Hà Nội có gần 150 ổ dịch sốt xuất huyết tại 30 quận huyện

VTV Digital, Theo VTV 23:13 09/11/2022

Những ngày gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận ca bệnh sốt xuất huyết nặng, chủ yếu do lơ là, chủ quan trước dịch.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết năm nay đã vượt ngưỡng cảnh báo dịch. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc tăng gấp 3,5 lần, trung bình gần 1.400 ca trên 1 tuần.

Song song với số ca mắc, lượng bệnh nhân nhập viện cũng tăng theo khiến cho các cơ sở y tế thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Trong đó, có nhiều ca mắc sốt xuất huyết nguy kịch.

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hàng chục bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện mỗi ngày khiến giường bệnh đều chật kín. 3 ngày gần đây, ghi nhận chủ yếu các ca bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao.

Hà Nội có gần 150 ổ dịch sốt xuất huyết tại 30 quận huyện - Ảnh 1.

Tại Hà Nội, nhiều ca sốt xuất huyết nguy kịch nhập viện.

Đáng nói, các bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đều sống cùng một khu vực. Thông thường, trên 80% bệnh nhân mắc sốt xuất huyết sẽ ở thể nhẹ nhưng những ngày gần đây bệnh viện liên tục tiếp nhận ca bệnh nặng, chủ yếu do lơ là, chủ quan trước dịch.

Hiện toàn thành phố có gần 150 ổ dịch tại 30 quận, huyện đang hoạt động. Trong đó, phân bố ca bệnh chủ yếu tại các khu vực ngoại thành Hà Nội.

Theo dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới, nhiều bệnh nhân diễn biến nặng. Do đó, nếu xuất hiện dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết, người dân tuyệt đối không điều trị tại nhà tránh, cần đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị kịp thời.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày