Hầm mỏ rung chuyển ở Trung Quốc, 22 người mắc kẹt

Phương Anh, Theo VTC News 11:23 21/10/2018

22 công nhân bị mắc kẹt sau khi một vụ lở đá xảy ra ở hầm mỏ phía đông tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, sự cố xảy ra vào khoảng 23h 20/10 tại một hầm mỏ ở Vận Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Vụ lở xảy ra tại mỏ than khiến 22 công nhân bị mắc kẹt, theo chính quyền địa phương.

Hầm mỏ rung chuyển ở Trung Quốc, 22 người mắc kẹt - Ảnh 1.

Một sự cố tại mỏ than tại Trung Quốc năm 2014. (Ảnh: AP)

Hệ thống thông gió trong mỏ than đã được phục hồi và công tác giải cứu đang được thực hiện.

Theo Reuters, than chiếm gần hai phần ba ngành tiêu thụ năng lượng ở Trung Quốc, nhưng các mỏ than ở Trung Quốc lại thuộc nhóm nguy hiểm nhất thế giới, do việc thực hành các tiêu chuẩn an toàn còn thiếu sót. Tháng 10/2016, 33 người chết trong một vụ nổ gas ở mỏ than tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.

Video: Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 32 người chết

(Nguồn: Reuters, Tân Hoa Xã)