HLV Chu Đình Nghiêm: "Quang Hải chưa lấy lại phong độ đỉnh cao, cậu ấy chắc chắn làm được tốt hơn"

Phạm Huyền (S5), Theo Trí Thức Trẻ 19:55 04/07/2019

Quang Hải đã có một bàn thắng trong trận đấu với Nam Định tại Tứ kết Cúp Quốc gia 2019. Dù vậy, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá đây chưa phải là một Quang Hải ở trạng thái tốt nhất.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết Quang Hải chưa có 100% phong độ

Đánh giá sau chiến thắng sát nút 4-3 trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ Tứ kết Cup Quốc gia (04/07), HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội FC cho biết: “Tôi hài lòng với kết quả trận đấu vì như các bạn đã biết, việc phải thi đấu ở sân của Nam Định là một điều rất khó khăn. Hôm nay các cầu thủ đã chơi hết sức mình có kết quả tốt tiến vào trận Bán kết”. 

Trong chiến thắng trước Nam Định, Quang Hải là cầu thủ ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 cho đội khách. Bên cạnh đó, tiền vệ số 19 cũng thể hiện khá xuất sắc trong suốt 90 phút thi đấu. Dù vậy, khi đánh giá về màn trình diễn của học trò, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, Quang Hải vẫn chưa lấy lại hoàn toàn phong độ.

"Với mật độ thi đấu liên tục, Quang Hải vẫn chưa lấy lại được thời kỳ đỉnh cao, chơi bùng nổ. Phong độ hiện tại của cậu ấy so với thời kì đỉnh cao được khoảng 90%. Trong thời điểm khốc liệt này nhất là trong tháng 7 của mùa giải, những cầu thủ trụ cột cần lấy lại phong độ là điều rất tốt cho CLB để cạnh tranh với những đối thủ khác", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

HLV Chu Đình Nghiêm: Quang Hải chưa lấy lại phong độ đỉnh cao, cậu ấy chắc chắn làm được tốt hơn - Ảnh 2.

Quang Hải thi đấu rất tốt trước Nam Định. Ảnh: Phạm Huyền

Ở thời điểm hiện tại, ngoài Cup Quốc gia, Hà Nội FC còn phải tham dự hai giải đấu diễn ra song song là V-League 2019 và AFC Cup 2019. Việc phải tham dự cả ba giải đấu khiến HLV Chu Đình Nghiêm gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng lực lượng. Chỉ cần 1, 2 cầu thủ dính chấn thương sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mục tiêu của đội.

Hiện tại, Hà Nội FC đang không có sự phục vụ của hai cầu thủ quan trọng là Đình Trọng và Oseni. Để bù lấp vào khoảng trống lớn đó, mới đây, họ đã ký hợp đồng thi đấu đến cuối mùa với hậu vệ Đinh Tiến Thành, cầu thủ vừa bị CLB Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng. 

HLV Chu Đình Nghiêm: Quang Hải chưa lấy lại phong độ đỉnh cao, cậu ấy chắc chắn làm được tốt hơn - Ảnh 3.

Tân binh Đinh Tiến Thành của Hà Nội FC. Ảnh: Phạm Huyền

Chia sẻ về tân binh của đội bóng, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Hà Nội FC hiện tại đang rất thiếu trung vệ ngoài Thành Chung và Duy Mạnh. Đinh Tiến Thành là cầu thủ tốt, chúng tôi không nghĩ rằng Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng với cậu ấy sớm như vậy. Đây là cơ hội tốt để mời Thành về, là sự kết hợp tốt cho cả CLB và bản thân của Thành”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Văn Dũng tỏ ra tiếc nuối với trận thua sát nút. Ông cho biết: “Nam Định đã thi đấu nhiệt tình cống hiến nhưng cũng đang thử nghiệm 1 vài vị trí để đánh giá chứ không phải muốn buông đấu trường Cúp QG. Chúng tôi cũng muốn thắng Hà Nội lắm vì họ là một trong những đội mạnh”. 

Ở trận đấu còn lại, Bình Dương đã vượt qua Sài Gòn với tỷ số 1-0, bàn thắng duy nhất được ghi do công của ngoại binh Pedro. Như vậy, hai cặp đấu của vòng Bán kết Cúp Quốc gia 2019 đã được xác định đó là Quảng Nam gặp Bình Dương, Hà Nội chạm trán TP. HCM.