Thời gian vừa qua, câu chuyện về việc hạt vi nhựa được sản sinh trong quá trình sử dụng bình sữa cho bé khiến không ít phụ huynh hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho các bố mẹ chính là, tuân thủ hướng dẫn sử dụng và bảo quản bình sữa đúng là cách tốt và nhanh nhất giúp hạn chế vi nhựa sản sinh.
Ngoài việc chọn những bình sữa đến từ thương hiệu uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì có một điều quan trọng hơn, chính là ba mẹ cần nắm được loại nhựa nào dùng ở nhiệt độ nào và hạn sử dụng của bình sữa là mấy tháng.
Trên bình sữa thường đã rõ ràng tất cả các thông tin này nhưng không phải mẹ nào cũng làm đúng, làm chuẩn. Việc sử dụng sai cách khiến cực kỳ nguy hiểm, ví dụ như nếu mẹ sử dụng quá nhiệt độ cho phép của bình, hoặc sử dụng quá lâu một bình mà không thay dù đã đến hạn sử dụng sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm vi nhựa khi bé bú bình.
Dưới đây là hạn sử dụng, khả năng chịu nhiệt của bình sữa từ các thương hiệu hot giới mẹ bé, phụ huynh mà nắm được thì chẳng lo vi nhựa!
Cách vệ sinh
- Nên rửa sạch bình sữa với dung dịch vệ sinh bình sữa để đảm bảo rằng tất cả dầu mỡ hoặc cặn bẩn được loại bỏ hoàn toàn trước khi trải qua bất kỳ khử trùng. Dư lượng sữa hoặc dầu trải qua các quá trình làm nóng, tiệt trùng có thể làm ố vàng các bộ phận vĩnh viễn.
- Không đun sôi quá 3 phút, nên sử dụng sản phẩm với máy tiệt trùng bình sữa chuyên dụng.
Tiệt trùng
- Nếu bạn chọn khử trùng bằng máy tiệt trùng bằng nơi nước hoặc tia UV. Các thiết bị cần khử trùng phải tuân thủ theo hướng dẫn. Tất cả các thành phần nên được tách rời hoàn toàn để tránh các phản ứng nhiệt khác nhau của vật liệu có thể gây biến dạng. Vì bình sữa Hegen PPSU có thể chịu được nhiệt độ -20 độ C đến 180 độ C. Vui lòng kiểm tra xem máy tiệt trùng của bạn không vượt quá phạm vi nhiệt độ nói trên.
- Nên đợi ít nhất 15 phút giữa các chu kỳ tiệt trùng.
Hạn sử dụng
Theo nhà sản xuất khuyến cáo bình sữa Hegen chính hãng có thể sử dụng trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, nếu tần suất bé sử dụng bình nhiều khiến bình có một số hiện tượng như chuyển màu, mờ vạch, xước, mẹ có thể thay đổi bình mới cho bé.
Bình Pigeon làm từ nhựa PPSU và nhựa PP. PPSU là loại nhựa cao cấp, an toàn nhất hiện nay. Đặc tính nhựa PPSU nhẹ, siêu, khả năng chịu nhiệt vượt quá 180 độ C. PPSU còn được biết đến là loại nhựa không chứa BPA độc hại. Tính kháng vỡ của loại nhựa này cũng rất cao.
Nhựa PP (Polypropylen) không chứa BPA, là loại nhựa nguyên sinh có màu trong suốt, đẹp mắt, không gây mùi, không có vị, có tính chống thấm rất cao. Đặc tính khác của nhựa PP là không dễ oxy hoá bởi không khí môi trường hay nhiệt độ. Khả năng chịu nhiệt của bình Pigeon làm từ nhựa PP lên đến 170 độ C.
Có thể thấy, hai loại nhựa PPSU và PP tạo nên bình sữa Pigeon đều cực kỳ an toàn khi sử dụng cho trẻ. Các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn có thể khi tiệt trùng trong nước sôi hoặc dùng máy tiệt trùng. Núm ti của bình Pigeon được làm từ silicon dùng trong y tế nên cũng rất an toàn.
Theo khuyến cáo từ hãng Pigeon, thời gian dùng và tần suất thay bình sữa Pigeon nội địa Nhật phụ thuộc nhiều vào loại bình bạn đang có kèm số lần bạn sử dụng:
- Nếu bạn chỉ dùng 1 bình sữa Pigeon duy nhất để pha sữa khoảng 6 lần/ngày thì cần thường xuyên thay bình.
- Nếu bạn sử dụng 6 bình sữa khác nhau để thay đổi trong ngày thì tần suất thay bình sẽ thưa thớt hơn. Pigeon đề xuất bố mẹ nên thay bình sữa Pigeon làm từ nhựa PPSU 12 tháng 1 lần.
- Riêng bình sữa thủy tinh, theo Pigeon, loại bình này có thể tồn tại vô thời hạn (trừ trường hợp rơi vỡ, sứt mẻ, xước mòn,...).
Bình sữa Betta là loại bình sữa đầu tiên trên thế giới được gia công hoàn toàn thủ công bởi những nghệ nhân Nhật Bản. Sử dụng chất liệu PPSU và thủy tinh có khả năng chịu nhiệt cực tốt ở 180 độ C.
