Trên mạng xã hội Trung Quốc, một người mẹ mới đây chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh cô chơi đùa thân mật với con trai trong phòng ngủ. Ban đầu, cậu bé vỗ nhẹ bụng mẹ và đùa: "Mẹ ơi, mẹ ốm đi rồi nè!". Tuy nhiên, những hành động sau đó khiến nhiều người xem cảm thấy khó chịu, người mẹ dùng chân kẹp con trai, rồi cả hai cùng vật lộn, lăn lộn cười đùa trên giường, thậm chí có những đụng chạm nhạy cảm.
Thực tế, cậu bé đã 13 tuổi, lứa tuổi bắt đầu bước vào dậy thì. Dù tình cảm mẹ con có thân thiết đến đâu, nếu muốn con hình thành ý thức giới tính và ranh giới cá nhân đúng đắn, cha mẹ cũng cần chú ý đến giới hạn trong tiếp xúc cơ thể. Một số cư dân mạng đã lên tiếng góp ý, nhưng phản ứng của người mẹ lại khiến người khác bất ngờ.
Trong văn hóa truyền thống có câu: "Nam nữ thụ thụ bất thân", hay "Con không chê mẹ xấu, gái không chê cha nghèo". Dù nghe có vẻ cổ hủ, nhưng thực tế lại mang ý nghĩa răn dạy hợp lý.
Ngày nay, nhiều gia đình chỉ có một con, cha mẹ thường hết mực cưng chiều, vô tình khiến trẻ thiếu nhận thức về ranh giới. Khi có người lên tiếng nhắc nhở, không ít phụ huynh lại phản ứng tiêu cực: "Con tôi thì tôi muốn thân thế nào chả được!".
Ảnh minh hoạ
Người mẹ trong đoạn video cũng phản ứng theo kiểu này. Khi có người bình luận: "Con trai lớn rồi, nên giữ khoảng cách phù hợp với mẹ", cô liền nổi nóng và đáp lại: "Tôi chỉ chơi với con thôi mà! Là các người đầu óc bẩn, nhìn đâu cũng nghĩ xấu".
Nhưng thực sự có phải người khác "suy nghĩ lệch lạc"? Không hẳn vậy. Nhiều người chỉ muốn nhắc nhở: ở tuổi dậy thì, trẻ đang phát triển mạnh về tâm sinh lý, việc cha mẹ tiếp xúc thân mật quá mức với con khác giới có thể làm mờ đi ranh giới giới tính, ảnh hưởng tới khả năng giao tiếp xã hội và mối quan hệ sau này của trẻ. Nếu hành động đó thực sự vô hại, đã không khiến nhiều người cảm thấy bất an.
Nhiều bậc cha mẹ tin rằng: vì là máu mủ ruột rà nên thân mật đến đâu cũng chỉ là yêu thương. Nhưng nếu đó là tình yêu lành mạnh, tại sao lại gây phản cảm? Tất nhiên, ai cũng hiểu mong muốn gần gũi, thân thiết với con cái là điều rất tự nhiên. Nhưng gắn bó tình cảm không có nghĩa là phải tiếp xúc cơ thể không giới hạn. Tình thân không đồng nghĩa với thân mật thể xác vô chừng.
Tuổi dậy thì là giai đoạn cha mẹ cần thay đổi cách đồng hành cùng con. Khi con lớn dần, cha mẹ cần tôn trọng sự riêng tư và xây dựng ranh giới hợp lý, thay vì tiếp tục chăm sóc kiểu "trẻ nhỏ".
Đó không phải là yêu thương ít đi, mà là cách yêu trưởng thành hơn. Dù vậy, không phải phụ huynh nào cũng ý thức được điều này.
13 tuổi, con đã có sự phát triển rõ rệt cả về thể chất lẫn nhận thức giới tính. Đây là thời điểm cha mẹ cần dạy con phân biệt và thiết lập ranh giới trong mối quan hệ với người khác giới, điều này sẽ ảnh hưởng lâu dài đến cách con yêu thương và ứng xử trong tương lai.
Đặc biệt, mẹ chính là người phụ nữ đầu tiên thân thiết với con trai. Mọi hành vi và thái độ của mẹ sẽ ảnh hưởng đến cách con tiếp xúc, tôn trọng và yêu thương phụ nữ sau này.
Muốn tạo sự gắn kết với con, cha mẹ không nhất thiết phải chơi đùa vật lý hay tiếp xúc cơ thể quá mức. Những hoạt động như cùng chơi thể thao, cùng đọc sách, xem phim, trò chuyện, lắng nghe cũng giúp cha mẹ và con cái thêm gần gũi mà vẫn tôn trọng ranh giới cần thiết.
Ngược lại, nếu cha mẹ không chú ý đến ranh giới, điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý trẻ, thậm chí khiến mối quan hệ mẹ - con trở nên lệch lạc.