Hành động xấu xí của Pep Guardiola với học trò cũ sau trận thua Chelsea

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 19:39 04/12/2016

Dù Cesc Fabregas chủ động tiến tới bắt tay HLV cũ, nhưng Pep Guardiola cố tình lờ đi.

Tình huống xảy ra ở cuối trận thư hùng giữa Chelsea và Man City trên sân Etihad tối qua. Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Fabregas chủ động tìm Pep Guardioa để chào hỏi. Tuy nhiên, thay vì bắt tay đáp lễ, HLV người Tây Ban Nha đã lạnh lùng đi qua người cậu trò cũ. Hành động khó hiểu của Pep khiến Fabregas chỉ biết đứng chết lặng.

Hành động xấu xí của Pep Guardiola với học trò cũ sau trận thua Chelsea - Ảnh 2.

Một số người tin rằng Pep Guardiola cố tình lờ đi cậu trò cũ là bởi ông cay cú với tình huống Fabregas khiêu khích khiến Fernandinho bị thẻ đỏ. Cũng vì tấm thẻ này mà Man City chỉ còn 9 người khi kết thúc trận đấu, sau khi Aguero cũng phải rời sân vì cú đạp ác hiểm với David Luiz.

Hành động xấu xí của Pep Guardiola với học trò cũ sau trận thua Chelsea - Ảnh 3.

Fabregas khiêu khích khiến Fernandinho nổi nóng và phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Cũng trong trận thua Chelsea 1-3, Pep Guardiola còn có một hành động khiến nhiều CĐV Man City sôi máu. Theo đó, khi Yaya Toure rời băng ghế dự bị để khởi động, có vẻ như HLV người Tây Ban Nha đã yêu cầu anh quay lại chỗ ngồi. Các CĐV đội chủ nhà cho rằng Pep vẫn còn cay cú và muốn "dìm hàng" tiền vệ kỳ cựu người Bờ Biển Ngà.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày