Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông

Lê Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 08:18 08/02/2018

Dù còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết cổ truyền nhưng dịp này người dân Hà Nội đã nhanh chân đổ về các siêu thị, TTTM lớn để mua sắm các mặt hàng phục vụ Tết.

Đến hẹn lại lên, đây là thời điểm các TTTM, siêu thị lớn nhỏ khắp Hà Nội đưa ra các mặt hàng Tết phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô. Rất nhiều người không chờ đến sát Tết mới mua sắm nên đã đi mua các mặt hàng phục vụ nhu cầu ăn, chơi Tết sớm.

Điều này đã khiến các siêu thị xảy ra tình trạng đông đúc, chen chúc trong những ngày cuối năm. Rất nhiều siêu thị, TTTM đã phải tăng cường thời gian phục vụ khách hàng.

Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Hoài Linh (31 tuổi trú tại Hà Đông) cho hay: "Phải đi mua sớm chứ sát Tết chắc không chen nổi, ấy vậy mà đến siêu thị nào cũng thấy đông kín người rồi".

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại một siêu thị lớn trên quận Cầu Giấy cho thấy lượng khách kéo đến mua sắm đông gấp 3 gấp 4 lần so với những ngày bình thường.

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 2.

Các mặt hàng người dân quan tâm chủ yếu là hàng may mặc, thực phẩm, bánh kẹo mứt, đồ uống...

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 3.

Tại gian hàng các loại bánh kẹo rất nhiều gia đình trẻ cũng đã cho con em mình đến mua sắm cùng mặc siêu thị khá đông.

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 4.

Nhiều người biết đông nhưng vẫn cảm thấy "dễ thở" hơn nếu so sánh với thời điểm 4-5 ngày tới. Các sản phẩm bánh kẹo nhập ngoại, hay do các cơ sở trong nước sản xuất đều có giá phải chăng được nhiều người tin tưởng.

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 5.

Ngoài các sản phẩm bánh kẹo bán rời, những gian hàng bánh kẹo đóng hộp hay đóng theo giỏ quà nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 6.

Một gia đình trẻ tranh thủ chụp ảnh cho con trẻ trong siêu thị, TTTM.

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 7.

Gian hàng phục vụ đồ ăn nhanh đông kín người.

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 8.

"Tranh thủ đi mua sớm được ngày nào hay ngày đấy vì ít ngày nữa lượng người kéo đi mua sắm đông gấp nhiều lần, tôi sợ mình không thể chen được", chị Hương cho hay.

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 9.

Tại một siêu thị khác cho thấy lượng người kéo đến mua sắm cũng không ít.

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 10.

Khu vực quầy thanh toán luôn đông kín, khách phải chờ từ 20-30 phút mới đến lượt.

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 11.

Trong khi đó, tại một số TTTM lớn, rất nhiều hãng thời trang đã tiến hành xả hàng lên đến 50% khiến người dân ùn ùn kéo đến mua sắm.

Trong khi đó tại một siêu thị khác thuộc quận Hà Đông, dù ban ngày hay buổi tối lượng khách kéo đến mua sắm đồ Tết đều đông gấp nhiều so với dịp bình thường.

Trao đổi với chúng tôi, một nhân viên tại siêu thị này cho hay: "Bánh kẹo, các loại hạt như: Mắc-ca, hạt thông, dẻ cười... hay các loại rượu vang là những mặt hàng bán chạy dịp này. Người dân kéo đến mua sắm đông đúc nhất là từ 19h -22h đêm".

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 12.

Tại một siêu thị trên đường Trần Phú (Hà Đông) lượng khách kéo đến mua sắm đông đúc đến tận đêm.

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 13.

Các mặt hàng người dân lựa chọn chủ yếu phục vụ nhu cầu ăn Tết như: Các loại bánh ngọt, các loại hạt, sữa, bánh kẹo hay rượu vang. Ảnh chụp lúc 21h ngày 7/2 tại một siêu thị ở Hà Đông.

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 14.

Nhiều nhãn hàng đưa ra các mẫu mã bắt mắt phục vụ người tiêu dùng.

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 15.

Rất nhiều người đã cho con trẻ đi cùng nên việc chen lấn trong siêu thị ít nhiều khiến trẻ khó chịu.

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 16.

Một quầy bán các loại hạt nhập khẩu hút khách.

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 17.

Theo người dân, trong một vài ngày tới lượng khách kéo đến mua sắm tiếp tục tăng lên gấp đôi gấp ba.

Hà Nội: Cận Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại chật như nêm vì người mua sắm quá đông - Ảnh 18.

Những quầy tính tiền luôn chật kín.