Hà Tĩnh ra thông báo khẩn tìm người đến hàng loạt địa điểm liên quan 3 ca mắc Covid-19

Ngọc Tú, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 08:00 07/06/2021

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát thông báo tìm người dân đến các địa điểm liên quan đến các ca bệnh để làm xét nghiệm, cách ly theo quy định.

Ngày 5/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã phát thông báo tìm người đi trên chuyến bay và các địa điểm liên quan đến 3 ca bệnh Covid-19 gồm 2 vợ chồng ở thôn Trung Tiến (xã Việt Tiến, Thạch Hà) và ca bệnh P.T.D.T. (SN 1997, trú thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh).

Cụ thể, liên quan đến 2 bệnh nhân tại xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà) cơ quan chức năng thông báo tìm người đi trên chuyến bay VN1262 của hãng Vietnam Airlines, khởi hành từ Sài Gòn lúc 8h25 về sân bay Vinh lúc 10h20 ngày 1/6.

Hà Tĩnh ra thông báo khẩn tìm người đến hàng loạt địa điểm liên quan 3 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng lập chốt phong tỏa khu vực 2 ca bệnh ở xã Việt Tiến (Thạch Hà)

Tại quán Dũng Xoan (đường về chùa Hương Tích, huyện Can Lộc) từ 10h30 đến 11h30 ngày 1/6. Quầy thực phẩm, nơi thanh toán Siêu thị Vincom từ khoảng 9h30 - 10h30 ngày 3/6. Quầy thuốc Hà Oanh số 34 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh khoảng 10h30 ngày 3/6. Chợ Vườn ươm (nơi bán khoai, cá, rau và lạc) khoảng 10h45 ngày 3/6.

Liên quan đến bệnh nhân tại thôn Đoài Thịnh (xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh), cơ quan chức năng thông báo tìm hàng loạt địa điểm gồm:

Cửa hàng mỹ phẩm Mumy Shop tại số 31, đường Lý Tự Trọng vào khoảng 15h30 ngày 30/5. Nhà hàng 007, bãi biển Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) vào lúc 18h ngày 30/5. Quán Bún Dũng (ở Cầu Mương, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh) vào lúc 8h sáng 31/5 và ngày 2/6.

Hà Tĩnh ra thông báo khẩn tìm người đến hàng loạt địa điểm liên quan 3 ca mắc Covid-19 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khẩn trương lên kế hoạch phòng dịch

Quầy giày dép của chị Bảo Yến và quầy quần áo trẻ em của chị Hương Ly chợ Tỉnh (thành phố Hà Tĩnh), vào lúc 10h30 ngày 31/5. Quầy bán quần áo trẻ em dì Phương; Quầy đồ lót nhà Hải Thể; Quầy nước chị Như Cà Mau; Quầy quần áo dì Hương Hà chợ Tỉnh, thành phố Hà Tĩnh khoảng 17h ngày 31/5.

Hồ Điều Hòa xã Đồng Môn (thành phố Hà Tĩnh) lúc 20h ngày 31/5. Quán đồ viên chiên số 68 Phan Đình Phùng (thành phố Hà Tĩnh) khoảng 21h30 ngày 31/5. Quán Bún bò Huế tại đường 26/3, vào lúc 8h30 phút ngày 1/6.

Quầy sửa quần áo Thanh Nhàn (chợ Tỉnh, thành phố Hà Tĩnh) lúc 10h ngày 1/6. Nhà hàng Việt Lào (thị trấn Lộc Hà) lúc 17h đến 20h30 phút ngày 1/6. Quán ăn Diệp đường Lê Duẩn vào lúc 15h-17h ngày 2/6. Quán cắt tóc Minh Hằng ở ngõ 16, đường Phan Đình Phùng lúc 10h ngày 3/6.

Phòng khám sản phụ khoa Nhật Thành (đường Hải Thượng Lãn Ông), lúc 18h ngày 3/6. Siêu thị BMC thành phố Hà Tĩnh, vào lúc 20h ngày 3/6. Quán phở Hiền Giai (đường Nguyễn Huy Tự), lúc 7h sáng ngày 4/6. Quán ăn vặt chị Nga ở Hồ Bồng Sơn, vào lúc 15h ngày 4/6. Chợ Vườn ươm (khu vực bán sò) khoảng 16h ngày 4/6.

Cơ quan chức năng thông báo những người đến các địa điểm và thời điểm trên liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn hỗ trợ.

Được biết, liên quan đến 7 ca nhiễm Covid-19 từ ngày 5/6 đến nay trên địa bàn Hà Tĩnh, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 để lấy mẫu xét nghiệm, cách ly phòng dịch.

Trước đó như đã đưa tin, 2 ca bệnh N.V.M. (SN 1965) và vợ là N.T.H. (SN 1969; trú tại đường 16, Trung tâm hành chính, Thành phố Dĩ An, Bình Dương. Nơi ở hiện tại: Tổ 12, Đoài Thịnh, Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh) đi từ Bình Dương về Hà Tĩnh vào ngày 30/5.

Ngày 4/6, 2 vợ chồng anh M. biết 1 người bạn từng ăn cơm trong nhà mình tại Bình Dương đã mắc Covid-19 nên lập tức liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ thành viên trong gia đình.

photo-2

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân vùng bị phong tỏa

Kết quả xét nghiệm lần 1 thì vợ chồng anh M. nghi ngờ. Lấy mẫu lần 2 lúc 23h ngày 4/6 thì cả 2 vợ chồng đều khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Đêm 5/6 và sáng 6/6, cơ quan chức năng xét nghiệm 5 trường hợp F1 của 2 ca bệnh trên thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Các ca bệnh gồm: N.B.Đ. (SN 1962) cùng vợ là N.T.T. (SN 1968, ở thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà); D.T.P.T. (SN 1997, ở thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh); L.T.H. (97 tuổi) và N.M.L (58 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh).

Cơ quan chức năng hiện đã phong tỏa cụm dân cư với hơn 203 hộ dân với hơn 430 khẩu tại thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, Thạch Hà (Hà Tĩnh) và khu dân cư hơn 2000 người gồm: thôn Đoài Thịnh (xã Thạch Trung) với 200 hộ (800 nhân khẩu); tổ dân phố 2 (phường Nguyễn Du) tiến hành phong tỏa 300 hộ (1.500 nhân khẩu).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày