Hà Nội: Nhiều cửa hàng gần khu vực bệnh nhân số 50 nhiễm Covid-19 sinh sống treo biển “Dừng bán, mong quý khách thông cảm”

Long Quyền, Theo Báo dân sinh 19:31 15/03/2020

Sau khi Bộ Y tế thông tin chính thức về 4 ca bệnh nhiễm Covid-19 mới, trong đó có bệnh nhân 50 được xác định sinh sống tại phố Núi Trúc (quận Ba Đình, Hà Nội), nhiều cửa hàng đối diện nơi ở của bệnh nhân này đã đóng cửa, treo biển thông báo nghỉ bán hàng.

Vào ngày 14/3, Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, trong đó bệnh nhân số 50 được xác định là nam, 50 tuổi, địa chỉ phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân đi công tác tại Paris và về nước ngày 9/3.

Hà Nội: Nhiều cửa hàng gần khu vực bệnh nhân số 50 nhiễm Covid-19 sinh sống treo biển “Dừng bán, mong quý khách thông cảm” - Ảnh 1.

Khu phố Núi Trúc vắng vẻ, nhiều cửa hàng đóng cửa ngừng bán hàng.

Đến ngày 13/3, bệnh nhân này vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính với Covid-19.

Tối 13/3, mẫu bệnh phẩm bệnh của bệnh nhân được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả dương tính với COVID-19.

Hà Nội: Nhiều cửa hàng gần khu vực bệnh nhân số 50 nhiễm Covid-19 sinh sống treo biển “Dừng bán, mong quý khách thông cảm” - Ảnh 2.
Hà Nội: Nhiều cửa hàng gần khu vực bệnh nhân số 50 nhiễm Covid-19 sinh sống treo biển “Dừng bán, mong quý khách thông cảm” - Ảnh 3.

Các cửa hàng gần khu vực bệnh nhân 50 sinh sống đồng loạt đóng cửa.

Hà Nội: Nhiều cửa hàng gần khu vực bệnh nhân số 50 nhiễm Covid-19 sinh sống treo biển “Dừng bán, mong quý khách thông cảm” - Ảnh 4.

Bệnh nhân 50 được xác định đã đi công tác tại Paris và về nước ngày 9/3.

Ghi nhận tại phố Núi Trúc (quận Ba Đình, Hà Nội), nơi bệnh nhân này sinh sống vào chiều ngày 15/3, nhiều cửa hàng kinh doanh tại đây đã đóng cửa nghỉ bán hàng.

Theo một số người dân tại đây cho biết, sau khi nắm được thông tin trong khu vực có ca nhiễm, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động tạm dừng kinh doanh.

Hà Nội: Nhiều cửa hàng gần khu vực bệnh nhân số 50 nhiễm Covid-19 sinh sống treo biển “Dừng bán, mong quý khách thông cảm” - Ảnh 5.

Một số cửa hàng đối diện nơi ở của bệnh nhân 50 treo biển "sang nhượng cửa hàng".

Hà Nội: Nhiều cửa hàng gần khu vực bệnh nhân số 50 nhiễm Covid-19 sinh sống treo biển “Dừng bán, mong quý khách thông cảm” - Ảnh 6.

Cửa hàng thông báo nghỉ bán từ ngày 15/3, mong khách hàng thông cảm.

Hà Nội: Nhiều cửa hàng gần khu vực bệnh nhân số 50 nhiễm Covid-19 sinh sống treo biển “Dừng bán, mong quý khách thông cảm” - Ảnh 7.
Hà Nội: Nhiều cửa hàng gần khu vực bệnh nhân số 50 nhiễm Covid-19 sinh sống treo biển “Dừng bán, mong quý khách thông cảm” - Ảnh 8.

Đa số những cửa hàng đối diện ngôi nhà nơi bệnh nhân 50 sinh sống đều đồng loạt tạm dừng bán hàng

Hà Nội: Nhiều cửa hàng gần khu vực bệnh nhân số 50 nhiễm Covid-19 sinh sống treo biển “Dừng bán, mong quý khách thông cảm” - Ảnh 9.

Theo thông báo, điểm bán hàng tại phố Núi Trúc dừng bán, những điểm khác vẫn hoạt động bình thường.

Một số cửa hàng gần nơi ở của bệnh nhân 50 treo biển thông báo, "Do tình hình dịch bệnh, cửa hàng tạm thời đóng cửa, những cơ sở tại địa điểm khác vẫn hoạt động bình thường". Bên cạnh đó, cũng có cửa hàng treo biển "tạm thời dừng hoạt động mong quý khách thông cảm", thậm chí, một số cửa hàng còn treo biển sang nhượng cửa hàng.

Hà Nội: Nhiều cửa hàng gần khu vực bệnh nhân số 50 nhiễm Covid-19 sinh sống treo biển “Dừng bán, mong quý khách thông cảm” - Ảnh 10.

Những cửa hàng vẫn hoạt động bình thường thì treo biển yêu cầu khách hàng cần đeo khẩu trang khi vào mua hàng.

Hà Nội: Nhiều cửa hàng gần khu vực bệnh nhân số 50 nhiễm Covid-19 sinh sống treo biển “Dừng bán, mong quý khách thông cảm” - Ảnh 11.
Hà Nội: Nhiều cửa hàng gần khu vực bệnh nhân số 50 nhiễm Covid-19 sinh sống treo biển “Dừng bán, mong quý khách thông cảm” - Ảnh 12.

Bên cạnh đó, cũng có một số cửa hàng vẫn hoạt động bình thường. Nhiều cửa hàng treo biển yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang khi vào cửa hàng để cùng phòng tránh dịch bệnh COVID-19.

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, mới đây Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông báo: Những người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch cần thường xuyên kiểm tra cập nhật quy định của các hãng hàng không, đảm bảo có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để có thể thực hiện chuyến bay (đặc biệt là các giấy tờ xác nhận tình trạng sức khỏe nếu có).

Hà Nội: Nhiều cửa hàng gần khu vực bệnh nhân số 50 nhiễm Covid-19 sinh sống treo biển “Dừng bán, mong quý khách thông cảm” - Ảnh 14.

Theo quan sát, nơi ở của trường hợp số 50 nhiễm Covid-19 là một toà chung cư, có đông người qua lại. Lực lượng chức năng đã tiến hành phun thuốc tiêu trùng, khử độc và khu vực bệnh nhân ở đã được cách ly. Người dân ra vào khu chung cư luôn đeo khẩu trang để phòng chống dịch.

Theo đó, tất cả hành khách trên các chuyến bay trong nước, quốc tế đến và đi từ Việt Nam phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga.

Việt Nam cũng đã thông báo nội dung này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Hà Nội: Nhiều cửa hàng gần khu vực bệnh nhân số 50 nhiễm Covid-19 sinh sống treo biển “Dừng bán, mong quý khách thông cảm” - Ảnh 15.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày