Cập

Dịch Covid-19 tối 16/8: Hải Dương phát hiện ca thứ 6, Hà Nội ghi nhận bệnh nhân thứ 10

Bản tin lúc 18h ngày 16/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận thêm 11 ca mắc mới Covid-19, trong đó tại Đà Nẵng 8 ca, Hà Nội 1 ca và 02 trường hợp được cách ly ngay sau nhập cảnh. Việt Nam hiện có 962 bệnh nhân.

  diễn biến
  • 15:52:00 16-08-2020

    Hà Nội ghi nhận ca COVID-19 thứ 10, có tiếp xúc bệnh nhân 962

    Theo ông Hiền, bệnh nhân V.H.C. địa chỉ ở Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội, là F1 của bệnh nhân 962 (bệnh nhân thứ 9 của Hà Nội vừa được Bộ Y tế công bố chiều tối nay).

    Theo điều tra dịch tễ ban đầu, bệnh nhân C. có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 9 tại nhà trọ ngày 8-8. Tối 15-8, ngay sau khi bệnh nhân thứ 9 có kết quả xét nghiệm là nghi nhiễm, tất cả 5 người diện F1 và 12 người diện F2 của bệnh nhân thứ 9, bao gồm chị C. kể trên đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 16-8 cho thấy chị C. dương tính với COVID-19.

    Hiện CDC Hà Nội đã thông báo kết quả này lên Bộ Y tế, khi Bộ Y tế xác nhận, chị V.H.C. sẽ là bệnh nhân COVID-19 thứ 10 ở Hà Nội tính từ 25-7 đến nay.

    Theo ông Hiền, chị C. là người duy nhất trong 5 F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 962 không đeo khẩu trang.

    Ông Hiền khuyến cáo người dân chú ý đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, chú ý rửa tay sạch, đảm bảo khoảng cách 2m khi tiếp xúc.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://tuoitre.vn/ha-noi-ghi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:47:00 16-08-2020

    Hải Dương phát hiện ca mắc COVID-19 thứ 6 có liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền

    Chiều ngày 16/8/2020, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2, đây là ca bệnh do tiếp xúc liên quan đến quán ăn "Thế giới bò tươi", địa chỉ 36 đường Ngô Quyền - thành phố Hải Dương. Đây là ca bệnh thứ 06 được phát hiện có liên quan đến "Thế giới bò tươi".

    Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, tỉnh Hải Dương đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu phố đường Nguyễn Chí Thanh - nơi có bệnh nhân nhiễm Covid-19 để phòng, chống dịch bệnh.

    Theo báo cáo, ca dương tính này sinh năm 1990, có địa chỉ thường trú ở đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hải Dương. Bệnh nhân là nhân viên tổ sơn, Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ ô tô Hải Dương - Số 118 An Định, Bình Hàn, TP. Hải Dương.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/C...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:37:00 16-08-2020

    Đà Nẵng kiến nghị Bộ GTVT mở tuyến tàu hỏa để lao động, sinh viên về quê

    Theo Tờ trình của UBND TP Đà Nẵng, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 từ 0 giờ ngày 28/7/2020 đến nay. Theo đó, tất cả các phương tiện giao thông đi, đến Đà Nẵng đã dừng hoạt động, dẫn đến một số lượng lớn người lao động, học sinh, sinh viên, người dân ngoài thành phố đến làm việc, học tập, thăm thân chưa kịp rời khỏi Đà Nẵng trở về nơi cư trú.

    Hiện nay, nhiều người có nguyện vọng về nơi cư trú để tiếp tục ổn định cuộc sống và phòng, chống dịch trong bối cảnh dịch bệnh ở Đà Nẵng còn diễn biến rất phức tạp.

    Dịch Covid-19 tối 16/8: Hải Dương phát hiện ca thứ 6, Hà Nội ghi nhận bệnh nhân thứ 10 - Ảnh 1.

    Xét tình hình thực tế tại địa phương và nhu cầu chính đáng của người dân ngoài thành phố, UBND TP. Đà Nẵng kính trình Thủ tướng Chính phủ có chủ trương cho phép người lao động; học sinh, sinh viên và người dân ở các địa phương khác đang tạm trú ở Đà Nẵng được rời Đà Nẵng về lại nơi cư trú theo nguyện vọng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://baodansinh.vn/da-nang-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:34:00 16-08-2020

    100% trường hợp F1 ở Lạng Sơn đều âm tính với virus SARS-CoV-2

    Sau khi Lạng Sơn ghi nhận 4 ca nhiễm Covid-19, 167 trường hợp F1 đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Đến thời điểm hiện tại, 100% các mẫu bệnh phẩm đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Dịch Covid-19 tối 16/8: Hải Dương phát hiện ca thứ 6, Hà Nội ghi nhận bệnh nhân thứ 10 - Ảnh 1.

    Ngày 5/8, tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 4 trường hợp mắc Coѵid-19, gồm BN675, 676, 677 và 678 cùng là người trong một gia đình tại huyện Đình Lập đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 21/7 - 25/7. Cả 4 bệnh nhân này đều đã được đưa đi điều trị, cách ly tại Bệnh việ‌n Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) với tình trạng sức khỏe ổn định.

    Ngành chức năng Lạng Sơn cũng xác định 167 đối tượng F1 được cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đình Lập, 1.494 người thuộc diện F2, 3.317 người thuộc diện F3 được quản lý, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng theo quy định hướng dẫn của Bộ Y tế.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vov.vn/tin-24h/100-tru...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:27:00 16-08-2020

    Khoanh vùng, cách ly F1, F2 của ca dương tính với SARS-CoV-2 mới tại Hà Nội

    Ngay trong đêm 15/8, rạng sáng 16/8, Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã khoanh vùng và phun khử khuẩn tại khu vực ngõ 9 Nguyễn Văn Trỗi (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân), nơi có ca mắc COVID-19. 

    Đây là địa chỉ nhà trọ của anh N.M.C. (sinh năm 1990, nghề nghiệp nhân viên ngân hàng tại 28 Hàng Da, quận Hoàn Kiếm). Đồng thời xác minh và đưa 2 trường hợp đi cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm). 

    UBND phường Phương Liệt cũng đã ra quyết định cách ly tại nhà đối với 38 trường hợp F2 theo quy định; 38 trường hợp F2 đều cùng trong khu nhà trọ cao tầng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://baotintuc.vn/van-de-qu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:49:00 16-08-2020

    Hải Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp chuyên gia, trang thiết bị y tế

    Chiều 16/8, UBND tỉnh Hải Dương đã có công văn gửi Bộ Y tế đề nghị cử khẩn cấp các chuyên gia về địa phương tham gia chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

    UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ nhiều trang thiết bị y tế gồm 1 máy ECMO, máy xét nghiệm Realtime - PCR (3 máy đọc, 8 máy tách chiết tự động); 5 máy X-quang di động; 27 máy thở không xâm nhập, 20 máy thở chức năng cao; 30.000 kít test xét nghiệm.

    Cùng với đó, UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Y tế cử thêm chuyên gia về tăng cường, hỗ trợ cho Hải Dương phòng, chống dịch Covid-19.

    Tới nay, tỉnh Hải Dương ghi nhận 5 ca bệnh Covid-19 liên quan đến ổ dịch ở nhà hàng Thế giới bò tươi (số 36 Ngô Quyền, TP. Hải Dương). Các bệnh nhân tại ổ dịch này liên quan trực tiếp đến 4 địa phương gồm các huyện Nam Sách, Thanh Hà, Bình Giang và TP. Hải Dương. Trong đó, TP. Hải Dương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://www.baogiaothong.vn/ha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:26:00 16-08-2020

    Thêm 11 ca mắc mới COVID-19, trong đó 1 ca ở Hà Nội, 8 ca ở Đà Nẵng

    Bệnh nhân 962, nam, 30 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội, có đến thành phố Đà Nẵng từ 20-22/7.

    Ngày 3/8, anh xuất hiện triệu chứng sốt 39 độ C, đến khám bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn, được lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội làm xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính.

    Ngày 15/8, anh được lấy mẫu lần 2, kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Thanh Nhàn và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội khẳng định dương tính SARS-COV-2.

    Dịch Covid-19 ngày 16/8: Việt Nam có 962 bệnh nhân, 24 ca tử vong - Ảnh 1.

    Bệnh nhân 959, nữ, 24 tuổi, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    Bệnh nhân 960, nữ, 66 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://phapluatbandoc.giadinh....

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:44:00 16-08-2020

    Nam sinh ở Hải Dương trốn cách ly phòng Covid-19 lên Hà Nội làm bài tập, bị phạt 3,5 triệu đồng

    Ngày 16/8, ông Nguyễn Đức Lam, Chủ tịch UBND phường Bình Hàn (TP Hải Dương, Hải Dương) cho biết, UBND phường đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trường hợp nam thanh niên trú trên địa bàn vì trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà.

    Theo đó, anh N.V.L (sinh năm 2000, ở đường Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương - sinh viên), thuộc đối tượng áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà từ ngày 12-16/8. Tuy nhiên, khoảng 6 giờ ngày 15/8, anh L. tự ý ra khỏi nhà đi đến phòng trọ tại Trâu Quỳ, Gia Lâm (Hà Nội) để làm bài tập. Đến 11 giờ 58 cùng ngày, anh L. về nhà ở đường Nguyễn Thượng Mẫn.

    Hành vi của anh L. đã vi phạm quy định về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà, do đó, phường Bình Hàn đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

    Dịch Covid-19 ngày 16/8: Thêm 1 ca nghi nhiễm tại quận Thanh Xuân, đi Đà Nẵng từ 20 - 22/7 và cùng phòng với BN 812 ở BV Thanh Nhàn - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://soha.vn/nam-sinh-o-hai...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:05:00 16-08-2020

    Hà Nội có bệnh nhân Covid-19 thứ 9, đi Đà Nẵng từ 20-22.7

    Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ( CDC Hà Nội ), ca bệnh Covid-19 thứ 9 tại Thủ đô đã được phát hiện hôm 15.8. Ca bệnh này có liên quan đến yếu tố Đà Nẵng. CDC Hà Nội đã xét nghiệm khẳng định.

    Bệnh nhân tên là N.M.C (30 tuổi), là nhân viên ngân hàng, có địa chỉ tại 38 Hàng Da. Người này đăng ký thường trú tại 128 C Đại La, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, nhưng hiện đang ở trọ tại số 6 ngõ 9 Nguyễn Văn Trỗi, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân.

    Theo báo cáo dịch tễ nhanh của Trung tâm Y tế Q. Thanh Xuân, bệnh nhân đến Đà Nẵng vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 20.7, ở khách sạn tại địa chỉ 331 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng.

    Đáng chú ý, ngày 3.8, bệnh nhân sốt 39 độ nên đã vào Bệnh viện Thanh Nhàn khám và điều trị, có ở cùng phòng với bệnh nhân 812 và bệnh nhân khác (có đeo khẩu trang). Bệnh nhân có mượn điện thoại của bệnh nhân 812 để gọi về cho gia đình (bệnh nhân 812 là người giao pizza tại cửa hàng Trần Thái Tông, F1 của bệnh nhân 447, được cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố, đến 3.8 có triệu chứng được đưa đến khám và cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn).

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:38:00 16-08-2020

    Kết thúc phong tỏa 4 địa điểm, chấm dứt cách ly xã hội TP. Buôn Ma Thuột

    Ngày 16-8, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký văn bản về việc chấmdứt cách ly xã hội tại TP. Buôn Ma Thuột và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, sau 14 ngày thực hiện cách ly xã hội đối với TP. Buôn Ma Thuột và triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên toàn tỉnh, đến nay tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, UBND tỉnh Đắk Lắk công bố kết thúc phong tỏa 4 địa điểm và chấm dứt cách ly xã hội TP. Buôn Ma Thuột từ 0 giờ ngày 17-8.

