Hàn Quốc: Số ca nhiễm mới trong ngày lần đầu dưới mốc 400 sau 2 tuần, tổng cộng hơn 7100 người mắc bệnh trên cả nước

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:35 08/03/2020

Phần lớn các ca nhiễm mới vẫn đến từ thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang - 2 nơi được xem là "tâm dịch" của Hàn Quốc, chịu trách nhiệm cho hơn 90% các ca lây nhiễm theo số liệu từ KCDC.

Yonhap đưa tin, tính từ thời điểm 0h ngày 7/3 đến 0h ngày 8/3, Hàn Quốc xác nhận có 367 ca nhiễm mới virus corona (SARS-CoV-2), nâng tổng số người mắc Covid-19 tại Hàn Quốc lên con số 7134.

Từ sáng 2/3, Hàn Quốc đã thay đổi khoảng thời gian tổng hợp ca nhiễm trong ngày: vào nửa đêm, thay vì 9h sáng hàng ngày như trước đó. Việc này khiến cho xét về mặt số liệu, Hàn Quốc có thêm 367 ca nhiễm vào ngày 7/3, dù thực tế chỉ tăng 93 người so với lần cập nhật cuối cùng vào chiều cùng ngày (7041 người).

Phần lớn các ca nhiễm mới vẫn đến từ thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang - 2 nơi được xem là "tâm dịch" của Hàn Quốc, chịu trách nhiệm cho hơn 90% các ca lây nhiễm theo số liệu từ KCDC.

Hàn Quốc: Số ca nhiễm mới trong ngày lần đầu dưới mốc 400 sau 2 tuần, tổng cộng hơn 7100 người mắc bệnh trên cả nước - Ảnh 1.

Trong số 367 ca nhiễm mới, 294 đến từ Daegu - thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc. 60% số các ca nhiễm tại Hàn Quốc được xác định có liên quan đến giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) cùng nằm tại thành phố này.

Tổng cộng, Daegu đang có 5378 người nhiễm bệnh, còn Bắc Gyeongsang là 1081 - tăng 32 người so với 7/3. Seoul và tỉnh Gyeonggi có thêm 12 trường hợp mỗi nơi, tổng cộng lần lượt là 120 và 142 ca nhiễm.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày 26/2, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới ít hơn 400 trường hợp.

Tính đến thời điểm hiện tại, 50 người đã tử vong vì Covid-19 - hầu hết là các trường hợp đã có tiền sử bệnh nền.

Tại Daegu, một khu chung cư có người nhiễm virus đã bị phong tỏa, sau khi phát hiện 1/3 cư dân đã tiếp xúc với người nhiễm. Bệnh nhân cũng là một tín đồ của giáo phái Shincheonji. Theo nhà chức trách tỉnh Bắc Gyeongsang, hơn 580 cơ sở và nhà ở của tỉnh hiện cũng đã bị phong tỏa vì lý do tương tự.

Kể từ khi nâng mức cảnh báo lên "báo động đỏ" - mức cao nhất vào ngày 23/2, các cơ quan Y tế Hàn Quốc đang cố gắng kìm hãm sự lây lan của virus tại Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Tổng số người đã xét nghiệm trên cả nước là 181.384 trường hợp, với hơn 162.000 người âm tính. Số trường hợp được đưa vào cách ly trong khi chờ đợi kết quả là 19.376, giảm 244 người so với ngày 7/3. Hiện tại đã có 130 người phục hồi hoàn toàn.

WHO cho biết hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy virus có khả năng lây lan qua không khí, mà là thông qua đường giọt bắn.

Nguồn: Yonhap

Hàn Quốc: Số ca nhiễm mới trong ngày lần đầu dưới mốc 400 sau 2 tuần, tổng cộng hơn 7100 người mắc bệnh trên cả nước - Ảnh 3.