Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh

Hoa hậu, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/01/2018

Vậy là sau một thời gian lùm xùm rồi lại im ắng, từ hôm nay, chúng ta sẽ không thể gọi Lê Âu Ngân Anh là Hoa hậu Đại Dương nữa rồi...

Từ trước đến nay, các Hoa hậu tại Việt Nam dính vào các lùm xùm và scandal không thiếu, cũng từng có nhiều Hoa hậu "chớm" bị tước vương miện rồi nhưng quyết định cuối cùng của BTC và cục NTBD vẫn là không. Các Hoa hậu lùm xùm ấy vẫn là Hoa hậu, và họ vẫn có cách để chịu đựng được sức nặng của vương miện, bình tĩnh bước qua scandal.

Nhưng đối với Lê Âu Ngân Anh, cô gái đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017 thì lại khác. Chiếc vương miện đội trên đầu Ngân Anh chưa đến 3 tháng, Lê Âu Ngân Anh chắc còn chưa kịp thử hết các kiểu tóc phù hợp khi đội chiếc vương miện này, thì hôm nay chiếc vương miện ấy đã bị cục NTBD tước đi mất rồi. 

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 1.

Một hành động, ở 2 thời điểm khác nhau mà vẫn rất phù hợp với hoàn cảnh của Ngân Anh...

Hãy cùng điểm lại hành trình "đoản mệnh" của chiếc vương miện, từ lúc được đặt lên đầu Lê Âu Ngân Anh cho đến khi rời xa cô gái này. Trong thời gian ấy, chiếc vương miện đại diện cho danh hiệu Hoa hậu Đại Dương đã chứng kiến tất cả những ngày không bình yên nhất trong cuộc đời của một cô gái trẻ... 

Bắt đầu từ một tối mùa đông ngày 28/10/2017, tại Nhà hát Hoà Bình đã chứng kiến Lê Âu Ngân Anh (22 tuổi), SBD 410 đã vượt qua 29 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 2.

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 3.

Ngân Anh nhẽ ra đã có thể trở thành một bông hoa trong rừng Hoa hậu của Việt Nam, nếu như hình ảnh bây giờ không quá khác hình ảnh khi xưa ngây dại làm dấy lên nghi vấn: Hoa hậu phẫu thuật thẩm mỹ?

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 4.

Hình ảnh quá khứ - hiện tại khác xa nhau của Ngân Anh làm dấy lên nghi vấn cô đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 5.

Ai rồi cũng khác, kể cả Hoa hậu cũng vậy!

Thế nhưng, một "cú twist" cho cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017 đã được viết nên khi Tân Hoa hậu tuyên bố: "Tôi từng sửa mũi nhưng đã rút sụn ra trước khi tham dự cuộc thi và BTC cũng biết điều này!"... Phát ngôn này của Ngân Anh thực sự gây sốc cho nhiều người!

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 6.

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 7.

Cư dân mạng lúc này đã không thể ngồi yên... Hàng loạt hình ảnh "chiếc môi tều" của Ngân Anh được chế cháo và giăng kín newsfeed. Không ai có thể tin được môi Ngân Anh là tự nhiên dù cô nàng cứ khăng khăng khẳng định...

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 9.

Năm ấy đi thi Hoa khôi Du lịch 2017, môi Ngân Anh vẫn còn bình thường thế này...

Trong đêm đăng quang thì thế này...

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 11.

Vậy mà Ngân Anh vẫn khẳng định môi mình tự nhiên.

Với một Hoa hậu thừa nhận mình từng phẫu thuật thẩm mỹ, cục NTBD đã yêu cầu BTC cuộc thi báo cáo về Tân Hoa hậu và các quy định của 1 cuộc thi sắc đẹp. Còn trên mạng xã hội và truyền thông, thì đó là cuộc chiến của những người đẹp...

Nhân vật số 1 đó là bạn cùng phòng của Tân Hoa hậu Đại Dương, Trần Thị Tuyết Nhi - cô gái đã lọt Top 15 của cuộc thi tiết lộ: "Kết quả của cuộc thi này có một chút gì đó gọi là sắp xếp. Vì trong quá trình thi, tôi cũng có nghe được thông tin lộ top 3, nên khi kết quả được công bố, tôi không quá ngạc nhiên"...

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 12.

Nhân vật số 2 đó là Nguyễn Thị Thành, một Hoa hậu cũng đã từng bị tước vương miện khi bị phát hiện làm 8 chiếc răng sứ trước khi tham gia cuộc thi. Nguyễn Thị Thành bị tước vì làm răng, còn Ngân Anh dù đã sửa mũi vẫn có thể đăng quang Hoa hậu Đại Dương do kịp rút sụn trước khi tham gia cuộc thi. Lời phát biểu của Ngân Anh trong buổi họp báo: "Không thể so sánh tôi với Nguyễn Thị Thành vì tôi đã can đảm tháo mũi, còn Thành không tháo răng trước khi dự thi" đã khiến cuộc thi Hoa hậu Đại Dương như trở thành "trò con nít" đối với khán giả.

Thế nhưng cho đến bây giờ, cuối cùng thì Ngân Anh cũng chịu chung số phận với Nguyễn Thị Thành khi bị tước vương miện vì vi phạm quy định cuộc thi rồi đây!

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 13.

Tân Hoa hậu khẳng định mình tự nhiên, BTC nói "Tân Hoa hậu không sai nên không phải từ bỏ vương miện", tuy nhiên quyết định (tưởng là) cuối cùng đã được đưa ra: Xử phạt 4 triệu đồng đối với BTC cuộc thi vì cho phép thí sinh từng PTTM dự thi, Tân Hoa hậu không bị tước vương miện

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 14.

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 15.

Vương miện Hoa hậu Đại Dương: "Phù, cuối cùng bộ drama này đã kết thúc! Mình vẫn thuộc về Lê Âu Ngân Anh sau bao nhiêu thăng trầm"

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 16.

Còn Ngân Anh thì tưởng như đã có thể nói với vương miện: "Hoá ra em vẫn ở đây..."

Mọi chuyện tưởng như đã ngã ngũ, Ngân Anh vẫn xuất hiện trước truyền thông, tham dự các sự kiện đều đều với tư cách Tân Hoa hậu Đại Dương 2017 và vẫn gây thất vọng về nhan sắc của mình...

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 17.

... cũng như vẫn bị vận đen bủa vây khi vướng vào câu chuyện "Hoa hậu lật kèo" với màn đấu giá 700 triệu. Tuy nhiên ngay khi scandal nổ ra, Tân Hoa hậu đã kịp đính chính rằng đó không phải sự thật.

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 19.

Chỉ trong hơn 2 tháng làm Tân Hoa hậu, Ngân Anh đã phải viết khá nhiều lời đính chính cũng như tâm thư xoay quanh các lùm xùm về mình.

Tưởng như vương miện đã bình yên bên Ngân Anh, thế nhưng vào ngày 12/01/2018, Cục NTBD đã có văn bản thu hồi vương miện đối với Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện quy định

Hành trình đầy sóng gió từ lúc đội vào đến khi đem trả lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh 21.

Vậy là số phận của chiếc vương miện Hoa hậu Đại Dương 2017, đã không còn gọi tên Lê Âu Ngân Anh nữa rồi! Chính những phát ngôn của Ngân Anh về "cái sụn mũi" đã tạo ra nhiều tranh cãi, rồi cũng chính đôi môi (nghĩa đen) của cô đã làm bùng nổ scandal. Kết cục là bị tước vương miện, âu cũng là "cái mồm làm hại cái thân" quá Ngân Anh ơi...