    Dịch Covid-19 ngày 16/8: Thêm 1 ca nghi nhiễm tại quận Thanh Xuân, đi Đà Nẵng từ 20-22.7 và cùng phòng với BN 812 ở BV Thanh Nhàn - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://nld.com.vn/thoi-su/ket...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:29:00 16-08-2020

    Bệnh nhân 338 tái dương tính với SARS-CoV-2, nhiều người bị cách ly khẩn cấp

    Sáng 16-8, báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết ngày 15-8, bệnh nhân 338 (BN 338) có địa chỉ tại Lạng Giang, Bắc Giang, vừa trở về từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

    Bệnh nhân nam, 38 tuổi, là công nhân tại Kuwait, về nước từ ngày 16-6, được cách ly tại Bà Rịa - Vũng Tàu và xác định mắc Covid-19, điều trị tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Ngày 14-8, bệnh nhân được xác định khỏi bệnh, có giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly và phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 để trở về địa phương.

    Dịch Covid-19 ngày 16/8: Thêm 1 ca nghi nhiễm tại quận Thanh Xuân, đi Đà Nẵng từ 20-22.7 và cùng phòng với BN 812 ở BV Thanh Nhàn - Ảnh 1.

    Ngày 15-8, bệnh nhân đi từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ra Nội Bài trên chuyến bay VN242, khởi hành hồi 7 giờ, đến Sân bay Nội Bài lúc 9 giờ 10, sau đó đi taxi về nhà tại thôn Cảy, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

    Tuy nhiên, sau đó do thấy mệt mỏi, khó thở nhẹ, run chân tay, bệnh nhân nhập viện và được xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Cùng đi có một lái xe, một nhân viên y tế đều mang đồ bảo hộ.

    Mẫu xét nghiệm của bệnh nhân tại bệnh viện cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân được chuyển tuyến đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 điều trị.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/be...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:45:00 16-08-2020

    Một gia đình 6 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn về Việt Nam

    Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, vào hồi 20 giờ ngày 14/8, tại khu vực bản Suối Thín, xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Tổ công tác Đồn Biên phòng Chiềng Sơn trong khi tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện một gia đình gồm 6 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

    Những trường hợp này gồm: Sồng A Sử (sinh năm 1987) và Thào Thị Chi (sinh năm 1987), cùng 4 con có hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

    Qua lời khai, cả gia đình Sồng A Sử đã xuất cảnh trái phép theo đường mòn sang tỉnh Bò Kẹo (Lào) để đi làm thuê từ tháng 9/2017. Đến ngày 14/8/2020, nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng, gia đình Sử đi theo đường mòn qua biên giới nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Khi vừa vượt qua rừng vành đai biên giới vào Việt Nam được khoảng 500m, đến địa phận bản Suối Thín đã bị tổ công tác của Đồn Biên phòng Chiềng Sơn phát hiện, bắt giữ.

    Dịch COVID-19 ngày 16/8: Việt Nam có 951 ca mắc; TP. Hải Dương nâng cấp độ cách ly, người dân không được ra khỏi thành phố - Ảnh 1.

    Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Mộc Châu đưa các trường hợp trên đi cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện Mộc Châu, đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch và xử lý hành vi xuất, nhập cảnh trái phép theo quy định pháp luật.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://baotintuc.vn/phap-luat...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:33:00 16-08-2020

    Phạt 13 người cố tình không khai báo y tế sau khi dự tiệc sinh nhật tại "Thế giới bò tươi"

    Chủ tịch UBND các phường Thanh Bình, Thạch Khôi, Tứ Minh và Lê Thanh Nghị thuộc TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa ra các quyết định xử phạt 13 trường hợp do không khai báo y tế sau khi có thông báo của cơ quan chức năng về ca bệnh 867, với mức phạt mỗi trường hợp là 300.000 đồng.

    Trước đó, ngày 31-7, các trường hợp trên đã tới dự sinh nhật con của anh N.V.T. (SN 1982, trú tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương), tổ chức tại nhà hàng Thế giới bò tươi, địa chỉ tại 36, phố Ngô Quyền, TP. Hải Dương.

    Theo xác minh của Công an TP. Hải Dương, có 23 người tham gia bữa tiệc sinh nhật này nhưng chỉ có 8 người khai báo y tế (trừ một số cháu bé tham gia bữa tiệc sinh nhật cùng bố mẹ).

    Dịch Covid-19 ngày 16/8: Thêm 1 ca nghi nhiễm tại quận Thanh Xuân, đi Đà Nẵng từ 20-22.7 và cùng phòng với BN 812 ở BV Thanh Nhàn - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:25:00 16-08-2020

    Một bệnh nhân Covid-19 nặng "không thua ca 91" được chữa trị khỏi bệnh ở Đà Nẵng

    Sáng 16-8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh đối với bệnh nhân 582 (SN 1965, ngụ quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Đây là 1 trong số 4 bệnh nhân có tiên lượng nặng, phải chạy ECMO theo công bố của Tiểu ban điều trị - Bộ Y tế vào 6-8.

    Bệnh nhân này có 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 4, 9, 12 và 14-8, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Hiện tại, bệnh nhân được chuyển từ khu ICU của Bệnh viện Phổi ra khu điều trị khác để tiếp tục phục hồi phổi trước khi xuất viện.

    Dịch Covid-19 ngày 16/8: Thêm 1 ca nghi nhiễm tại quận Thanh Xuân, đi Đà Nẵng từ 20-22.7 và cùng phòng với BN 812 ở BV Thanh Nhàn - Ảnh 1.

    Hai bệnh bệnh nhân 91 và 582 cũng đều có diễn tiến nặng và không thua gì tuy nhiên mỗi trường hợp lại khác nhau. 

    Đối với bệnh nhân 582 thì chúng ta thực hiện quyết liệt việc thực hiện ECMO sớm ngay từ đầu cho bệnh nhân do có kinh nghiệm. Chúng ta kết hợp điều trị với nhiều chuyên khoa, hội chẩn trực tuyến từ các giáo sư đầu ngành, Bộ Y tế, trưởng ban điều trị nhờ đó có hướng điều trị sát sao. Nhờ đó, bệnh nhân có tiến triển tốt hơn so với bệnh nhân 91.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/mo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:19:00 16-08-2020

    Người dân vùng bị cách ly ở Đà Nẵng hưởng chế độ hỗ trợ thế nào?

    Ngày 16/8, UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP đã có văn bản về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

    Cụ thể, hỗ trợ cho người gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế 5kg gạo/1khẩu/14 ngày; thực phẩm và nhu yếu phẩm trị giá 40.000 đồng/khẩu/ngày trong thời gian thực hiện cách ly theo quy định.

    Đồng thời, hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại cộng đồng 15kg gạo/khẩu/1tháng và thực phẩm, nhu yếu phẩm (nếu có).

    Căn cứ tình hình thực tế, UBND TP. Đà Nẵng sẽ xem xét sử dụng nhân sách để mua lương thực hỗ trợ cho người dân theo quy định.

    Dịch Covid-19 ngày 16/8: Thêm 1 ca nghi nhiễm tại quận Thanh Xuân, đi Đà Nẵng từ 20-22.7 và cùng phòng với BN 812 ở BV Thanh Nhàn - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:13:00 16-08-2020

    261 người liên quan ở ổ dịch Thế giới bò tươi, Hải Dương được xác định qua Bluezone

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:11:00 16-08-2020

    Virus gây Covid-19 ở Hải Dương giống Đà Nẵng đáng mừng hay lo?

    Theo ông Nguyễn Đình Thực, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương, hiện kết quả phân lập giải mã gen của virus SARS-CoV-2 trên bệnh nhân 867 người Hải Dương nhưng phát hiện nhiễm Covid-19 tại Hà Nội thuộc chủng virus đang gây bệnh Covid-19 tại miền Trung.

    Dịch Covid-19 ngày 16/8: Thêm 1 ca nghi nhiễm tại quận Thanh Xuân, đi Đà Nẵng từ 20 - 22/7 và cùng phòng với BN 812 ở BV Thanh Nhàn - Ảnh 1.

    Với thông tin này, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, cho biết việc xác định được chủng virus này như thế nào có giá trị rất lớn để kiểm soát nguồn lây.

    Thạc sĩ Hà chia sẻ hiện nay chủng SARS-CoV-2 có nhiều biến chủng, các biến chủng nhỏ lên tới con số hàng trăm ở mỗi khu vực khác nhau. Khi phát hiện chủng mới nhập vào hay chủng cũ thì chúng ta xác định được mối lây truyền trong nước hay chủng mới nhập từ bên ngoài vào.