- Thành bình làm bằng nhựa PPSU, thủy tinh hoặc Tritan, viền cổ và nắp bằng nhựa PP, và núm ti bằng silicon.
- Chịu nhiệt cực tốt ở 180 độ C, dù có bị đốt cháy cũng không sinh ra chất Dioxin nên thân thiện với môi trường và con người (cái này thì người Nhật là ưu tiên số 1) và đặc biệt là không chứa BPA.
Các bình sữa thường có thời hạn sử dụng từ 3 - 5 năm. Tuy nhiên, dù khử trùng kỹ đến đâu thì trình trạng vệ sinh của bình sữa cũng kém đi. Để đảm bảo sức khỏe cho con, mẹ nên thay bình sữa định kỳ 4-6 tháng/lần.
Bình sữa Avent được làm từ 3 loại chất liệu cho mẹ lựa chọn. Đó là nhựa PP, nhựa Pes và bình thủy tinh.
- Nhựa PP: Là nhựa chịu nhiệt được tới tối đa 120 độ C, nhựa này hoàn toàn không chứa Bisphenol-A, một thành phần gây ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nhỏ.
- Nhựa Pes: Bình nhựa Pes được xử lý để có thể chịu được nhiệt độ lên tới 180 độ C, vì vậy có thể thoải mái dùng trong lò vi sóng mà không lo bị biến dạng hay biến đổi chất nhựa gây độc hại tới bé.
- Bình thủy tinh: Khả năng chịu nhiệt lên tới 129 độ C, ưu điểm dễ vệ sinh, không mùi tuy nhiên khi cầm sẽ hơi nặng tay và dễ vỡ hơn bình nhựa, vì vậy xu hướng hiện nay các mẹ sử dụng bình nhựa là chủ yếu.
Những chiếc bình sữa đến từ thương hiệu này có hạn sử dụng là 5 năm kể từ ngày sản xuất, bố mẹ khi mua nhớ đừng bỏ qua chi tiết này nhé. Còn tính từ thời gian bắt đầu sử dụng chính thức cho bé thì chỉ nên sử dụng bình trong khoảng 6-12 tháng, và nên thay khi đã có một số dấu hiệu hư hỏng.
Bình sữa Moyuum được làm từ chất lựa nhựa cao cấp PPSU, có độ bền bỉ cao, khả năng chịu nhiệt độ lên đến 200 độ C. Do đó, mẹ hoàn toàn có thể tiệt trùng bình sữa bằng nước nóng, lò vi sóng hoặc máy tiệt trùng bình sữa mà không cần lo lắng bình sẽ nứt vỡ, biến dạng.
- Thời gian thay mới bình sữa PPSU Moyuum được khuyến nghị là khoảng 3-6 tháng, tùy thuộc vào mức độ sử dụng và tình trạng của bình.
- Với bình thủy tinh, ba mẹ nên thay mới bình thủy tinh bọc silicon Moyuum sau khoảng 6 tháng cho tới tối đa 12 tháng sử dụng.
Bình sữa có dấu hiệu bị nứt, sứt mẻ
Khi xuất hiện những vết nứt, sứt mẻ trên thành bình sữa thuỷ tinh, bố mẹ nên thay bình mới cho bé. Nếu tiếp tục cho con dùng bình thuỷ tinh bị nứt, nước pha sữa nhiệt độ cao có thể làm sản phẩm bị vỡ, dẫn tới nguy cơ đứt tay cho mẹ hoặc bé. Hơn nữa, sữa nóng có thể rò rỉ ra ngoài bình và làm bé bị bỏng.
Với bình nhựa, khi có vết nứt ở đáy hoặc thân bình, mẹ cũng cần ngay lập tức mua bình mới. Các vết nứt này có thể là nơi sữa bị rò rỉ, vừa gây mất vệ sinh, vừa gây thoát thoát một lượng sữa đáng kể.
Bình sữa bị trầy xước hoặc mòn
Khi bình bị tình trạng trầy xước hay mòn, phụ huynh nên thay ngay bình sữa mới cho con. Những loại bình nhựa bị biến dạng có thể chứa các mảnh vụn gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ khi sử dụng.
Bình sữa có mùi lạ
Nhiều trường hợp bình sữa sinh mùi lạ, mùi chua khó chịu sau một thời gian sử dụng dù phụ huynh đã thực hiện đầy đủ các bước làm sạch. Mùi lạ có thể ảnh hưởng đến hương vị của sữa và khiến bé bất hợp tác uống sữa. Lúc này, mẹ cần thay bình sữa mới cho con.
Bình sữa bị đổi màu
Loại bình sữa làm từ nhựa thường dễ bị ngả sang màu vàng ố sau một thời gian dài sử dụng. Nguyên nhân có thể do bình đã đến lúc xuống cấp hoặc bố mẹ bảo quản, vệ sinh bình sữa chưa đúng cách. Những vết bẩn bám trên thành sẽ đổi màu và sinh ra những vi khuẩn gây hại cho cơ thể trẻ. Với dấu hiệu này, bố mẹ nên thay bình sữa mới cho bé càng sớm càng tốt.