Hé lộ nguyên nhân không thể thoát hiểm trong vụ cháy xưởng phim Nhật

Hồng Nhung, Theo VOV 14:48 22/07/2019

Khói lan quá nhanh theo cầu thang xoắn đã khiến các nạn nhân không còn sức mở cửa thoát hiểm ra ngoài trong vụ xưởng phim Nhật cháy.

Nguồn tin cảnh sát Nhật Bản hôm nay (22/7) cho biết, khói lan quá nhanh trong xưởng phim Kyoto Animation trong vụ tấn công gây hỏa hoạn chết người hồi tuần trước đã khiến phần đông các nạn nhân cố thoát hiểm bằng cửa gác mái, đã không thể mở cửa thoát ra bên ngoài.

Hé lộ nguyên nhân không thể thoát hiểm trong vụ cháy xưởng phim Nhật - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy xưởng phim. Ảnh: Rex.

Điều tra của cảnh sát cho thấy, cửa gác mái hoàn toàn có thể mở được từ bên trong song khói lan quá nhanh khiến các nạn nhân đã không còn sức lực để làm điều đó.

Trong khi theo nhận định của giới chuyên gia, khi cháy xảy ra, cầu thang hình xoắn ốc gần nơi nghi phạm là Shinji Aoba, 41 tuổi, thực hiện vụ tấn công đã hoạt động như một ống khói đưa khói lan ra cả 3 tầng của tòa nhà.

Nhận định của giới chuyên gia và cảnh sát được cho là trùng khớp với những gì các nhân chứng đã mô tả về một đám khói đen thoát ra từ hướng cầu thang.

Vụ cháy đã làm 34 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất ở “đất nước Mặt trời mọc” trong gần 2 thập kỷ qua, kể từ sau vụ nghi tấn công bằng hỏa hoạn tại một tòa nhà ở thủ đô Tokyo năm 2001.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi can Aoba, từng sống tại tỉnh Saitama và từng bị kết án 3 năm rưỡi tù giam vì tội trộm cắp tại một cửa hàng tiện ích năm 2012. Aoba đã bị bỏng nặng toàn thân và đang được điều trị trong bệnh viện. Cuối tuần qua, cảnh sát đã phát lệnh bắt giữ đối tượng. Lệnh bắt giữ sẽ được thực hiện ngay khi đối tượng hồi phục.

(Nguồn: Reuters)