Hà Nội “đào xới” vỉa hè dịp cuối năm, khói bụi mù mịt khắp tuyến đường

Hiếu Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 20/12/2019

Việc thi công "lộ thiên" diễn ra từ sáng sớm, khiến cuộc sống của người dân sinh sống trong khu vực ít nhiều bị ảnh hưởng.

Hà Nội “đào xới” vỉa hè dịp cuối năm, khói bụi mù mịt khắp tuyến đường - Ảnh 1.

Thời điểm cận kề Tết Dương Lịch 2020, nhiều vỉa hè trên các tuyến phố lớn tại Hà Nội như: Thải Hà (Quận Đống Đa), Tràng Thi (Quận Hoàn Kiếm), Hàng Chuối (quận Hai Bà Trưng) đang bị đào xới để phục vụ thi công đường ống và lát lại đá vỉa hè mới.

Hà Nội “đào xới” vỉa hè dịp cuối năm, khói bụi mù mịt khắp tuyến đường - Ảnh 2.

Việc thi công "lộ thiên" diễn ra từ sáng sớm, khiến cuộc sống của người dân sinh sống trong khu vực ít nhiều bị ảnh hưởng

Hà Nội “đào xới” vỉa hè dịp cuối năm, khói bụi mù mịt khắp tuyến đường - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV, dọc tuyến phố Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội), nhiều đoạn đường đang đào xới, tập kết ngổn ngang vật liệu xây dựng để lát đá vỉa hè.

Hà Nội “đào xới” vỉa hè dịp cuối năm, khói bụi mù mịt khắp tuyến đường - Ảnh 4.

Phần vỉa hè đang thi công khiến cho người đi bộ phải di chuyển xuống phía dưới lòng đường dành cho ô tô, xe máy.

Hà Nội “đào xới” vỉa hè dịp cuối năm, khói bụi mù mịt khắp tuyến đường - Ảnh 5.

Một loạt đơn vị kinh doanh nằm trong khu vực thi công buộc phải dừng hoạt động, đóng cửa tạm thời.

Hà Nội “đào xới” vỉa hè dịp cuối năm, khói bụi mù mịt khắp tuyến đường - Ảnh 6.

Đối diện khu vực thi công, phần vỉa hè dành cho người đi bộ được tận dụng thành nơi tập kết đất cát, vật liệu xây dựng, dẫn đến tình trạng khói bụi bay mù mịt dọc cả tuyến phố.

Hà Nội “đào xới” vỉa hè dịp cuối năm, khói bụi mù mịt khắp tuyến đường - Ảnh 7.

Bụi phát sinh từ các hoạt động xây dựng là một trong các nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng tại Hà Nội.

Hà Nội “đào xới” vỉa hè dịp cuối năm, khói bụi mù mịt khắp tuyến đường - Ảnh 8.

Đá lát đường được đơn vị thi công vứt ngổn ngang.

Hà Nội “đào xới” vỉa hè dịp cuối năm, khói bụi mù mịt khắp tuyến đường - Ảnh 9.

Ghi nhận thực tế trên phố Thi Sách, nhiều đoạn vỉa hè cũng đã bị biến thành "đại công trường" ngổn ngang

Hà Nội “đào xới” vỉa hè dịp cuối năm, khói bụi mù mịt khắp tuyến đường - Ảnh 10.

Khói bụi từ khu vực thi công buộc các chủ hộ kinh doanh phải tự "rửa đường" bằng vòi nước. Anh Bách (chủ một tiệm cà phê trên phố Thi Sách), cho biết: "Nhiều lúc rất bực mình vì bụi bẩn, nhưng đành chấp nhận vì đây là chủ trương tốt của thành phố, giúp diện mạo nơi mình sống đẹp hơn."

Hà Nội “đào xới” vỉa hè dịp cuối năm, khói bụi mù mịt khắp tuyến đường - Ảnh 11.

Được biết, việc thi công sẽ diễn ra vào ban ngày, buổi sáng bắt đầu từ 7h - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h.

Hà Nội “đào xới” vỉa hè dịp cuối năm, khói bụi mù mịt khắp tuyến đường - Ảnh 12.

Hoạt động buôn bán thực phẩm trên vỉa hè vẫn diễn ra bình thường, mặc cho khói bụi bốc lên từ khu vực thi công.

Hà Nội “đào xới” vỉa hè dịp cuối năm, khói bụi mù mịt khắp tuyến đường - Ảnh 13.

Tuyến phố Hàng Chuối (quận Hai Bà Trưng) cũng đang được đào xới gạch vỉa hè cũ để thay thế loại gạch mới.

Hà Nội “đào xới” vỉa hè dịp cuối năm, khói bụi mù mịt khắp tuyến đường - Ảnh 14.

Tương tự các khu vực khác, phần thi công cũng chỉ được rào chắn sơ sài.

Hà Nội “đào xới” vỉa hè dịp cuối năm, khói bụi mù mịt khắp tuyến đường - Ảnh 15.

Các tuyến phố như; Thái Hà, Hàng Chuối, Thi Sách, Trần Xuân Soạn... đều nằm trong danh sách các tuyến phố được Hà Nội thông qua lát đá vỉa hè theo quy chuẩn thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố hồi đầu năm 2019.