Hà Nội: Cháy khu tập thể A11 Nguyễn Quý Đức lúc nửa đêm, bà bầu và trẻ em được giải cứu an toàn

Hoàng Anh, Theo Trí Thức Trẻ 04:18 02/07/2018

Khoảng 2h30 ngày 2/7, người dân sống tại khu vực A11 khu tập thể phố Nguyễn Quý Đức phát hiện khói đen bốc lên từ cửa hàng giày dép tại phòng 115A dưới tầng 1.

Cắt chuồng cọp, giải cứu gần 20 người dân bao gồm cả bà bầu, trẻ sơ sinh khỏi đám cháy khu tập thể trong đêm

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC & CHCN chuyên nghiệp Thanh Xuân, Hoàng Mai đã có mặt cùng 7 xe chữa cháy và tiến hành cứu hộ, đưa người dân từ tầng cao xuống, phá cửa và chữa cháy.

Đây là khu tập thể cũ, 5 tầng và hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp đã có mặt.

Hà Nội: Cháy khu tập thể A11 Nguyễn Quý Đức lúc nửa đêm, bà bầu và trẻ em được giải cứu an toàn - Ảnh 2.

7 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ PCCC được huy động ngay trong đêm.

Hà Nội: Cháy khu tập thể A11 Nguyễn Quý Đức lúc nửa đêm, bà bầu và trẻ em được giải cứu an toàn - Ảnh 3.

Mọi người nhanh chóng phá cửa cứu nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Hà Nội: Cháy khu tập thể A11 Nguyễn Quý Đức lúc nửa đêm, bà bầu và trẻ em được giải cứu an toàn - Ảnh 4.

Phá chuồng cọp nối thông các nhà để đưa nạn nhân ra ngoài.

Đến 3h30 sáng, công tác chữa cháy đang được khẩn trương tiến hành do vẫn còn người ở bên trên và cầu thang khu tập thể khá hẹp. 

Hà Nội: Cháy khu tập thể A11 Nguyễn Quý Đức lúc nửa đêm, bà bầu và trẻ em được giải cứu an toàn - Ảnh 5.

Thời điểm xảy ra cháy là lúc nửa đêm nên nhiều người đang ngủ, không thoát ra được.

Hà Nội: Cháy khu tập thể A11 Nguyễn Quý Đức lúc nửa đêm, bà bầu và trẻ em được giải cứu an toàn - Ảnh 6.
Hà Nội: Cháy khu tập thể A11 Nguyễn Quý Đức lúc nửa đêm, bà bầu và trẻ em được giải cứu an toàn - Ảnh 7.

Một bà mẹ và em bé nhỏ được đưa ra ngoài trong tình trạng hoảng sợ.

Hà Nội: Cháy khu tập thể A11 Nguyễn Quý Đức lúc nửa đêm, bà bầu và trẻ em được giải cứu an toàn - Ảnh 8.

Người phụ nữ mang bầu và một bé gái cũng được các cán bộ giải cứu thành công trong đám cháy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày