Dự án Wonsan Kalma nằm tại bờ biển phía đông, từng được lên kế hoạch khai trương từ năm 2019 nhưng liên tục trì hoãn do tiến độ xây dựng và tác động của đại dịch COVID-19.
Sau gần 6 năm chậm trễ, khu nghỉ dưỡng này sẽ chính thức mở cửa đón khách nội địa, trong khi thời điểm đón khách quốc tế vẫn chưa được công bố.
Theo KCNA , khu nghỉ dưỡng có thể phục vụ tới 20.000 du khách, trải dài trên đoạn bờ biển dài 4 km với đầy đủ tiện nghi hiện đại như khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm và công viên nước. Tuy nhiên, các thông tin này được kiểm chứng độc lập.
Triều Tiên sẽ chính thức đón khách tới khu nghỉ dưỡng biển Wonsan Kalma vào ngày 1/7 tới. Ảnh: NK News.
Việc mở cửa Wonsan Kalma được coi là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế phi quân sự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây cũng là khu vực gắn bó đặc biệt với ông Kim, từng là nơi ông sinh sống trong thời niên thiếu.
Trong những năm qua, ông Kim đã nhiều lần bày tỏ ý định biến Wonsan thành một điểm đến du lịch quốc tế, dù nơi đây từng là bãi thử tên lửa trong quá khứ.
Phát biểu với BBC , ông Rowan Beard - đồng sáng lập công ty du lịch Young Pioneer Tours - tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi từng kỳ vọng đây là tín hiệu cho thấy Triều Tiên đang mở rộng cửa với du lịch quốc tế, nhưng hiện tại có vẻ chưa phải lúc”.
Sau khi đóng cửa biên giới vào đầu năm 2020 để ứng phó với đại dịch, Triều Tiên mới chỉ dần nối lại hoạt động du lịch từ giữa năm 2023, bắt đầu với du khách Nga. Đến tháng 2/2024, một số đoàn khách từ Anh, Pháp, Đức và Úc đã được phép nhập cảnh qua Trung Quốc, nhưng hoạt động này nhanh chóng bị tạm dừng chỉ vài tuần sau đó mà không có lời giải thích.
Trong khi đó, một số công ty lữ hành vẫn nghi ngờ về sức hút của Wonsan Kalma đối với du khách phương Tây. “Khu nghỉ dưỡng này khó có thể trở thành điểm đến nổi bật, bởi phần lớn khách quốc tế vẫn sẽ quan tâm tới các địa danh như Bình Nhưỡng, khu phi quân sự DMZ hay các công trình mang tính biểu tượng chính trị”, ông Beard nhận định.
Trái lại, ông Elliott Davies - Giám đốc công ty Uri Tours - cho rằng Triều Tiên vẫn có sức hấp dẫn nhất định với những du khách ưa thích trải nghiệm khác biệt: “Thật thú vị khi thấy một khu nghỉ dưỡng biển, vốn quen thuộc với nhiều người lại được xây dựng trong bối cảnh văn hóa độc đáo của Triều Tiên”.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, phu nhân Ri Sol Ju và con gái Kim Ju Ae có mặt tại sự kiện khánh thành khu nghỉ dưỡng ngày 24/6. Ảnh: The Guardian.
Sự kiện khánh thành khu nghỉ dưỡng vào ngày 24/6 có sự tham dự của ông Kim Jong-un, phu nhân Ri Sol-ju và con gái Kim Ju-ae. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của bà Ri kể từ đầu năm nay. Đại sứ Nga tại Triều Tiên - ông Alexander Matsegora cùng các nhân viên ngoại giao Nga cũng góp mặt tại sự kiện.
Giới quan sát nhận định, Wonsan Kalma có thể sớm mở cửa đón du khách Nga - hiện là nhóm khách quốc tế duy nhất được phép tiếp cận một số khu vực ở Triều Tiên.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Bình Nhưỡng - Moskva đang ngày càng thắt chặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Trước đó, Triều Tiên đã điều binh sĩ hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.
Cùng ngày khánh thành khu nghỉ dưỡng, Nga và Triều Tiên cũng chính thức khôi phục tuyến tàu chở khách trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và Moskva sau 5 năm gián đoạn vì đại dịch.
Việc khai trương Wonsan Kalma được truyền thông nhà nước ca ngợi là sự kiện trọng đại của cả nước và là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới trong phát triển du lịch của Triều Tiên.