    Ở các nước đều phát hiện sự thay đổi nhỏ các biến chủng của virus này. Thạc sĩ Hà cho biết chủng này chỉ trở nên nguy hiểm khi chúng thay đổi gen mồi mà chúng ta không thể xét nghiệm được nữa.

    Virus SARS-CoV-2 đến nay còn nhiều vấn đề chưa được hiểu rõ, chúng luôn luôn thay đổi và các chuyên gia dịch tễ học vẫn liên tục nghiên cứu về sự thay đổi đó có gây ra nguy cơ lây lan nhanh, bệnh nhân nặng hơn hay không.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:44:00 16-08-2020

    Ngư dân Đà Nẵng xếp hàng "xuyên đêm" chờ lấy mẫu xét nghiệm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:30:00 16-08-2020

    Bệnh nhân nhiễm nCoV thứ 24 tử vong

    Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng thông tin bệnh nhân 575 là ca mắc Covid-19 tử vong thứ 24 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

    Đây là bệnh nhân nữ, 82 tuổi, có địa chỉ tại TP. Đà Nẵng. Các bác sĩ chẩn đoán người phụ nữ này tử vong vì viêm phổi do Covid-19 biến chứng suy hô hấp nặng, sốc nhiễm khuẩn trên nền bệnh viêm màng não.

    Trước đó, ngày 9h ngày 9/7, người phụ nữ này chóng mặt, buồn nôn được con gái đưa đi khám tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó, bà B. chuyển vào khoa Nội tổng hợp điều trị đến ngày 21/7 và được cho xuất viện.

    Một ngày sau, bà nhập viện tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng. Đến 21h30 cùng ngày, người phụ nữ này được chuyển vào khoa Y học nhiệt đới. Ngày 23/7, bệnh nhân chuyển đến khoa Nội thần kinh.

    Ngày 29/7, bà B. được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu, họng. Ngày 31/7, bệnh nhân được được thông báo dương tính với SARS-CoV-2, chuyển điều trị, cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:28:00 16-08-2020

    Bệnh nhân ở Hải Dương tổn thương phổi rất nặng

    Trong buổi hội chẩn trực tuyến do Đại học Y Hà Nội tổ chức, tiến sĩ Đoàn Tiến Lưu, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, đã có những trao đổi liên quan BN867 qua chẩn đoán hình ảnh phổi.

    Bệnh nhân 867 là ông V.D.B., 63 tuổi, trú tại Bình Giang, Hải Dương, được Bộ Y tế công bố ngày 12/8. Trước đó, ông có biểu hiện ho, sốt, khó thở, mệt mỏi, từng khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Thanh Nhàn.

    TS Lưu cung cấp hình ảnh X-quang phổi của BN867 được chụp hôm 9/8 - 9 ngày sau khi có biểu hiện bệnh. Hình ảnh cho thấy tổn thương phổi lan tỏa hai bên, chứng tỏ bệnh nhân bước vào giai đoạn đỉnh bệnh. Ngoài tình trạng kính mờ, phổi bị ảnh hưởng tạo hình tổ chức kẽ, lưới rõ rệt.

    Dịch COVID-19 ngày 16/8: Việt Nam có 951 ca mắc; TP. Hải Dương nâng cấp độ cách ly, người dân không được ra khỏi thành phố - Ảnh 1.
    Dịch COVID-19 ngày 16/8: Việt Nam có 951 ca mắc; TP. Hải Dương nâng cấp độ cách ly, người dân không được ra khỏi thành phố - Ảnh 2.

    Hình ảnh X-quang và cắt lớp vi tính phổi của bệnh nhân 867. Ảnh: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

    "Nếu có bệnh nền đi kèm, người này có tiên lượng rất nặng", TS Lưu nhận định đồng thời nhấn mạnh những người có tổn thương nhu mô phổi chiếm hơn 50% được xếp vào nhóm nguy cơ nặng về hô hấp.Phân tích hình ảnh cắt lớp vi tính, TS Lưu cho hay chúng rất điển hình ở bệnh nhân Covid-19 với kính mờ, phổi đông đặc, nằm ở các dải dưới màng phổi. Tổn thương phổi rất nặng, chiếm hơn 75% nhu mô.

