Hà Nội: Cận cảnh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên nối dài mới được thông xe

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:52 09/10/2019

Sáng 8/10, đoạn đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài nối đường Hoàng Quốc Việt với trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây đã chính thức thông xe.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 1 (đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài) vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây được phê duyệt vào tháng 5/2010, với diện tích hơn 30.000m2, chiều dài hơn 627m, mặt cắt ngang 50m. Điểm đầu tuyến dự án giao với đường Hoàng Quốc Việt, điểm cuối giao với đường 40m thuộc trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

Dự án do Ban quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 39 tỷ đồng.

Hà Nội: Cận cảnh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên nối dài mới được thông xe - Ảnh 1.

Tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài với 8 làn xe, kết nối 3 quận nội thành Hà Nội là Cầu Giấy, Tây Hồ và Bắc Từ Liêm đã chính thức được thông xe.

Hà Nội: Cận cảnh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên nối dài mới được thông xe - Ảnh 2.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 1 (đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài) vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây được phê duyệt vào tháng 5-2010. Điểm đầu tuyến dự án giao với đường Hoàng Quốc Việt, điểm cuối giao với đường 40m thuộc trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây

Tuyến đường chạy qua phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), phường Xuân La (quận Tây Hồ) và phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm).

Hơn nữa, tuyến đường này còn giao với đường nối giữa đường Võ Chí Công với đường Phạm Văn Đồng tạo thành mạng giao thông hoàn chỉnh cho khu đô thị Tây Hồ Tây.

Hà Nội: Cận cảnh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên nối dài mới được thông xe - Ảnh 3.

Với diện tích hơn 30.000m2, chiều dài hơn 627m, mặt cắt ngang 50m với bốn làn xe mỗi bên, hai làn ôtô và hai làn xe máy.

Hà Nội: Cận cảnh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên nối dài mới được thông xe - Ảnh 4.

Dải phân cách với chiều rộng 5m được trồng hoa và cây xanh.

Được biết, theo chủ trương phát triển của TP. Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 khu vực phía tây sẽ trở thành "đô thị hạt nhân" với hàng loạt trụ sở các bộ, ngành hàng đầu gồm: 13 đại sứ quán, 5 bộ, 8 sở ngành, hàng chục văn phòng của các tổ chức quốc tế.

Hà Nội: Cận cảnh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên nối dài mới được thông xe - Ảnh 5.

Với chiều giao thông có tuyến đường riêng cho ô tô và xe máy riêng.

Hà Nội: Cận cảnh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên nối dài mới được thông xe - Ảnh 6.

Vỉa hè cho người đi bộ được bao phủ bởi cây xanh và hoa với bề rộng 4m.

Hà Nội: Cận cảnh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên nối dài mới được thông xe - Ảnh 7.

Hệ thống đèn giao thông qua các giao cắt.

Hà Nội: Cận cảnh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên nối dài mới được thông xe - Ảnh 8.

Tuyến đường rộng rãi và thoáng đãng trong ngày thông xe

Hà Nội: Cận cảnh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên nối dài mới được thông xe - Ảnh 9.

Tuy vậy còn một vài hạng mục vẫn đang hoàn thiện nốt

Hà Nội: Cận cảnh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên nối dài mới được thông xe - Ảnh 10.

Mỗi chiều đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài có 2 làn ô tô và 2 làn xe máy

Hà Nội: Cận cảnh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên nối dài mới được thông xe - Ảnh 11.

Gờ giảm tốc trên tuyến đường.