Hàng trăm cảnh sát dập tắt đám cháy lớn thiệt hại hàng tỉ đồng ở Quảng Nam

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 00:21 17/08/2016

Nhận được tin báo cháy lớn, cơ quan chức năng đã phải huy động gần trăm cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 10 xe chữa cháy đến dập lửa tại xưởng dệt.

Tối 16/8, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng tham mưu kiêm phát ngôn viên Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một vụ cháy lớn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều cùng ngày, các công nhân phát hiện một đám cháy bốc lên từ khu nhà máy dệt của Công ty TNHH Một thành viên Nam Trung (trụ sở tại thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Hàng trăm cảnh sát dập tắt đám cháy lớn thiệt hại hàng tỉ đồng ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Sau đó ít phút, ngọn lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội rồi bốc hỏa qua kho nguyên liệu và lan rộng. Ngay sau đó, hàng chục công nhân đã khẩn trương di dời các bao bột cưa, gỗ và các vật liệu dễ cháy ra bên ngoài, để ngăn đám cháy lan rộng. Đồng thời điện báo cho cơ quan chức năng.

Hàng trăm cảnh sát dập tắt đám cháy lớn thiệt hại hàng tỉ đồng ở Quảng Nam - Ảnh 2.

Hàng trăm người tham gia dập lửa

Nhận được thông tin, lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Nam đã huy động hơn 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa.

Hàng trăm cảnh sát dập tắt đám cháy lớn thiệt hại hàng tỉ đồng ở Quảng Nam - Ảnh 3.

Đám cháy kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ gây thiệt hại nặng

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, trong xưởng dệt có nhiều vật liệu dễ bắt lửa khiến đám cháy ngày càng khó kiểm soát. Đến 20 giờ cùng ngày đám cháy trên cơ bản mới được dập tắt. Ước tính thiệt hại ban đầu của vụ cháy này lên đến hàng tỷ đồng.

Hàng trăm cảnh sát dập tắt đám cháy lớn thiệt hại hàng tỉ đồng ở Quảng Nam - Ảnh 4.

Xưởng dệt bị thiêu rụi hoàn toàn

"Tính đến 20 giờ tối, đám cháy trên cơ bản được dập tắt, khống chế. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn bố trí lực lượng để đề phòng đám cháy bùng phát trở lại. Khu vực xưởng dệt rộng, nhiều vật dễ cháy, nhiều vị trí còn bị phá hủy do xưởng bị sập, nhiều nơi cháy âm ỉ, nên chúng tôi chưa đánh giá hết thiệt hại", Đại tá Nguyễn Đức Dũng, nói.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày