Gọi lái xe riêng là "nô bộc", chi trăm triệu sắm đồ hiệu là "cạn phước": 1 nữ chủ tịch nổi tiếng bị phản ứng

S.A, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 21:17 18/06/2025
Chia sẻ

Chỉ trong một thời gian ngắn, “phú bà” này liên tiếp có phát ngôn gây chú ý.

Nguyễn Thị Thu Trang - Chủ tịch Thingo Group là một cái tên quen thuộc hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và nổi lên bởi những hình ảnh flex về sự giàu có, cuộc sống sang chảnh. Cô có hẳn “hệ sinh thái” tài khoản MXH từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn người theo dõi để chia sẻ về công việc và quan điểm sống.

Gọi lái xe riêng là

Nguyễn Thị Thu Trang

Thời gian gần đây, những phát ngôn của Thu Trang nhận về ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Gây phản ứng khi gọi lái xe riêng là nô bộc

Trong một video được đăng tải vào ngày 15/6, Thu Trang cho biết mình đang không có xe 4 chỗ riêng và không tự lái xe dù có xe 7 chỗ. Trước đó cô đã cho lái xe nghỉ vì muốn quy hoạch lại nhân sự.

Ngoài ra, Thu Trang còn đưa ra lý do thứ 2: “Việc mình sử dụng nhiều người giúp việc quá, nhiều nô bộc quá là cũng bị hao phước”.

Ngay lập tức cách dùng từ của “phú bà” bị cư dân mạng phản đối. Họ cho rằng “nô bộc” là từ cũ dành cho thời xưa và mang tính miệt thị, thiếu tôn trọng với người khác. Ở thời điểm hiện tại, xã hội phát triển và mọi người đều bình đẳng thì từ này không còn phù hợp nữa.

“Chị ơi giúp người khác có công ăn việc làm là tốt chứ sao lại dùng từ 'nô bộc' được ạ? Từ này chỉ hay dùng ngày xưa thôi, giờ là thời đại nào rồi mà chị còn nói như vậy? Em thấy chị khoe toàn dùng đồ hiệu mà phát ngôn những câu khiến ai đang làm cho chị nghe xong tự ái luôn đó”, “Không biết chị giàu ra sao mà lại gọi người khác là ‘nô bộc’ nhỉ? Kể cả đó là lái xe riêng của chị thì gọi là lái xe, giúp việc là được rồi mà”, “Nghe đến từ ‘nô bộc’ là thấy kỳ cục nha”, “Người nào đang làm việc với bạn này mà nghe được cũng thấy tổn thương ấy”,... là một số bình luận từ netizen.

Trước những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, Thu Trang cho biết “ở công ty chị dùng từ này hoài à. Mà mọi người rất vui vẻ vì chắc đều hiểu rằng chị không có ý xấu hay coi thường”.

Đồng thời cô cho rằng vì netizen chưa làm lãnh đạo nên chưa biết cách dùng từ “nô bộc” và khẳng định khi xem tử vi thì nhà lãnh đạo nào cũng có cung Nô Bộc.

Tuy nhiên cách giải thích này không thuyết phục được cư dân mạng, thậm chí có người còn gay gắt nhận xét Thu Trang đang đánh tráo khái niệm. Bởi lẽ “nô bộc” và “cung Nô Bộc” là 2 khái niệm khác nhau, ở 2 lĩnh vực khác nhau, không liên quan đến nhau nên không thể nhắc đến cung Nô Bộc ở đây.

Cạn phước báu vì chi hàng trăm tỷ mua hàng hiệu?

Vào ngày 14/6, một bài đăng của Thu Trang về chuyện tiêu xài hàng hiệu cũng viral trên MXH với 3,4 nghìn lượt chia sẻ.

Theo cô, người tiêu xài hoang phí không chỉ đang mất tiền mà còn làm hao mòn phước báu. Thói quen chạy theo sự hào nhoáng, hưởng thụ quá mức khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, quên mất công sức và nguồn gốc của đồng tiền, cũng như sự tích lũy phước lành từ thế hệ trước.

“Tiêu hoang còn gieo vào lòng người thói quen hưởng thụ vô độ. Từ quần áo, giày dép, đồ đạc trong nhà… cái nào cũng muốn mới, muốn nhiều, nhưng hiếm khi trân trọng những thứ đang có. Mua rồi bỏ, bỏ rồi lại mua. Tiền cứ thế mà ra đi, phước đức theo đó mà hao tổn” - cô viết.

Cũng trong bài đăng này, Thu Trang nói rằng tiêu tiền một cách có ý nghĩa để phước đức được duy trì. Vì tiêu tiền thông minh là một cách tu tâm, là giữ phước cho chính mình và mai sau.

Lấy ví dụ cho quan điểm của mình, “phú bà” đăng tải hàng loạt hình ảnh túi xách Hermes, đồng hồ hàng hiệu, kim cương,... và thừa nhận mình mua chạm đỉnh nhưng bán chạm đáy. Theo Thu Trang, tổng số tiền mà cô mua những món đồ này ước tính cả trăm tỷ đồng nhưng ở thời điểm thanh lý hầu hết chỉ còn khoảng 1 nửa giá.

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì bài đăng của Thu Trang hiện chỉ còn phần nội dung, phần hình ảnh đã biến mất.

Gọi lái xe riêng là
Gọi lái xe riêng là
Gọi lái xe riêng là
Gọi lái xe riêng là

Những món đồ hiệu từng được đính kèm bài đăng

Về phía cư dân mạng, nhiều người cho rằng bài đăng này mang tính khoe khoang, flex hơn là rút ra bài học. Thậm chí có ý kiến còn hoài nghi tính xác thực cũng như giá trị của những món đồ hiệu mà “phú bà” đăng tải.

“Nghe câu ‘hao tổn phước báu’ nó nặng nề và dữ dằn quá. Nghe hao tổn tiền cho nó nhẹ nhàng. Vì tiêu nhiều mua nhiều thì tiền tất nhiên phải hao đi rồi chứ chả lẽ chị mua cả đống thứ như vậy mà tiền không hao đi thì chỉ có trên trời rơi xuống. Mình dùng rồi, chơi chán chơi chê bán đi xác định lỗ chứ chẳng lẽ chơi chán lại trả đòi đủ tiền về.

Em không hiểu chị viết bài này với mục đích kêu gọi mọi người tiết kiệm để dành tiền lúc ốm đau hay đang thầm khoe những thứ mình có vì mấy cái hao tổn đó người ít tiền cũng phải hiểu, đồ chị đắt chị còn bán lại được chứ đồ fake dùng rồi còn vứt đi kia kìa. Nên là muốn không hao số tiền hay ‘phước báu’ mình đang có 1 là đừng mua 2 là làm việc bù lại số tiền mình đã tiêu, đơn giản thế thôi” - là một bình luận nhận về nhiều sự đồng tình.

Đáp lại những ý kiến trái chiều, Thu Trang tiếp tục đăng những status rất dài. Tại đây cô khẳng định mình vẫn xài đồ hiệu, vẫn đeo kim cương vì thích và trong khả năng, không phải để được khen hay nể trọng mà kể câu chuyện của bản thân để nhắc nhở mọi người đừng như mình. 

Được biết Nguyễn Thị Thu Trang còn được gọi là chị Ông Địa, Stella Chang, sinh năm 1988. Theo thông tin từ website, Nguyễn Thị Thu Trang đang là Chủ tịch HĐQT của công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thingo (Thingo Group). Các lĩnh vực kinh doanh và hoạt động chính của doanh nghiệp này gồm có thời trang, mỹ phẩm, sự kiện, thực phẩm chức năng.

Ban lãnh đạo cấp cao của công ty này có nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Hương Giang - Phó Chủ tịch điều hành, diễn viên Nhã Phương - Phó Chủ tịch trách nhiệm xã hội, Gil Lê - Giám đốc sáng tạo.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Thingo Group được thành lập từ ngày 21/1/2019, ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp này cũng là Nguyễn Thị Thu Trang.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày