Hành trình 3.000 km cùng Exciter qua những con số ấn tượng

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 08/08/2017

Xuất phát từ Quảng Ngãi, hành trình cùng Exciter đã đưa các biker qua 4 quốc gia Đông Nam Á với nhiều kỷ niệm đẹp và trải nghiệm mới mẻ.

24 người: là số biker tham gia vào hành trình lần này. 24 biker là các anh em chơi xe Exciter lâu năm, thủ lĩnh hoặc các thành viên tiêu biểu từ các club Exciter khắp cả nước. Đây cũng chính là số xe Exciter 150 đồng hành cùng anh em trong hành trình ấn tượng lần này.

Hành trình 3.000 km cùng Exciter qua những con số ấn tượng - Ảnh 1.

20 tỉnh thành: là số tỉnh thành của các biker cùng đi với nhau trong hành trình này. Có một số anh em đã biết nhau từ trước do sinh hoạt chung trong các club Exciter hoặc qua các buổi giao lưu trước đó giữa các club, tuy nhiên đa số anh em đều mới gặp nhau lần đầu, cùng đi chung trong chuyến đi lịch sử của Exciter.

Hành trình 3.000 km cùng Exciter qua những con số ấn tượng - Ảnh 2.

3194km: số km đo được của một thành viên trong đoàn. Tổng hành trình bắt đầu từ Tp. Quảng Ngãi và kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh.

Hành trình 3.000 km cùng Exciter qua những con số ấn tượng - Ảnh 3.

4 quốc gia: gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia chính là những điểm đến của hành trình.

Hành trình 3.000 km cùng Exciter qua những con số ấn tượng - Ảnh 4.

4 cửa khẩu: sau khi xuất cảnh Việt Nam, đoàn nhập cảnh vào Lào, Thái Lan, Campuchia và nhập vào lại Việt Nam qua các cửa khẩu Cầu Treo, Hữu Nghị, Poipet và Bà Vẹt.

Hành trình 3.000 km cùng Exciter qua những con số ấn tượng - Ảnh 5.

15 ngày: là tổng số ngày của toàn hành trình, trong đó 13 ngày đoàn di chuyển quãng đường hơn 3000km với 9 ngày lái xe và 4 ngày tham quan tìm hiểu danh lam thắng cảnh và văn hóa địa phương. 2 ngày cuối cùng đoàn tham quan tự do tại TP. HCM và tham gia lập kỷ lục Guinness thế giới cùng các thành viên Exciter.

Hành trình 3.000 km cùng Exciter qua những con số ấn tượng - Ảnh 6.

6.000km: là số quãng đường di chuyển xa nhất của một thành viên trong đoàn. Từ Bắc Giang, biker này di chuyển xuống Quảng Trị để tập kết cùng đoàn đi xuyên Đông Nam Á, sau đó đi từ TP. HCM về ngược lại quê nhà tại Đông Bắc Bộ.

Hành trình 3.000 km cùng Exciter qua những con số ấn tượng - Ảnh 7.

10 điểm: là tổng số danh lam thắng cảnh đoàn đã đặt chân qua, trong đó có Angkor Wat (Campuchia) – 1 trong 7 kỳ quan thế giới.

Hành trình 3.000 km cùng Exciter qua những con số ấn tượng - Ảnh 8.

Chuyến đi đã kết thúc, 24 anh em đã trở về nhà bình an, tuy nhiên những kỷ niệm đẹp và bài ca hùng tráng về tình huynh đệ, tình bạn và những trải nghiệm tuyệt vời, đưa thêm vào di sản của dòng xe số thể thao được yêu thích nhất tại Việt Nam một dấu son ấn tượng.

Cùng xem lại dấu ấn 3000km qua video tổng kết của hành trình: