Hết phim rồi cũng không yên, "Hoa Du Ký" bị tố đạo nhái tiểu thuyết mạng "Ái Du Ký"

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 17:14 06/03/2018

Đại diện tác phẩm lắm phốt "Hoa Du Ký" đã chính thức lên tiếng về nghi án đạo nhái bất ngờ của phim.

Ngày 6/3, Ttangbyeol, tác giả của một tiểu thuyết mạng Hàn Quốc có tên Aeyugi (tạm dịch: Ái Du Ký), bất ngờ đăng tải trên blog cá nhân một bài viết có tiêu đề "Những điểm giống nhau giữa Hoa Du Ký và Ái Du Ký", gián tiếp tố bộ phim của chị em họ Hong đã đạo nhái tác phẩm của mình.

Hết phim rồi cũng không yên, Hoa Du Ký bị tố đạo nhái tiểu thuyết mạng Ái Du Ký - Ảnh 1.

"Hoa Du Ký"

Trong bài viết của mình, Ttangbyeol chỉ ra rằng nhân vật nữ chính của Ái Du Ký là Seo Da Na và nữ chính của Hoa Du Ký là Jin Sun Mi (Oh Yeon Seo) đều là Tam Tạng, còn nam chính của cả hai tác phẩm đều là những "tên điên" có thể đánh cả phụ nữ nếu như đấy không phải là người phụ nữ mà anh ta yêu thương. Ngoài ra, trong Ái Du Ký cũng có công ty giải trí gồm toàn yêu quái, giống như công ty Lucifer do Ma Vương (Cha Seung Won) đứng đầu trong Hoa Du Ký. Nhanh chóng sau khi nghi án đạo nhái nổ ra, đại diện Hoa Du Ký đã lên tiếng: "Chúng tôi chưa từng nghe tới tác phẩm nào tên là Ái Du Ký".

Hết phim rồi cũng không yên, Hoa Du Ký bị tố đạo nhái tiểu thuyết mạng Ái Du Ký - Ảnh 2.

Ái Du Ký là tiểu thuyết mạng được phát hành năm 2015, xoay quanh các nhân vật là kiếp đầu thai của Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh; trong đó Tam Tạng Seo Da Na và Tôn Ngộ Không Won Je Hoo đem lòng yêu nhau. Trong khi đó, Hoa Du Ký là bộ phim của đài tvN được cải biên từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân và cũng xoay quanh mối tình giữa Tam Tạng và Ngộ Không. Phim vừa kết thúc phát sóng hôm 4/3 thì đến ngày 6/3 lại dính "phốt".