    Xem xét X-quang phổi của BN867, TS Lưu cho biết người này xét nghiệm rRT-PCR lần một âm tính nhưng với tổn thương phổi điển hình có thể khẳng định nguy cơ mắc Covid-19 rất cao. Các bác sĩ cần chú ý để phát hiện người mắc Covid-19, kể cả khi họ âm tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/benh-nhan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:18:00 15-08-2020

    TP. Hải Dương thiết lập vùng cách ly mức độ cao, tất cả người dân không ra khỏi thành phố

    Trước diễn biến mới và rất phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Dương, UBND thành phố yêu cầu: Thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố ở mức độ cao hơn với các biện pháp quyết liệt để dập dịch.

    Bao gồm: Nhà cách ly với nhà, khu phố cách ly với khu phố; phường, xã cách ly với phường, xã;

    - Đóng cửa một số cửa ngõ ra, vào thành phố;

    - Yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi thành phố, trừ các trường hợp thật sự cần thiết và được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền;

    - Chỉ cho phép các phương tiện ra vào trong các trường hợp vận chuyển hàng hóa thiết yêu nhưng phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển, đo thân nhiệt và phun khử khuẩn theo quy định.

    UBND TP. Hải Dương yêu cầu đóng cửa hoàn toàn các cửa hàng ăn, uống kể cả dịch vụ giao hàng tận nhà; các dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu và các dịch vụ khác có nguy cơ lây nhiễm cao.

    Đối với các xe vận tải hàng hóa, xe khách tuyến tỉnh không được chạy qua địa bàn thành phố; các dịch vụ tacxi chỉ được chở 01 hành khách

    Dừng các hoạt động hội họp tập trung đông người, các hoạt động tôn giáo.

    Các biện pháp trên được áp dụng kể từ 0 giờ ngày 16/8/2020.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://suckhoedoisong.vn/ubnd...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:16:00 15-08-2020

    Sau 4 lần xét nghiệm, 1 người từ Guinea Xích đạo về mắc COVID-19

    Bản tin lúc 6h ngày 16/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là nam thanh niên từ Guinea Xích đạo nhập cảnh về nước được cách ly, điều trị ngay. Kết quả xét nghiệm đến lần thứ 4 của bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19. Việt Nam hiện có 951 bệnh nhân

    CA BỆNH 951 (BN951): Bệnh nhân nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại Yên Thành, Nghệ An.

    Ngày 29/7/2020 từ Guinea Xích đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6, được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngay sau nhập cảnh.

    Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 14/8/2020 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Đây là trường hợp thứ 22 mắc Covid-19 trong số hơn 200 công dân Việt Nam trở về từ Guinea Xích Đạo. Cùng đoàn, 183 người khác đã được xuất viện sau khi có 3 lần xét nghiệm âm tính với nCoV.

    Đến nay, Việt Nam có 951 người mắc Covid-19, trong đó, 334 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 617 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Số lượng ca mắc mới liên quan Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 477.

    Hơn 107.000 người ở Việt Nam đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại các bệnh viện, con số này là 4.015 người. Số lượng cách ly tập trung tại cơ sở khác là 24.948 trường hợp, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 78.679 người.

    Ngày 15/8, Bộ Y tế cũng công bố thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Đó là bệnh nhân 669 và 702. Cả hai đều ở Đà Nẵng, có tiền sử suy thận mạn tính, tăng huyết áp và suy tim. Bệnh nhân 699 mắc thêm đái tháo đường type II. Tính đến 6h ngày 16/8, 23 ca mắc Covid-19 đã tử vong vì những biến chứng của bệnh lý nền.

    Đà Nẵng là địa phương có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất cả nước, tiếp theo là tỉnh Quảng Nam. Các tỉnh, thành gồm Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Thái Bình, Đồng Nai, Hà Nam, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thanh Hóa, Hải Dương, Khánh Hòa ghi nhận nhiều ca mắc.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