Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế

Tứ Quý, Theo Nhịp Sống Việt 17:52 15/03/2022

Ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế đến TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất chỉ lác đác vài khách nước ngoài, chủ yếu người Việt về nước. Mặc dù vậy, ga quốc tế Tân Sơn Nhất đã dần có sức sống trở lại sau thời gian kiệt quệ vì dịch bệnh.

Từ ngày 15/3 du lịch Việt Nam đã chính thức mở cửa lại trong điều kiện mới, mở cửa đối với tất cả hình thức từ đường bộ, đường biển, đường sắt và hàng không tại tất cả các cửa khẩu.

Chính sách miễn visa được khôi phục lại như thời kỳ trước dịch COVID-19, theo Nghị quyết mới nhất số 32 của Chính phủ ngày 15/3/2022.

Theo đó, hoạt động du lịch quốc tế (inbound và outbound) tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh, y tế và các quy định liên quan của Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ, thông qua đường không, đường bộ, đường biển, đường sắt đảm bảo an toàn, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 1.

Lượng khách đến TP.HCM trong ngày đầu mở cửa du lịch vẫn còn rất ít. Mỗi chuyến bay khoảng vài chục đến 100 hành khách

Mọi đối tượng khách du lịch, đặc biệt là tất cả các thị trường khách du lịch quốc tế đáp ứng các điều kiện về xuất nhập cảnh và an toàn y tế đều có thể tới Việt Nam.

Ghi nhận khách du lịch quốc tế đến TP.HCM bằng đường hàng không, tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đã dần có sức sống trở lại trong ngày đầu đón khách quốc tế. Nhiều cửa hàng ăn uống tại khu vực cửa đến ga quốc tế đã hoạt động trở lại.

Bên cạnh đó, xe buýt kết nối từ ga quốc tế đến các địa điểm trong Thành phố cũng đã hoạt động, sẵn sàng đón khách du lịch có nhu cầu di chuyển bằng phương tiện hành khách công cộng.

Qua ghi nhận trong ngày đầu đón khách nước ngoài đến, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vẫn chưa nhộn nhịp như bình thường nhưng dần hồi sinh sau dịch bệnh. Đa số hành khách là người Việt trở về từ nước ngoài, chỉ lác đác vài du khách nước ngoài nhưng đến làm việc và rất ít khách đến TP.HCM du lịch.

Theo đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, đa số các chuyến bay trong ngày chỉ có khoảng vài chục đến hơn 100 khách/chuyến. Các chuyến bay đi và đến đều không chạy hết công suất nhưng các hãng vẫn duy trì để phục vụ khách. Một số chuyến bay cũng có khách nối chuyến tại Việt Nam để bay tới điểm tiếp theo.

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 2.

Đa số hành khách ngày đầu đến TP.HCM bằng đường hàng không là người Việt về nước và số ít khách nước ngoài đến làm việc

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 3.

Một số du khách nước ngoài hiếm hoi có mặt trên chuyến bay từ Singapore đến Tân Sơn Nhất trong hôm nay

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 4.

Để đảm bảo phòng dịch bệnh, nhân viên kiểm soát hành lý tại băng chuyền vẫn mặc đồ bảo hộ

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 5.

Du khách quốc tế cho biết việc làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất khá nhanh chóng và thuận lợi

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 6.

Những hành khách người Việt hồi hương sau khi mở cửa đường bay quốc tế

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 7.

Một du khách nước ngoài hiếm hoi đến TP.HCM để du lịch sau khi đáp chuyến bay chiều nay từ Singapore. Du khách này được người bạn đến đón và tặng hoa trong ngày đầu đến TP.HCM để du lịch khi dịch bệnh đã được kiểm soát

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 8.

Du khách tìm phương tiện để về nơi lưu trú

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 9.

Do còn ít chuyến bay quốc tế nên khu vực khách đến tiếp nhận hành lý đôi lúc vắng người

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 10.

Còn rất nhiều xe đẩy hành lý xếp rồng rắn thành hàng dài. Do số lượng chuyến bay trong ngày không tăng nhiều nên khu vực lấy hành lý chỉ mở 2 băng để phục vụ khách

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 11.

Hành khách đến sân bay đón người thân trở về từ nước ngoài

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 12.

Rất ít các hãng lữ hành, đơn vị khách sạn đến đón khách quốc tế

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 13.

Các chuyến bay còn lại từ nước ngoài đến TP.HCM trong ngày 15/3

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 14.

Một khách sạn để biển đón khách ngay khu vực lối ra tại ga quốc tế

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 15.

Nhiều cửa hàng tại ga quốc tế đã mở cửa đón khách trở lại nhưng vẫn còn vắng

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 16.

Xe buýt đã hoạt động tại ga quốc tế để vận chuyển hành khách nước ngoài đến TP.HCM

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu mở cửa đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 17.

Nhìn chung ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu mở cửa du lịch vẫn vắng khách du lịch đến TP.HCM

https://kenh14.vn/hinh-anh-bat-ngo-tai-san-bay-tan-son-nhat-ngay-dau-mo-cua-don-khach-du-lich-quoc-te-20220315174049972.chn