Hàn Quốc tiêm vaccine Covid-19 cho cả người nước ngoài cư trú dài hạn

PV, Theo VOV 19:19 01/02/2021

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 1/2 công bố quyết định tiêm chủng vaccine Covid-19 cho cả người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc, đối tượng tiêm là "người cư trú dài hạn và tham gia bảo hiểm y tế".

Thứ tự tiêm phòng cho người nước ngoài cũng áp dụng tương tự như thứ tự tiêm phòng cho người dân Hàn Quốc. Trước tiên là đội ngũ nhân viên y tế và người cư trú tại các viện dưỡng lão, tiếp theo là người mắc bệnh lý nền, người cao tuổi.

Tuy nhiên, khách du lịch hay người nước ngoài cư trú ngắn hạn, như lao động mùa vụ thuộc sự quản lý của Bộ Tư pháp, sẽ được CDC xem xét có cần thiết tiêm phòng hay không dựa trên nguyên tắc "bảo vệ sức khỏe người dân".

Hiện tại, Bộ Tư pháp đang triển khai chương trình lao động mùa vụ người nước ngoài, một chế độ cho phép tuyển dụng hợp pháp người nước ngoài trong khoảng thời gian ngắn nhằm giải quyết vấn đề thiếu nhân lực vào các mùa vụ nông, ngư nghiệp.

Hơn 200.000 người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc theo chế độ cấp phép tuyển dụng do Bộ Tuyển dụng và lao động quản lý nếu sống tại Hàn Quốc trên 4 năm 10 tháng sẽ được tính là người cư trú dài hạn. Những người này nếu tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ thuộc đối tượng được tiêm chủng vaccine Covid-19 miễn phí.

Với phụ nữ nhập cư kết hôn với người Hàn Quốc cũng được tiêm vaccine với tư cách tương tự công dân Hàn Quốc. Một quan chức Cơ quan quản lý dịch bệnh cho biết Hàn kiều tại nước ngoài, người nước ngoài dù đã tiêm phòng vaccine Covid-19 ở nước mình, nhưng nếu tới Hàn Quốc thì vẫn bắt buộc phải cách ly trong vòng hai tuần. Theo đó, những Hàn kiều sống tại Mỹ dù đã tiêm vaccine đi chăng nữa nhưng nếu về nước vẫn sẽ phải bị cách ly.

Trong khi đó, vaccine của hãng dược Pfizer (Mỹ) dự kiến sẽ là vaccine Covid-19 đầu tiên được nhập vào Hàn Quốc, sớm là vào trung tuần tháng 2.

Trong thời gian qua, chính phủ Hàn Quốc công bố sẽ nhập vaccine thông qua Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế (COVAX Facility) trong quý I năm nay. Tuy nhiên, trong khi chỉ còn hai tháng nữa là hết quý I, thời điểm và lượng vaccine cụ thể vẫn chưa được quyết định do Seoul phải chờ phản hồi từ phía Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế. Đến ngày 30/1, COVAX đã có câu trả lời chính thức.

Loại vaccine được nhập qua COVAX là vaccine của hãng Pfizer và AstraZeneca (Anh). Trước tiên, 117.000 liều vaccine của hãng Pfizer tương ứng tiêm cho khoảng 60.000 người sẽ được nhập trong trung tuần tháng 2. Tiếp đó, vaccine của hãng AstraZeneca tương ứng tiêm cho ít nhất 300.000 người sẽ được nhập trong khoảng tháng 2 và tháng 3.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành tiêm chủng ngay khi vaccine được nhập về. Seoul bắt đầu diễn tập tiêm chủng trong vòng ba ngày từ ngày 1/2 với sự tham gia của các ban ngành hữu quan, trong đó có Bộ Quốc phòng, nhằm vận chuyển vaccine một cách an toàn, đối phó với mọi tình huống.

Ngoài ra, lượng vaccine mà Hàn Quốc nhập trực tiếp từ các hãng dược quốc tế cũng lần lượt được nhập về trong quý I (AstraZeneca), quý II (Moderna và Janssen), quý III (Pfizer). Hiện tại, Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) đang tiến hành kiểm chứng vaccine của AstraZeneca.

Ngày 31/1, nhóm cố vấn kiểm chứng vaccine có sự tham gia của các chuyên gia bên ngoài đã mở cuộc họp xem xét về hiệu quả, tính an toàn của vaccine AstraZeneca. Dù sau khi được nhóm cố vấn khuyến nghị cấp phép đi chăng nữa, thì vaccine này vẫn phải trải qua tiếp quy trình xem xét tại cả Ủy ban thẩm định dược phẩm trung ương và Ủy ban kiểm tra cuối cùng của MFDS.