Hàng loạt cây xanh cổ thụ trong công viên ở Sài Gòn bị chết khô, trơ trụi lá khiến nhiều người tiếc nuối

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/12/2019

Nhiều loại cây xanh có tuổi đời gần trăm năm tại công viên nhạc nước ở Sài Gòn bất ngờ bị chết khô, trơ trụi lá khiến người dân ngỡ ngàng tiếc nuối. Những cây khác còn lá nhưng chỉ lưa thưa, cành khô dần và đang chết dần chết mòn.

Thời gian qua, nhiều người dân đến công viên Văn Lang (quận 5, TP. HCM) nghỉ ngơi, đi dạo tập thể dục rất bất ngờ khi hàng loạt cây xanh cổ thụ, thân to cao bị chết khô, không còn cành và lá khiến người dân cũng bị ảnh hưởng vì trời nắng nóng hơn.

Hàng loạt cây xanh cổ thụ trong công viên ở Sài Gòn bị chết khô, trơ trụi lá khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 1.

Công viên Văn Lang được cải tạo lại từ 2 năm trước, rộng rãi và sạch đẹp hơn nhưng cây xanh lại chết dần chết mòn.

"Tôi thường đến công viên nghỉ ngơi vào mỗi buổi trưa nhưng từ khi nơi này được cải tạo lại thì nắng hơn do cây xanh chết dần chết mòn. Bây giờ, đến gần chiều tối tôi mới ra đây ngồi và tập thể dục, lúc này trời đã dịu. Không hiểu sao nhiều cây xanh toả bóng mát rười rượi lại chết khô, cành lá không còn nữa, chỉ còn thân cây đứng trơ trọi", anh Dương Thanh (buôn bán ở quận 5) chia sẻ.

Theo anh Thanh, có thể công viên này được "bê tông hoá" nên ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh. Xung quanh gốc bị bê tông bao vây nên phần rễ cây không hấp thụ đủ nước khiến cây bị chết. "Nhiều lần tôi thấy sau khi công nhân tưới xong, xung quanh gốc đọng lại nhiều nước tạo thành vũng, có thể là nguyên nhân khiến cây chết", anh Thanh chia sẻ thêm.

Hàng loạt cây xanh cổ thụ trong công viên ở Sài Gòn bị chết khô, trơ trụi lá khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 2.

Các cây xanh trong công viên có cây thì rụng lá, có cây chỉ còn trơ trụi thân chờ bị đốn hạ.

Tại công viên này có hàng chục cây xanh với tuổi đời gần trăm năm, chủ yếu thuộc họ lim, dầu và đến hiện tại thì đã có hơn chục cây bị chết khô. Ngoài ra nhiều cây khác trong công viên chỉ còn lưa thưa lá, cành cũng bị thu hẹp dần.

Đáng nói, bên cạnh nhiều cây xanh cổ thụ trong công viên bị chết khô thì hàng cây xanh bên ngoài, dọc tuyến đường Hùng Vương, An Dương Vương, Ngô Gia Tự lại rất tươi tốt, rợp bóng mát, không hề có dấu hiệu bị tổn thương.

Hiện tại những cây xanh đã bị chết được BQL công viên Văn Lang đánh dấu số thứ tự để chuẩn bị đốn hạ. Trước đó, nhiều cây xanh chết khô đã bị đốn bỏ và cây lộc vừng được trồng lên để thay thế.

Hàng loạt cây xanh cổ thụ trong công viên ở Sài Gòn bị chết khô, trơ trụi lá khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 3.

Xung quanh hàng loạt cây xanh vẫn còn xanh tốt, trái ngược với cảnh trơ trụi của cây xanh bên trong công viên.

"Tiếc quá, nhiều cây to cao, tán lá rợp bóng mát mà giờ chỉ còn thân cây khô, những cây khác thì cành lá cũng đang thưa dần. Những cây này có tuổi đời gần cả trăm năm mới to cao như vậy. Hy vọng chính quyền có biện pháp cứu cây xanh trong công viên này", Chị Phương (quận 10, dẫn con nhỏ ra công viên Văn Lang chơi) chia sẻ với sự tiếc nuối.

