Hà Nội: Vườn hoa Hồ Gươm tan tác ngày đầu năm mới 2019

Quang Lê (Tổng hợp), Theo Thời Đại 23:43 01/01/2019

Sáng 1/1, nhiều người đi ngang tượng đài Lý Thái Tổ không khỏi giật mình, sửng sốt khi vườn hoa đối diện vốn được chăm sóc tỉ mỉ đã bị "san phẳng" chỉ sau một đêm.

Đêm 31/12, hàng nghìn người dân Hà Nội đổ về khu vực phố đi bộ Hồ Gươm để đón năm mới 2019. Không ít trong số đó đã thẳng chân dẫm đạp lên những luống hoa ven Hồ Gươm để có chỗ đứng xem biểu diễn nghệ thuật, dự lễ countdown...

Hà Nội: Vườn hoa Hồ Gươm tan tác ngày đầu năm mới 2019 - Ảnh 1.

Vườn hoa ven hồ bị dẫm đạp sau đêm giao thừa (Ảnh: Đời sống & Pháp Lý)

Theo ghi nhận từ Vietnamnet, có ít nhất 3 ô trồng hoa (mỗi ô từ 7 - 10 mét vuông) bên hồ Gươm, phía trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ chịu chung số phận bị vùi dập. Từ tối, mỗi vườn hoa đều được công ty công viên cây xanh cử 3-5 người đứng bảo vệ nhưng không thể cản được cả nghìn người chen lấn, xô đẩy.

Hà Nội: Vườn hoa Hồ Gươm tan tác ngày đầu năm mới 2019 - Ảnh 2.

Những biển cảnh báo như thế này hoàn toàn không có tác dụng với đám đông hàng nghìn người chen lấn, xô đẩy (Ảnh: Đời sống & Pháp Lý)

Được biết, toàn bộ số hoa vừa bị phá bao gồm cúc vạn thọ, hoa lan ý... mới được trồng từ khoảng 2 tuần trước, nằm trong hạng mục chỉnh trang đường phố, đô thị chào đón năm mới của thủ đô Hà Nội. Chỉ sau một đêm, tất cả đã trở thành một đống ngổn ngang đang chờ người dọn dẹp.

(Tổng hợp)