Giải cứu 5 người thoát khỏi vụ cháy ở Hà Nội

Ngọc Linh, Theo Trí thức trẻ 08:17 15/03/2023

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Thanh Xuân, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã giải cứu thành công 5 người ra khỏi một vụ cháy trên địa bàn.

Vào khoảng 20h20' ngày 14/3/2023, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo cháy tại TT6.1B Khu Đô Thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Công an quận Thanh Xuân lập tức xuất 01 xe chỉ huy, 02 xe chữa cháy có mặt tại hiện trường, đồng thời, phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tiến hành các biện pháp chữa cháy, chống cháy lan.

Điểm cháy được xác định xuất phát từ tầng 1, phòng chứa vải, diện tích khoảng 10m2. Sau đó, cháy lan lên các tầng trên. Đây được xác định là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tầng 1 là phòng chứa vải, các tầng trên cho thuê phòng trọ, chủ nhà không ở cùng.

Giải cứu 5 người thoát khỏi vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Khi đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 1, buồng thang không có cửa ngăn khói, khói xâm lấn buồng thang lan lên các khu vực tầng trên. Trong khi đó, 5 người sinh sống ở trên các tầng cùng chạy lên ban công tầng 5 chờ lực lượng chức năng giải cứu.

Trong cùng thời điểm chữa cháy, CBCS Đội CS.PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân phân thêm 01 nhóm làm công tác, nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, giải cứu thành công 05 nạn nhân:

P.Đ.G (sinh năm: 2003), quê quán: Bình An, Lộc Hà, Hà Tĩnh; H.T.Đ (sinh năm: 2002), quê quán: Bảo Yên, Lào Cai; P.T.T (sinh năm 1998), quê quán: Lộc Hà, Hà Tĩnh; P.T.D (sinh năm: 2004), quê quán: Hạ Long, Quảng Ninh; N.T.H.H (sinh năm: 2004), quê quán: Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Giải cứu 5 người thoát khỏi vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 2.

5 người được lực lượng chữa cháy giải cứu

Sau khoảng 5 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt; thống kê ban đầu, diện tích cháy khoảng 10m2. Nguyên nhân vụ cháy đang được lưc lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ.