Hết cách ly xã hội, giá vé máy bay nội địa lập tức giảm còn 99.000 đồng

Hương Nguyễn, Theo ICT Việt Nam 14:35 25/04/2020

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM đến nhiều địa phương khác trên toàn quốc được khai thác trở lại, giá vé máy bay đã giảm đáng kể so với những ngày trước.

Theo chia sẻ từ một số chủ hàng bán vé máy bay, ngay sau khi dừng lệnh cách ly xã hội, các hãng hàng không đồng loạt tung các chương trình khuyến mại vé giá rẻ để kích cầu khách hàng.

Khi được điều chỉnh tăng chuyến bay, giá vé chặng Hà Nội - TP.HCM lập tức hạ nhiệt. Cụ thế, giá vé trong tháng 5 của Vietjet Air thấp nhất chỉ 99.000 đồng/chiều, chưa bao gồm thuế phí, bên cạnh đó hãng giá vé hãng Vietnam Airlines là 689.000 đồng/chặng (đã gồm thuế phí).

Các đường bay khác cũng rẻ như Cần Thơ, Đà Nẵng, Đà Lạt, Điện Biên, Huế, Quy Nhơn,... chỉ từ 690.000 đồng; Nha Trang, Phú Quốc cũng từ 800.000 đồng/chặng (đã gồm thuế, phí)...

Hết cách ly xã hội, giá vé máy bay nội địa lập tức giảm còn 99.000 đồng - Ảnh 1.

Giá vé máy bay chuyến Hà Nội - Đà Lạt trong tháng 12/2020.

Hết cách ly xã hội, giá vé máy bay nội địa lập tức giảm còn 99.000 đồng - Ảnh 2.

Giá vé máy bay chuyến Hà Nội - Đà Lạt trong tháng 5/2020.

Hãng hàng không Vietjet Air đã tung ra 3,5 triệu vé 9.000 đồng (chưa gồm thuế, phí) với tất cả các chặng bay nội địa, áp dụng cho các chuyến bay từ 23/4 đến hết năm.

Giá vé của Vietnam Airlines cũng chỉ từ hơn 600.000 đồng mỗi chiều, thời gian bay từ 6/9/2020-31/3/2021. Còn Bamboo Airways bán vé từ 99.000 đồng, áp dụng cho thời gian bay từ 1/5-15/7 và 15/8-24/10.

"Trong ngày 24/4, tôi đã bán được 4 cặp vé cho khách đi Phú Quốc và Đà Lạt với giá thấp nhất là 399.000 đồng/chặng/người vào tháng 5 tới", chị Nguyễn Thanh Vân, chủ một hàng vé máy bay cho biết.

Hết cách ly xã hội, giá vé máy bay nội địa lập tức giảm còn 99.000 đồng - Ảnh 3.

Giá vé máy bay chuyến Hà Nội - Phú Quốc trong tháng 5/2020.

Cũng giống chị Vân, cửa hàng chuyên bán vé máy bay của chị Trần Thùy Linh tại Hà Nội cũng chia sẻ, chị đã bán được nhiều vé cho khách bay vào đầu tháng 12, hầu hết là các chuyến bay Hà Nội – Phú Quốc và Hà Nội – Đà Lạt với giá 9.000 đồng/chặng/người. Cộng với thuế phí, tổng chi phí cho 1 vé khứ hồi các chặng này chỉ khoảng 900.000 đồng.

Vừa đặt 4 cặp vé đi Phú Quốc vào tháng 12 tới, anh Nguyễn An, sống tại Đội Cấn, Hà Nội cho biết, sau khi thực hiện giãn cách xã hội hạn chế đi lại, anh đã đặt vé cho cả gia đình đi du lịch.

Vietnam Airlines cho hay từ tháng 5 sẽ tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội - TP.HCM lên 11 chuyến/ngày từ tháng 5; các đường bay Đà Nẵng - Hà Nội/TP.HCM lên 4-5 chuyến/ngày.

Không chỉ có các hãng bay tung ra nhiều khuyến mãi, nhiều công ty lữ hành và đại lý du lịch tung ra các combo vé máy bay khách sạn với mức giảm hấp dẫn kéo khách.

Đơn cử như hệ thống khách sạn FLC gắn với vé máy bay Bamboo Airways, các khu nghỉ dưỡng Mũi Né deCentury Beach hay Anantara Quy Nhơn (Bình Định),... giảm tới 45-50% so với ngày thường, kể cả dịp lễ.

Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt (Lâm Đồng), Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Nẵng, Nha Trang,... cũng thông báo mở cửa trở lại, bỏ phụ thu dịp lễ 30/4-1/5.

Hết cách ly xã hội, giá vé máy bay nội địa lập tức giảm còn 99.000 đồng - Ảnh 4.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày