Hà Nội tạm dừng hoạt động khu "chợ nhà giàu", tránh tập trung đông người

Minh Nhân, Theo Tổ Quốc 14:34 19/08/2021

UBND phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã quyết định tạm dừng hoạt động khu "chợ nhà giàu" để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.

Trao đổi với chúng tôi chiều 19/8, ông Nguyễn Hồng Dũng, Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, phường đã yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các tuyến phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên (chợ Hàng Bè cũ) kể từ 0h ngày 19/8 cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND thành phố Hà Nội.

Theo ông Dũng, quyết định này nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch, hạn chế tối đa tụ tập đông người.

"Chúng tôi đã yêu cầu các tiểu thương dừng hoạt động, lấy mẫu xét nghiệm đồng thời tiêm vaccine Covid-19", ông Dũng nói.

UBND phường Hàng Bạc giao Công an phường, các ban, ngành, đoàn thể, các bộ phận chức năng phường, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực hiện việc tạm dừng hoạt động kinh doanh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hà Nội tạm dừng hoạt động khu chợ nhà giàu, tránh tập trung đông người - Ảnh 1.

Phường Hàng Bạc đã yêu cầu tạm dừng hoạt động chợ Hàng Bè để phòng chống dịch bệnh (Ảnh: Đinh Huy)

Trước đó, các tiểu thương chợ Hàng Bè đã nghĩ ra cách viết tên, số điện thoại vào tấm xốp, bìa cứng, rồi gắn lên barie chốt kiểm soát. Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 thường xuyên túc trực nhắc nhở người dân đến đây mua hàng phải đứng đúng khoảng cách quy định và tránh tình trạng tụ tập đông người.

Phường Hàng Bạc đã lập nhiều các chốt tại chợ Gia Ngư, chỉ để duy nhất 1 cổng đi cho những người dân có phiếu đi chợ. Phường cũng đã quy định tất cả những người có phiếu đi chợ đều sẽ được vào.

Chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là chợ dân sinh nổi tiếng ở khu phố cổ Hà Nội, kể cả trong thời gian giãn cách xã hội, nơi đây vẫn khá đông "kẻ mua người bán", được mệnh danh là "chợ nhà giàu".

Sáng và trưa 19/8, Hà Nội ghi nhận thêm 30 ca Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4 đến nay lên 2.389. Tính đến 12h trưa nay, toàn thành phố đã lấy được 276.888 mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng đợt 2, trong đó 53.734 mẫu âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Cách mua hàng kiểu mới tại "chợ nhà giàu" Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày