Hàn Quốc tuyên án cảnh sát cấp cao nhất trong thảm họa giẫm đạp Itaewon

Quỳnh Chi, Theo VTV 17:17 01/10/2024
Chia sẻ

Cựu cảnh sát trưởng một đồn cảnh sát địa phương ở Seoul, Hàn Quốc đã bị kết án 3 năm tù liên quan đến vụ giẫm đạp trong ngày lễ Halloween năm 2022.

Theo đó, cựu cảnh sát trưởng trên đã trở thành viên chức thực thi pháp luật cấp cao nhất phải chịu trách nhiệm hình sự về thảm họa giẫm đạp này.

Gần 160 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại khu phố đêm Itaewon vào ngày 29/10/2022 - một trong những thảm họa chết người nhất tại Hàn Quốc khiến cả nước bàng hoàng.

Lee Im-jae - cựu cảnh sát trưởng quận Yongsan, đơn vị giám sát an toàn tại Itaewon - là một trong số nhiều cảnh sát bị truy tố vì không chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với đám đông khổng lồ tham gia lễ Halloween tại đây.

Tòa án quận phía Tây Seoul hôm 30/9 cho biết họ đã kết luận Lee Im-jae và hai cựu cảnh sát Yongsan khác có tội vì đã bỏ bê nhiệm vụ, dẫn đến hàng loạt trường hợp tử vong và thương tích trong thảm họa Itaewon. Trên thực tế, có dấu hiệu cho thấy hoàn toàn có thể dự đoán được việc đám đông tụ tập ở con dốc Itaewon, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đe dọa tính mạng và sự an toàn của người dân. Tòa án kết tội cựu cảnh sát trưởng không ngăn chặn được vụ giẫm đạp.

Ông Lee Im-jae cũng bị kết tội không thực hiện đủ biện pháp kiểm soát đám đông và cử các cảnh sát đến hiện trường. Tòa án kết luận rằng ông Lee Im-jae đã chậm trễ trong việc phản ứng với thảm họa. Ông đồng thời được xóa tội khai man.

Hàn Quốc tuyên án cảnh sát cấp cao nhất trong thảm họa giẫm đạp Itaewon- Ảnh 1.

(Ảnh: AFP/Getty Images)

Lee Im-jae là cảnh sát cấp cao nhất bị kết án, sau khi tòa án tuyên án một cảnh sát 18 tháng tù giam, trong khi áp dụng các bản án treo ngắn hơn đối với hai cấp dưới của ông về tội hủy bằng chứng vào đầu năm nay.

Vào tháng 1, cựu cảnh sát trưởng thành phố Seoul đã bị truy tố vì tội cẩu thả liên quan đến thảm kịch giẫm đạp. Ông cũng đã bị xét xử và đang chờ phán quyết.

Itaewon - nơi có một số nhà hàng và quán bar nổi tiếng tại Seoul - đã tổ chức lễ kỷ niệm Halloween trong nhiều năm.

Theo nhật ký cuộc gọi khẩn cấp của cảnh sát vào ngày xảy ra vụ việc, nhiều cuộc gọi của người dân đã phản ánh về tình trạng quá tải sớm nhất là 4 giờ trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Cảnh sát sở tại đã 4 lần điều động lực lượng đến Itaewon. Tuy nhiên, số lượng người dồn vào khu vực Itaewon đã tăng lên nhanh chóng và đường phố trở nên quá đông đúc, đến nỗi những người có mặt không thể di chuyển. Một số người bị trượt chân ngã đã không đứng lên được, và nhiều người đã bị ngạt thở. Hầu hết những nạn nhân tử vong trong đêm đó là những người Hàn Quốc trẻ tuổi, phần lớn ở độ tuổi thiếu niên và trong tầm tuổi từ 20.

Sự phẫn nộ của người dân Hàn Quốc đã chĩa mũi dùi vào Chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol vào thời điểm đó, với những lời chỉ trích lên án việc lực lượng chức năng thiếu trách nhiệm.

Năm 2023, chính quyền thành phố Seoul đã công bố một loạt biện pháp mới nhằm đảm bảo lễ Halloween an toàn - bao gồm một hệ thống camera giám sát an ninh mới để theo dõi số lượng người tham gia.

Một số nước châu Á khác đã rút kinh nghiệm từ thảm họa Itaewon và thực hiện các biện pháp để tránh lặp lại thảm kịch. Tại Nhật Bản, năm 2023, chính quyền địa phương khuyến khích những người trẻ tuổi tránh xa các khu vực đông đúc ở quận Shibuya - một địa điểm thường tụ tập đông người vào đêm Halloween.

Tại thành phố Quảng Châu ở khu vực Đông Nam Trung Quốc, công ty điều hành dịch vụ tàu điện ngầm đã cấm "hóa trang và ăn mặc đáng sợ" trên tàu để "ngăn ngừa người dân bị hoảng loạn".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày