GOT7 đối đầu BTS ở Nhật: JYP "lập công chuộc tội" giống TWICE nhưng vẫn bị "hăm doạ" nếu vẫn làm điều này

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 08:53 27/06/2019

GOT7 vừa chính thức phát hành MV tiếng Nhật mới thuộc album được phát hành vào cuối tháng 7 tới.

Ngày 26/6 (giờ địa phương), GOT7 chính thức "thả xích" cho MV ca khúc chủ đề "LOVE LOOP" nằm trong mini album tiếng Nhật thứ 4 cùng tên dự kiến phát hành ngày 31/7 tới. Màn comeback mới không có sự tham gia của Jackson do anh bận lịch trình riêng tại Trung Quốc.

MV "LOVE LOOP" – GOT7

So với MV tiếng Hàn mới là "ECLIPSE" có phần nhìn không được lòng fan, "LOVE LOOP" được khen nhiều vì sử dụng kĩ thuật hay dùng trong anime là rotoscope để tạo nên hình ảnh vũ trụ hoành tráng. Đây được xem là hành động "lập công chuộc tội" của JYP dù đội ngũ sản xuất của GOT7 ở Nhật khác ở Hàn.

GOT7 đối đầu BTS ở Nhật: JYP lập công chuộc tội giống TWICE nhưng vẫn bị hăm doạ nếu vẫn làm điều này - Ảnh 2.

Những hình ảnh sử dụng kĩ xảo đẹp mắt...

GOT7 đối đầu BTS ở Nhật: JYP lập công chuộc tội giống TWICE nhưng vẫn bị hăm doạ nếu vẫn làm điều này - Ảnh 3.

...trong MV "LOVE LOOP" của GOT7


Về phần âm nhạc, nếu "ECLIPSE" mang giai điệu điện tử xập xình vốn rất kén người nghe ở Hàn thì "LOVE LOOP" lại là một bản ballad nhẹ nhàng nói về tình yêu của một người đã trải qua nhiều mối tình và biết trân trọng người bên cạnh. Cư dân mạng tiếc và ước rằng đây là bài chủ đề ở Hàn của GOT7.

Mới đây, nguyên nhân các ca khúc chính của GOT7 không được hạng cao tại Hàn Quốc đã được hé lộ. Theo đó, một bài đăng trên Daum tiết lộ một số bài hát được cho là hợp gu công chúng Hàn của GOT7 không được chọn làm ca khúc chủ đề vì JYP cho rằng nó không phải màu nhạc chuẩn của nhóm.

Bài đăng này còn chỉ ra các ca khúc b-side rất tuyệt của GOT7 như "Come On", "Page", "Teenager" với điểm chung là được thủ lĩnh JB sáng tác và biên soạn, bắt tai ngay từ lần nghe đầu tiên, có vũ đạo được dựng bởi chính các thành viên và được IGOT7 yêu thích ngang ngửa các bài chủ đề.

Sau khi xuất hiện trên một trang cộng đồng, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ độc giả. 3 ca khúc được giới thiệu cũng ngay lập tức lọt top tìm kiếm trên Melon. Điều này cho thấy JYP đã cản trở sự thành công của GOT7 dẫn đến tình trạng nhóm kém nổi ở Hàn. Fan thậm chí còn "hăm doạ" rằng sẽ quyết "ăn thua đủ" nếu công ty này tiếp tục lầm đường lạc lối trong việc tạo ra màu sắc âm nhạc của "gà cưng".

GOT7 đối đầu BTS ở Nhật: JYP lập công chuộc tội giống TWICE nhưng vẫn bị hăm doạ nếu vẫn làm điều này - Ảnh 4.

GOT7 bỏ lỡ quá nhiều cơ hội nổi tiếng ở quê nhà chỉ vì bị JYP chọn màu sắc âm nhạc không phù hợp

MV "ECLIPSE" – GOT7

Thăm dò ý kiến

Bạn thích màn tái xuất mới tại Hàn ("ECLIPSE") hay tại Nhật ("LOVE LOOP") của GOT7 hơn?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Nguồn tham khảo: YouTube, Kstyle