Hành khách đánh tiếp viên trên máy bay, làm bị thương 6 cảnh sát

Phạm Nghĩa, Theo Người Lao Động 23:09 13/01/2020

Một tiếp viên hàng không và 6 cảnh sát đã bị thương sau khi bị một hành khách trên máy bay tấn công.

Đài ABC News dẫn lời nhà chức trách hôm 12-1 cho biết vụ việc xảy ra hồi giữa tuần trước. Nam hành khách Matthew Dingley, 28 tuổi, tấn công một tiếp viên trên chuyến bay của hãng hàng không CommutAir (Mỹ) khởi hành từ thủ đô Washington đến TP Newark, bang New Jersey.

Khi máy bay hạ cánh, người này tiếp tục hành hung và làm bị thương 6 cảnh sát. Chuyến bay mang số hiệu 4965 hạ cánh tại sân bay quốc tế Newark Liberty vào buổi tối và không gặp thêm bất kỳ sự cố nào.

Hành khách đánh tiếp viên trên máy bay, làm bị thương 6 cảnh sát - Ảnh 1.

Theo phát ngôn viên hãng CommutAir, lực lượng thực thi pháp luật được gọi đến sân bay quốc tế Newark Liberty nhưng người này từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Hãng bay chỉ xác nhận một hành khách đã gây rối trên chuyến bay mang số hiệu 4965.

"Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là luôn đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn. Chúng tôi đang hợp tác với nhà chức trách. Chúng tôi gửi lời cảm ơn vì phản ứng nhanh chóng của các hành khách, thành viên phi hành đoàn và cảnh sát trong sự cố vừa nêu" – CommutAir nói với đài ABC News hôm 12-1.

Đài WJLA trước đó đưa tin nam hành khách Dingley ẩu đả với 6 cảnh sát khi máy bay dừng lại trên đường băng và cánh cửa máy bay mở ra, khiến họ ngã xuống cầu khỏi cầu thang. Tất cả đang được điều trị vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong đó, 1 cảnh sát bị gãy 4 xương sườn.

Đài ABC News cho biết nam hành khách Dingley bị buộc tội hành hung, xâm phạm hình sự, chống người thi hành công vụ và cản trở giao thông.

(Theo ABC News)