Hàng trăm người hoá trang rùng rợn kéo lên phố cổ Hà Nội đón Halloween sớm

Minh Nhân - Ảnh: Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 26/10/2019

Do đêm Halloween năm nay rơi vào giữa tuần, nên rất đông người dân và du khách đã tranh thủ tối cuối tuần cuối cùng của tháng 10 để vui chơi dọc khắp phố Tây Hà Nội.

Hàng trăm người kéo lên phố cổ Hà Nội bước vào xứ sở ma quái đón Halloween sớm - Ảnh 1.

Con phố Tây Mã Mây, Lương Ngọc Quyến,... đón chào hàng trăm người bước vào "xứ sở ma quái".

Các nhà hàng, quán bar, tiệm cà phê bắt kịp xu hướng, trang trí bên ngoài trông thật giống "mảnh đất" kinh dị để thu hút du khách.

Hàng trăm người kéo lên phố cổ Hà Nội bước vào xứ sở ma quái đón Halloween sớm - Ảnh 3.

Các nhân viên cũng được phép hóa trang thật rùng rợn để "đón tiếp" các "thượng đế" bằng các màn hù dọa.

Hàng trăm người kéo lên phố cổ Hà Nội bước vào xứ sở ma quái đón Halloween sớm - Ảnh 4.

Halloween (viết rút gọn từ All Hallows Evening) là lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Du nhập vào Việt Nam hơn 10 năm nay, Halloween hiện trở thành một trong những lễ hội được ưa chuộng nhất năm của giới trẻ.

Thật là một trải nghiệm thú vị khi uống cà phê, "buôn" chuyện cùng bạn bè giữa không khí ma quỷ của Halloween.

Hàng trăm người kéo lên phố cổ Hà Nội bước vào xứ sở ma quái đón Halloween sớm - Ảnh 6.

Bên cạnh sự vui vẻ, nhiều du khách khá giật mình trước tạo hình "quỷ quái" của những con ma mang thương hiệu đêm hội Halloween.

Không chỉ người lớn, trẻ em cũng được hoá trang thật độc đáo và dễ thương, pha chút rùng rợn để hoà mình vào không khí lễ hội.