Hiểm họa lợn rừng nhiễm phóng xạ hạt nhân ngày càng liều lĩnh và hung dữ

Chi Mai, Theo Thời Đại 19:12 10/03/2017

Sau khi đi vào các khu dân cư, lợn rừng Fukushima còn phá hoại mùa màng và tấn công người dân.

Từ lâu lợn rừng vốn đã mang danh là loài động vật hoang dã đáng sợ bởi bản tính ăn tạp và hung dữ khi nổi khùng. Và tại Nhật Bản, lợn rừng còn trở nên đáng sợ hơn gấp bội vì chúng đã bạo dạn hơn kể từ sau khi bị nhiễm phóng xạ từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Hiểm họa lợn rừng nhiễm phóng xạ hạt nhân ngày càng liều lĩnh và hung dữ - Ảnh 1.

Lợn rừng nhiễm phóng xạ đã tấn công vào các thành phố, thị trấn ngày một đông.

Giờ đây, hàng trăm con lợn rừng nhiễm phóng xạ không còn sợ hãi con người nữa. Chúng tự do chạy khắp các thị trấn của tỉnh Fukushima và coi đó như ngôi nhà mới của mình. Đặc biệt thành phố Futuba, khu vực gần với nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi chính là nơi tập trung nhiều lợn rừng nhiễm phóng xạ nhất.

Theo lời phản ánh của người dân, lợn rừng rất hung dữ. Chúng phá hoại và ăn trộm mùa màng. Ước tính tổng số thiệt hại mà lợn rừng Fukushima gây ra đã lên tới con số 854 nghìn USD (hơn 19,4 tỷ VNĐ). Thậm chí, có lúc nổi điên, chúng còn tấn công con người. Thế nhưng, điều nguy hiểm hơn cả là chúng đang mang trên người chất phóng xạ gây chết người.

Hiện tại, chính quyền Fukushima đang phải gấp rút thuê các nhóm thợ săn tiêu diệt đàn lợn rừng nhiễm phóng xạ để đảm bảo an toàn cho người dân. Thống kê gần đây nhất cho biết, chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây, số lượng lợn rừng nhiễm phóng xạ đã tăng từ con số 3.000 lên 13.000.

Hiểm họa lợn rừng nhiễm phóng xạ hạt nhân ngày càng liều lĩnh và hung dữ - Ảnh 2.

Lợn rừng nhiễm phóng xạ vừa hung dữ và nguy hiểm tới sức khỏe.

Hiểm họa lợn rừng nhiễm phóng xạ hạt nhân ngày càng liều lĩnh và hung dữ - Ảnh 3.

Một con lợn rừng cắn thanh sắt cho đến chảy máu răng lợi.

Hiểm họa lợn rừng nhiễm phóng xạ hạt nhân ngày càng liều lĩnh và hung dữ - Ảnh 4.

Xác lợn rừng nhiễm phóng xạ bị các thợ săn Nhật giết.

(Nguồn: NY Times)