Góc thắc mắc: Đội Hồng làm thử thách đúng 1 lần nhưng sao bị xếp cuối Cuộc đua kỳ thú?

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 25/08/2019

Đội Hồng xuất phát chậm nhất chặng 8 "Cuộc đua kỳ thú" nhưng khoảng thời gian này không đáng kể, có thể bứt phá lên được.

Ngay từ chặng đầu tiên "Cuộc đua kỳ thú 2019", Host Song Luân đã công bố luật chơi của mùa giải năm nay là mỗi đội sẽ xuất phát cách nhau 5 phút tùy theo thứ hạng ở từng chặng. Do bị lạc đường ở chặng trước nên đội Hồng của MLee và Quốc Anh phải đi đến địa điểm làm nhiệm vụ đầu tiên cuối cùng, có nghĩa là sau đội Vàng, Nâu và Cam khoảng 15 phút.

Tuy nhiên, nhiều khán giả thắc mắc là tại sao đội Vàng, đội Nâu và đội Cam phải làm lại thử thách đến 2 lần mà nhiệm vụ này lại rất tốn thời gian, còn đội Hồng chỉ làm 1 lần mà đội Hồng vẫn bị xếp ở vị trí cuối.

Góc thắc mắc: Đội Hồng làm thử thách đúng 1 lần nhưng sao bị xếp cuối Cuộc đua kỳ thú? - Ảnh 1.
Góc thắc mắc: Đội Hồng làm thử thách đúng 1 lần nhưng sao bị xếp cuối Cuộc đua kỳ thú? - Ảnh 2.

Đội Hồng trả lời đúng 1 lần vẫn bị xếp cuối

Góc thắc mắc: Đội Hồng làm thử thách đúng 1 lần nhưng sao bị xếp cuối Cuộc đua kỳ thú? - Ảnh 3.

Trong khi đội Cam...

Góc thắc mắc: Đội Hồng làm thử thách đúng 1 lần nhưng sao bị xếp cuối Cuộc đua kỳ thú? - Ảnh 4.

...đội Nâu...

Góc thắc mắc: Đội Hồng làm thử thách đúng 1 lần nhưng sao bị xếp cuối Cuộc đua kỳ thú? - Ảnh 5.

...và đội Vàng phải mất 2 lần dù đội Hồng xuất phát sau đội về thứ 2 chỉ tầm 15 phút

Vẫn biết thời lượng phát sóng không đủ để đưa toàn bộ diễn biến của cuộc thi lên sóng truyền hình và mỗi đội chơi phải ngồi đợi đội đến trước mình làm xong thì mới đến lượt nhưng với kết quả như thế này thì không lẽ đội Hồng đã phải ngồi đợi đội Vàng, đội Nâu và đội Cam làm xong lần 2 rồi mới được thực hiện?

Góc thắc mắc: Đội Hồng làm thử thách đúng 1 lần nhưng sao bị xếp cuối Cuộc đua kỳ thú? - Ảnh 6.

Cư dân mạng cứ thế mà thắc mắc thôi