Hà Nội cách ly gần 500 nhân khẩu liên quan ca mắc COVID-19 ở ổ dịch cũ

Trường Phong, Theo Tiền phong 19:46 13/09/2021

Liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện ở "ổ dịch" cũ xã Viên An (Ứng Hoà, Hà Nội), địa phương đã rà soát các trường hợp F1, F2, cách ly y tế gần 500 nhân khẩu để phòng, chống dịch.

Chiều 13/9, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ 12h - 18h ngày 13/9, thành phố không ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

Trong 24h qua, thành phố ghi nhận 37 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 32 trường hợp tại khu cách ly, 4 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 1 trường hợp ở khu vực ổ dịch cũ.

Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.817 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.222 ca.

Liên quan đến ca mắc COVID-19 tại "ổ dịch" cũ xã Viên An (Ứng Hoà, Hà Nội), theo thông tin từ huyện Ứng Hoà, bước đầu rà soát được 24 trường hợp F1 tại xã Viên An và 24 trường hợp F2.

UBND huyện Ứng Hòa đã quyết định cách ly tập trung 24 F1 tại Trung tâm Chính trị huyện Ứng Hòa bắt đầu từ 14h ngày 13/9 đến 14h ngày 3/10; đồng thời, thiết lập 2 chốt kiểm soát khu vực phong tỏa xóm 3, thôn Phù Yên, xã Viên An, phân công chốt trực 24/24 giờ.

Theo lãnh đạo xã Viên An, khu vực thôn Phù Yên vốn là ổ dịch cũ của xã đã hết thời gian cách ly y tế theo quy định. Trong đợt xét nghiệm diện rộng lần này, khi phát hiện trường hợp dương tính, xã đã tiến hành khoanh vùng cách ly y tế đối với 141 hộ gia đình với 498 nhân khẩu.

Hiện, địa phương tiếp tục điều tra, truy vết, lập danh sách các trường hợp F2, F3 để thực hiện biện pháp phòng dịch theo quy định.