải. Trước đó, họ đã có trận hòa hút chết trước Nam Định trong lần đầu tiên không có Quả bóng vàng Việt Nam 2018. Chính vì vậy, các phóng viên đã đặt một số câu hỏi về Quang Hải khi HLV Chun Jae-ho trả lời họp báo sau trận.

Có lẽ vì thất vọng với kết quả của CLB Hà Nội, HLV Chun Jae-ho tỏ ra khá khó chịu với các câu hỏi liên quan đến Quang Hải. HLV 42 tuổi người Hàn Quốc nói thẳng: “Quang Hải đã là cầu thủ của CLB khác, cậu ấy đã ra nước ngoài thi đấu. Vì vậy, tôi không muốn nhận thêm câu hỏi nào về Quang Hải. Mọi người hãy đề cập đến các cầu thủ của Hà Nội”.

Bên cạnh đó, HLV Chun Jae-ho khẳng định mục tiêu của CLB Hà Nội vẫn là chức vô địch. Ông cho rằng Hà Nội chỉ thua SHB Đà Nẵng vì khủng hoảng lực lượng ở hàng phòng ngự, nơi một loạt ngôi sao của họ dính chấn thương.

 HLV Hà Nội: Đừng hỏi tôi thêm câu nào về Quang Hải - Ảnh 2.

Hà Nội chưa thắng trận đấu chính thức nào sau khi chia tay Quang Hải

HLV Chun Jae-ho nói thêm: “Mục tiêu của chúng tôi là vô địch, và một trận thua không thể thay đổi điều đó. Chúng tôi đến đây với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng, đặc biệt là ở hàng thủ. Nguyễn Thành Chung và Bùi Hoàng Việt Anh đều không thể ra sân vì chấn thương. Trước đó, chúng tôi cũng mất Lê Văn Xuân và Djuro Zec. Chúng tôi muốn chơi pressing tầm cao nhưng các cầu thủ không thực sự bắt nhịp với nhau, dẫn đến khoảng trống ở hàng thủ”.

Sau trận thua SHB Đà Nẵng, CLB Hà Nội rơi xuống hạng 3 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Hải Phòng 3 điểm. Ở trận đấu tiếp theo, Hà Nội sẽ trở về sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đón chính đối thủ này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày