Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt

Long Quyền - Clip: Phi Hùng/ Kingpro, Theo Tổ Quốc 14:26 16/08/2020

Sáng 16/8, cơ quan chức năng phường Đông Ngạc đã ra quân lập chốt phát khẩu trang, dùng đoàn xe, bắc loa tuyên truyền khắp đường phố trên địa bàn phường để nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19 cho người dân.

Nhằm khởi động lại hệ thống phòng dịch bệnh COVID-19, ngày 16/8 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của phường Đông Ngạc đã phối hợp với các ban ngành của phường thực hiện các biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch của người dân.

Clip: Nhiều người dân vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang, công an phường ra quân nhắc nhở

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phối hợp lập đoàn đi tuyên truyền, nhắc nhở người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng Công an phường Đông Ngạc cho biết, hôm nay (16/8) công an phường đã phối hợp với các ban ngành trực thuộc phường Đông Ngạc ra quân nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng trước khi tiến hành xử phạt theo quy định.

"Bắt đầu từ ngày mai (17/8), các ban ngành của phường sẽ tiến hành ra quân xử phạt việc người dân không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. Dự kiến đơn vị sẽ phối hợp với y tế phường lập một điểm kiểm soát, công an sẽ có nhiệm vụ dừng xe, việc xử phạt sẽ theo thẩm quyền của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của phường Đông Ngạc.

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 3.

Mỗi người dân cần tự giác nâng cao ý thức phòng dịch.

Đồng thời trong quá trình xử phạt, đơn vị cũng kết hợp tuyên truyền loa, sát khuẩn tay yêu cầu người dân chấp hành đầy đủ. Việc chống dịch này sẽ được lồng ghép với việc đảm bảo an ninh trật tự và kéo dài cho đến khi dịch bệnh ổn định", vị lãnh đạo Công an phường Đông Ngạc thông tin.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tân (75 tuổi), một người dân được nhắc nhở đeo khẩu trang cho biết, bản thân luôn đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Tuy nhiên, do hôm nay khẩu trang bẩn chưa kịp thay cái mới nên không đeo.

"Tôi nghĩ việc công an nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 như hiện nay là cần thiết. Mỗi người cần tự giác nâng cao ý thức bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng", ông Tân nói.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào sáng 16/8:

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 4.

Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã lập đoàn, bắc loa tuyên truyền khắp đường phố.

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 5.
Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 6.

Đa số người dân đều bày tỏ sự đồng tình với việc làm này của các ban ngành đoàn thể.

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng lập chốt nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 8.
Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 9.

Nước sát khuẩn tay và khẩu trang cũng được chuẩn bị để người dân sử dụng.

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 10.

Đa số người dân đều tự giác đeo khẩu trang khi ra đường.

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 11.
Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 12.

Những người dân không đeo khẩu trang sẽ được lực lượng chức năng nhắc nhở.

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 13.
Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 14.
Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 15.

Những người có khẩu trang mang theo sẽ được nhắc nhở đeo vào để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 16.
Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 17.
Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 18.

Người dân không có khẩu trang mang theo sẽ được lực lượng chức năng phát để sử dụng trong lúc đi ở nơi công cộng.

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 19.
Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 20.

Một số em nhỏ không đem theo khẩu trang khi đến nơi công cộng đã tự giác vào đo thân nhiệt và nhận khẩu trang từ cơ quan chức năng.

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang chống COVID-19 trước khi tiến hành xử phạt - Ảnh 21.

Người dân được đo thân nhiệt để phòng dịch.