Trước đó, vào tháng 5/2017, công viên Văn Lang được cải tạo, đổ bê tông để xây dựng quảng trường, sân khấu nhạc nước giúp nơi này được rộng rãi và khang trang hơn, tạo điều kiện người dân lui tới thường xuyên hơn. Đây cũng là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hoá ở quận 5 nên thu hút rất nhiều người dân. Tuy nhiên công viên sạch sẽ và đẹp hơn, không còn tệ nạn như trước nhưng lại mất dần bóng mát của cây xanh.

Hàng loạt cây xanh cổ thụ trong công viên ở Sài Gòn bị chết khô, trơ trụi lá khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 4.

Người dân cảm thấy tiếc nuối vì hàng cây cổ thụ trong công viên đang chết dần.

Về vấn đề này, đại diện UBND quận 5 cho biết, quá trình nâng cấp công viên khiến cây xanh bị ảnh hưởng. Nhiều lần đơn vị phối hợp với công ty cây xanh lên các phương án cứu cây như mở rộng thêm đường kính m2 ở các bồn xung quanh gốc cây nhưng bất thành.

Hiện tại người dân trong khu vực đang rất lo lắng vì mảng xanh công viên đang bị thu hẹp dần trong khi cây xanh mới trồng thì chưa phát triển kịp.

Hàng loạt cây xanh cổ thụ trong công viên ở Sài Gòn bị chết khô, trơ trụi lá khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 5.

Cây cổ thụ trơ trụi lá, chỉ còn thân đứng chơ vơ giữa công viên.

Hàng loạt cây xanh cổ thụ trong công viên ở Sài Gòn bị chết khô, trơ trụi lá khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 6.

Còn cây này thậm chí không còn cành.

Hàng loạt cây xanh cổ thụ trong công viên ở Sài Gòn bị chết khô, trơ trụi lá khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 7.

Do cây đã trơ tụi lá và cành nên cũng ít ai ngồi dưới gốc nghỉ ngơi.

Hàng loạt cây xanh cổ thụ trong công viên ở Sài Gòn bị chết khô, trơ trụi lá khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 8.

Buổi trưa thì công viên trở nên nắng hơn, đến gần chiều tối mới có người dân ra đây ngồi nghỉ ngơi.

Những cây xanh này hầu hết có tuổi đời gần cả trăm năm.

Hàng loạt cây xanh cổ thụ trong công viên ở Sài Gòn bị chết khô, trơ trụi lá khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 10.

Ngọn cây giờ chỉ là cành củi khô, chờ gãy.

Hàng loạt cây xanh cổ thụ trong công viên ở Sài Gòn bị chết khô, trơ trụi lá khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 11.

Một số cây cổ thụ khác thì có thực vật kí sinh.

Hàng loạt cây xanh cổ thụ trong công viên ở Sài Gòn bị chết khô, trơ trụi lá khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 12.

Cây xanh có dấu hiệu chết vì lá đã không còn.

Hàng loạt cây xanh cổ thụ trong công viên ở Sài Gòn bị chết khô, trơ trụi lá khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 13.

Còn cây này thì phần ngọn cũng bị chặt, chờ đốn hạ.

Hàng loạt cây xanh cổ thụ trong công viên ở Sài Gòn bị chết khô, trơ trụi lá khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 14.

Thân cây khô mục dần theo thời gian.

Hàng loạt cây xanh cổ thụ trong công viên ở Sài Gòn bị chết khô, trơ trụi lá khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh 15.

Cây lộc vừng được trồng tại công viên để thay thế những cây xanh cổ thụ bị chết.

Công viên thường thu hút nhiều người dân đến nghỉ ngơi, tập thể dục.