HLV Conte lo lắng trước trận tranh Siêu Cúp Anh với Arsenal tối nay

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 15:45 06/08/2017

Chelsea chỉ có 17 cầu thủ lành lặn, trước trận gặp Arsenal ở Siêu Cúp Anh.

* Trận Chelsea - Arsenal diễn ra vào 20h ngày 6/8.

Như thông lệ mọi năm, trận tranh Siêu Cúp sẽ là phát súng đầu tiên báo hiệu mùa giải mới sắp khởi tranh. Đội đương kim vô địch Premier League Chelsea sẽ đối đầu với nhà vô địch FA Cup Arsenal. Chelsea về lực lượng nhỉnh hơn, thể hiện qua chiến thắng 3-0 trước Arsenal cách đây mới hai tuần trên đất Trung Quốc.

HLV Conte lo lắng trước trận tranh Siêu Cúp Anh với Arsenal tối nay - Ảnh 1.

Nhưng lần này HLV Antonio Conte lại tỏ ra khá lo âu. "Juventus sau một mùa thành công lại tiếp tục tăng cường chất lượng đội hình, trong khi đối thủ lại đi xuống", Conte nói về lý do luôn thành công ở CLB cũ. Trong khi ở Chelsea hiện tại, hè này chỉ tăng cường 3 cầu thủ, để thay thế cho những người ra đi. Morata được mang về để thay Costa. Bakayoko thay Matic và hậu vệ Rüdiger để thay Ake, Zouma và Terry ra đi. Chelsea hiện chỉ có 17 cầu thủ trong biên chế đội một, trong khi những CLB khác thường là 21 đến 23 người.

Vì thế HLV người Italy khá thất vọng vì không được bổ sung nhiều tân binh như ý nguyện. "Bạn không thể ăn ở nhà hàng 100 euro với chỉ 10 euro trong ví, có phải không", Conte ví von.

HLV Conte lo lắng trước trận tranh Siêu Cúp Anh với Arsenal tối nay - Ảnh 2.

So với Chelsea, Arsenal còn im tiếng hơn trên thị trường chuyển nhượng. HLV Arsene Wenger chỉ mua mỗi tiền đạo Alexandre Lacazette là đáng chú ý. Nỗ lực đàm phán ký mới hợp đồng với Mesut Ozil và Alexis Sanchez vẫn chưa thành, dù đã có tín hiệu lạc quan.

Cách chơi của Arsenal trong các trận giao hữu mùa hè vừa qua cho thấy họ chưa thật sự muốn trở lại sau một mùa giải đáng thất vọng. Những tưởng việc không được dự Champions League sẽ khiến các cầu thủ quyết tâm hơn, nhưng đội hình Arsenal hiện tại có vẻ vẫn thiếu lửa, thiếu một người thủ lĩnh.

HLV Conte lo lắng trước trận tranh Siêu Cúp Anh với Arsenal tối nay - Ảnh 3.

Siêu Cúp Anh không phải là một danh hiệu quá quan trọng, nhưng đó cũng xem như một cú hích tinh thần trước thềm mùa giải mới. Mà một danh hiệu chính thức, thì không có CLB nào lại chê cả.