Hà Nội: Cận cảnh khu vực phong toả hơn 8.000 dân tại "ổ dịch" 64 F0

Đinh Huy - Clip: Kingpro, Theo Nhịp Sống Việt 17:12 01/11/2021

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả toàn bộ thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Cận cảnh khu vực phong toả hơn 8.000 dân tại ổ dịch 64 F0 - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của chúng tôi chiều 1/11, lực lượng chức năng đã lập 8 chốt phong toả tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19

Hà Nội: Cận cảnh khu vực phong toả hơn 8.000 dân tại ổ dịch 64 F0 - Ảnh 2.

Tại mỗi điểm chốt, lực lượng chức năng đều túc trực thường xuyên để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Hà Nội: Cận cảnh khu vực phong toả hơn 8.000 dân tại ổ dịch 64 F0 - Ảnh 3.

Tính đến thời điểm hiện tại, ổ dịch này đã ghi nhận 64 ca F0, hơn 400 F1, tất cả đã được đưa đi cách ly, điều trị. Đây là ổ dịch tương đối phức tạp bởi ca khởi nguồn xuất phát từ người tham dự đám tang ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng sau đó lây lan rộng cho nhiều người khác và cả người thân trong gia đình

Hà Nội: Cận cảnh khu vực phong toả hơn 8.000 dân tại ổ dịch 64 F0 - Ảnh 4.

Tất cả người dân trong thôn Bạch Trữ đều không được ra ngoài

Hà Nội: Cận cảnh khu vực phong toả hơn 8.000 dân tại ổ dịch 64 F0 - Ảnh 5.

Trước khu vực hàng rào tại chốt kiểm soát là chiếc bàn để người dân chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế

Sau khi đưa nhu yếu phẩm tiếp tế, người dân phải quét mã QR khai báo, cán bộ tại chốt kiểm dịch phải rửa tay sát khuẩn

Hà Nội: Cận cảnh khu vực phong toả hơn 8.000 dân tại ổ dịch 64 F0 - Ảnh 7.

Nhu yếu phẩm sẽ ghi thông tin người nhận và được cán bộ tại chốt chuyển vào tận nhà từng hộ gia đình

Hà Nội: Cận cảnh khu vực phong toả hơn 8.000 dân tại ổ dịch 64 F0 - Ảnh 8.

Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh cho biết, hiện thôn Bạch Trữ có 1.579 hộ dân với hơn 8.000 nhân khẩu. "Hiện nay, tất cả đã được lấy mẫu 2 lần, chúng tôi đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho người dân"

Hà Nội: Cận cảnh khu vực phong toả hơn 8.000 dân tại ổ dịch 64 F0 - Ảnh 9.

"Tất cả người dân trong thôn đều được cách ly nhà với nhà theo quy định của TP .Hà Nội. Lực lượng chức năng phải đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực cách ly, trước tiên phải phòng, chống dịch trước, rồi sau đó mới ổn định sản xuất", lãnh đạo UBND huyện Mê Linh nói

Hà Nội: Cận cảnh khu vực phong toả hơn 8.000 dân tại ổ dịch 64 F0 - Ảnh 10.

Theo lãnh đạo UBND huyện Mê Linh, chính quyền sẽ hỗ trợ cho mỗi hộ dân trong thôn Bạch Trữ 1 suất quà gồm: 10kg gạo, 10kg rau củ quả, 1 thùng mì tôm, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn. "Trong chiều nay, chúng tôi hỗ trợ 140 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính sách"

Lực lượng chức năng sẽ chở nhu yếu phẩm về điểm tập kết và phát cho từng hộ dân

Hà Nội: Cận cảnh khu vực phong toả hơn 8.000 dân tại ổ dịch 64 F0 - Ảnh 12.

Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá tình hình tại ổ dịch thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng đang ở cấp độ 4 (theo hướng dẫn của Bộ Y tế) đây là ổ dịch có diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, số lượng F1, F2 rất lớn

Hà Nội: Cận cảnh khu vực phong toả hơn 8.000 dân tại ổ dịch 64 F0 - Ảnh 13.

Ông Cương yêu cầu cần tiếp tục tập trung lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân xã Tiến Thắng và những người liên quan, không được để sót, lọt bất cứ một trường hợp nào nhằm phát hiện, bóc tách các F trong cộng đồng

Hà Nội: Cận cảnh khu vực phong toả hơn 8.000 dân tại ổ dịch 64 F0 - Ảnh 14.

Riêng đối với toàn bộ người dân thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng và những trường hợp liên quan, tiếp xúc gần thì 3 ngày lấy mẫu xét nghiệm 1 lần để sàng lọc hết F0 trong cộng đồng

Hà Nội: Cận cảnh khu vực phong toả hơn 8.000 dân tại "ổ dịch" 64 F0