Hàng trăm thùng mỳ gói, nước lọc cùng 3,5 tạ gạo được tăng cường cho người dân cách ly tại Trúc Bạch

Long Quyền, Theo Trí Thức Trẻ 18:34 07/03/2020

Chiều ngày 7/3, hàng trăm thùng mỳ gói, nước cùng 3,5 tạ gạo đã được các cơ quan chức năng tăng cường chuyển đến người dân tại khu cách ly phố Trúc Bạch (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội).

Dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, ngày 7/3 thông tin từ Bộ y tế cho biết, lúc 17h00 ngày 7/3/2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo đã phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19 trong số những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố ngày hôm qua (6/3) là N.H.N, nữ, 26 tuổi, trú quán tại phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội).

Hàng trăm thùng mỳ gói, nước lọc cùng 3,5 tạ gạo được tăng cường cho người dân cách ly tại Trúc Bạch - Ảnh 1.

Phố Trúc Bạch vẫn được kiểm soát nghiêm ngặt để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, 2 trường hợp mới nhất được phát hiện là bà L.T.H, sinh năm 1956, là bác ruột của bệnh nhân N.H.N. và anh D.Đ.P, sinh năm 1993, là lái xe riêng của gia đình.

Trước đó, cũng trong ngày 7/3 Việt Nam ghi nhận ca mắc COVID-19 thứ 18. Cụ thể, bệnh nhân N.V.T, 27 tuổi, sống tại Daegu, trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan đến Vân Đồn ngày 4/3/2020.

Tại phố Trúc Bạch, hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành cách ly toàn bộ hộ dân từ số nhà 125 đến 139 sau thông tin về ca nhiễm COVID-19 vào đêm 6/3.

Hàng trăm thùng mỳ gói, nước lọc cùng 3,5 tạ gạo được tăng cường cho người dân cách ly tại Trúc Bạch - Ảnh 2.

Nhu yếu phẩm gồm gạo, mỳ gói và nước lọc được một công ty phối hợp với cơ quan chứ năng hỗ trợ vận chuyển đến người dân trong khu vực cách ly.

Hàng trăm thùng mỳ gói, nước lọc cùng 3,5 tạ gạo được tăng cường cho người dân cách ly tại Trúc Bạch - Ảnh 3.
Hàng trăm thùng mỳ gói, nước lọc cùng 3,5 tạ gạo được tăng cường cho người dân cách ly tại Trúc Bạch - Ảnh 4.
Hàng trăm thùng mỳ gói, nước lọc cùng 3,5 tạ gạo được tăng cường cho người dân cách ly tại Trúc Bạch - Ảnh 5.

Hàng trăm thùng mỳ gói được vận chuyển đến.

Nhằm kiểm soát dịch bệnh, cơ quan chức năng đã tiến hành dựng rào chắn đồng thời lực lượng chức năng luôn túc trực để kiểm soát người ra vào quanh khu vực này.

Sáng ngày 7/3, nhiều người dân sinh sống trong khu vực cách ly trên phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) đã nhận được nhiều nhu yếu phẩm cần thiết do người thân chuyển qua rào chắn.

Hàng trăm thùng mỳ gói, nước lọc cùng 3,5 tạ gạo được tăng cường cho người dân cách ly tại Trúc Bạch - Ảnh 6.
Hàng trăm thùng mỳ gói, nước lọc cùng 3,5 tạ gạo được tăng cường cho người dân cách ly tại Trúc Bạch - Ảnh 7.

Mỳ và gạo được chuẩn bị để giao đến tay người dân.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều ngày 7/3, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực túc trực tại khu vực cách ly để kiểm soát người ra vào. Đến khoảng 16h30 chiều cùng ngày, hàng trăm thùng mỳ gói, nước lọc cùng 3,5 tạ gạo đã được cơ quan chức năng vận chuyển đến để hỗ trợ người dân trong khu cách ly.

Chia sẻ với chúng tôi, một thành viên trong đội vận chuyển cho biết, toàn bộ số thực phẩm và nước lọc trên do một công ty phối hợp với các cơ quan chức năng vận chuyển đến hỗ trợ người dân. Dự kiến số thực phẩm này sẽ đủ cung cấp cho người dân trong khoảng 3 ngày. Theo dự kiến, khu phố sẽ được cách ly ít nhất 14 ngày.

Hàng trăm thùng mỳ gói, nước lọc cùng 3,5 tạ gạo được tăng cường cho người dân cách ly tại Trúc Bạch - Ảnh 9.

Hàng trăm thùng nước lọc được vận chuyển đến để hỗ trợ người dân.

Hàng trăm thùng mỳ gói, nước lọc cùng 3,5 tạ gạo được tăng cường cho người dân cách ly tại Trúc Bạch - Ảnh 10.
Hàng trăm thùng mỳ gói, nước lọc cùng 3,5 tạ gạo được tăng cường cho người dân cách ly tại Trúc Bạch - Ảnh 11.

Do số lượng nhu yếu phẩm lớn nên sẽ được vận chuyển bằng nhiều chuyến xe.

Trước đó, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Ba Đình và các lực lượng của ngành y tế và quận Ba Đình đã trực tiếp đến khu vực nhà bệnh nhân để chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch.

Hàng trăm thùng mỳ gói, nước lọc cùng 3,5 tạ gạo được tăng cường cho người dân cách ly tại Trúc Bạch - Ảnh 12.

Người dân trong khu cách ly Phố Trúc Bạch.

Hàng trăm thùng mỳ gói, nước lọc cùng 3,5 tạ gạo được tăng cường cho người dân cách ly tại Trúc Bạch - Ảnh 13.

Những người dân muốn ra ngoài mua đồ dùng đều được các cơ quan chức năng tư vấn không được ra ngoài.

Hàng trăm thùng mỳ gói, nước lọc cùng 3,5 tạ gạo được tăng cường cho người dân cách ly tại Trúc Bạch - Ảnh 14.

Loa tuyên tuyền đọc các hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y tế cũng được các cơ quan chức năng bố trí tại đây.

Theo đó, các cơ quan chức năng tiến hành:

- Lập sơ đồ khoanh vùng khu vực có bệnh nhân, lập chốt tại 2 đầu khu phố Trúc Bạch, đóng cửa các hàng quán tại khu vực.

- Cử 3 đội đáp ứng nhanh phối hợp với đội đáp ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Ba Đình và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân và những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh thực hiện các quy định phòng chống dịch, phối hợp với cơ quan y tế cách ly y tế để ngăn chặn tình huống dịch lây lan, khó kiểm soát.

Hàng trăm thùng mỳ gói, nước lọc cùng 3,5 tạ gạo được tăng cường cho người dân cách ly tại Trúc Bạch - Ảnh 15.