Hàng loạt khỉ chết bí ẩn trong vườn thú ở Hong Kong (Trung Quốc), tất cả đều liên quan đến 1 loại vi khuẩn nguy hiểm

Phạm Trang, Theo thanhnienviet.vn 18:04 21/10/2024
Chia sẻ

Thêm một con khỉ khác trong Vườn thú và Thực vật Hong Kong (Trung Quốc) chết vào ngày 19/10, nâng tổng số cá thể tử vong liên quan đến đợt bệnh dịch lên 11. Điều này đã làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng.

Con khỉ chết mới nhất đã bị cách ly khỏi chuồng chung từ trước do có dấu hiệu phát bệnh và tử vong chỉ vài ngày sau đó, dưới sự theo dõi chặt chẽ của cơ quan chức năng. Được biết, nguyên nhân gây ra tất cả các ca tử vong của loài linh trưởng trong thời gian vừa qua tại vườn thú này đều liên quan đến căn bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn được gọi là melioidosis.

Bệnh melioidosis, do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây rủi ro nghiêm trọng với sức khỏe động vật nhiễm bệnh và cả con người, dẫn đến mối lo ngại của nhiều người về khả năng lây lan từ động vật sang người. Các triệu chứng của bệnh bao gồm: Sốt, đau cơ và các vấn đề về hô hấp khác.

Dù melioidosis có khả năng gây ra bệnh dịch nhưng Sở Dịch vụ Giải trí và Văn hóa Hong Kong (Trung Quốc) đã nhiều lần đảm bảo sẽ không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với sức khỏe con người. Bởi bệnh thường không lây từ động vật sang người hoặc giữa người với người. Thay vào đó, con người có thể nhiễm bệnh thông qua việc tiếp xúc với đất hoặc nước ô nhiễm.

Hàng loạt khỉ chết bí ẩn trong vườn thú ở Hong Kong (Trung Quốc), tất cả đều liên quan đến 1 loại vi khuẩn nguy hiểm- Ảnh 1.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục về việc lây nhiễm sang các nhân viên hoặc du khách còn lại. Tình trạng sức khỏe của nhân viên sở thú được báo cáo là vẫn bình thường. Điều này làm giảm bớt một số lo ngại trước mắt về các đợt bùng phát rộng hơn.

Làn sóng bệnh dịch đối với khỉ bắt đầu vào ngày 13/10 - khi 8 con khỉ (gồm 3 con khỉ đầu bông đang bị đe doạ nghiêm trọng về số lượng, một con khỉ De Brazza, một con khỉ sóc và ba con khỉ đầu trắng) được tìm thấy đã chết. Thông qua khám nghiệm, xác nhận nguyên nhân tử vong đều do nhiễm trùng huyết liên quan đến bệnh melioidosis.

Trong quá trình điều tra, các nhân viên phát hiện thời điểm này trùng với thời điểm các hoạt động xây dựng diễn ra tại ở thú thời gian gần đây. Những hành động khoan, đào gần chuồng khỉ có thể đã làm xáo trộn đất bị ô nhiễm và vô tình làm vi khuẩn lây lan. Cùng với đó, những trận mưa cũng làm trầm trọng thêm tình trạng phát tán vi khuẩn.

Hàng loạt khỉ chết bí ẩn trong vườn thú ở Hong Kong (Trung Quốc), tất cả đều liên quan đến 1 loại vi khuẩn nguy hiểm- Ảnh 2.

Ông Kevin Yeung, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hong Kong cho biết, với thời gian ủ bệnh melioidosis khoảng một tuần, mốc thời gian tử vong của bầy khỉ trùng khớp với sự xáo trộn đất từ các hoạt động xây dựng.

Để ngăn chặn bệnh dịch, khu vực động vật có vú của sở thú đã tạm thời đóng cửa đối với công chúng và tất cả những con khỉ còn lại đều được giám sát sức khỏe chặt chẽ hơn và dùng thuốc khi cần. Cơ quan chức năng cũng đang vệ sinh các khu vực bị ảnh hưởng và theo dõi các loài linh trưởng để ngăn ngừa khả năng nhiễm trùng.

Cơ quan chức năng ủng hộ việc đưa ra cảnh báo người dân, khuyến cáo những người đi qua vùng đất bị ô nhiễm, nước bùn, đặc biệt sau cơn bão cần thực hiện các biện pháp bảo vệ. Mặc quần áo phù hợp, tránh tiếp xúc với khu vực có khả năng ô nhiễm. Các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và bản chất của đợt bùng phát dịch bệnh đáng lo ngại này.

Vườn thú và thực vật Hong Kong là nơi sinh sống của hơn 250 loài động vật và đang liên tục chịu sự giám sát chặt chẽ.

Sự cố này là lời nhắc nhở nghiêm khắc về mối quan hệ giữa sức khỏe động vật và hoạt động của con người. Rõ ràng đây không chỉ là sự cố về bệnh tật ảnh hưởng đến động vật hoang dã mà là một phần cách con người tương tác và tác động đến thiên nhiên, đặc biệt là khi sự phát triển đô thị tiếp tục xâm lấn vào môi trường sống của động vật hoang dã.

Nguồn: THE PINNACLE GAZETTE

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày