Hà Tĩnh: Test Covid-19, bé gái ôm mũi, máu chảy ướt áo, trạm y tế nói gì?

Trần Hoàn, Theo Infonet 12:33 17/03/2022

Trong khi test Covid-19, một bé gái ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị chảy máu ở mũi. Máu đổ ra khẩu trang, vương ra váy áo, thấm đỏ cả cục bông. Lãnh đạo đơn vị lấy mẫu nói gì về việc này?

Hà Tĩnh: Test Covid-19, bé gái ôm mũi, máu chảy ướt áo, trạm y tế nói gì? - Ảnh 1.

Bé Q.A phải dùng tay cầm cục bông ấn chặt một mũi, ngăn máu chảy ra ngoài

Vừa qua trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bé gái chừng 7 - 8 tuổi ngồi trên một chiếc ghế (được cho là đi test Covid-19 tại một trạm y tế xã) bị chảy máu mũi rất nhiều, chiếc khẩu trang và cả chiếc váy của bé gái đều có nhiều vết đỏ. Cháu bé phải dùng một cục bông lớn ấn chặt một bên mũi để ngăn máu chảy ra ngoài.

Người đăng hình ảnh cháu bé cho rằng, Trạm y tế Kim Hoa (huyện Hương Sơn) test Covid-19 làm chảy máu mũi cháu nhỏ.

PV Infonet đã liên hệ lãnh đạo Trạm y tế xã Kim Hoa (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để tìm hiểu sự việc. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó trạm trưởng cho biết, vào sáng 15/3, cháu N.Q.A. (SN 2014, trú xã Sơn Mai cũ, nay là thôn Kim Lĩnh, xã Kim Hoa) đi cùng người thân đến trạm y tế để test nhanh Covid-19. Theo báo cáo lại thì cháu Q.A. bị viêm đường hô hấp trên, viêm thành mũi dẫn đến ho hen nhiều, gia đình đưa đến kiểm tra và cho kết quả dương tính với Covid-19.

Lý giải về nguyên nhân cháu Q.A. bị chảy máu mũi trong lúc lấy mẫu test, ông Thắng thông tin: “Người thực hiện lấy mẫu là y sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1971, trú tại thị trấn Phố Châu). Ông Nghĩa là nhân viên có thâm niên, từng công tác nhiều năm tại đơn vị. Trong quá trình lấy mẫu, khi đang đưa que test vào sâu thì cháu quay đầu khiến máu mũi chảy ra”.

Cũng theo ông Thắng, từ trước đến nay chưa có trường hợp nào tương tự xảy ra ở trạm y tế xã Kim Hoa. Đặc biệt, trước đây, khi nào có nguồn lây của F1, F0 từ các tỉnh phía Nam về thì mới test, không phải như bây giờ, nghe ho hen, cảm cúm là người dân đến trạm test ngay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày