Góc nghiệp quật: Dự đoán Việt Nam bị loại sớm, HLV U22 Malaysia mất việc vì dừng bước ngay sau vòng bảng SEA Games 30

Việt Nguyễn, Theo https://www.nst.com.my/sports/football/2019/12/545155/fam-will-not-renew-ong-kim-swees-contract 14:30 06/12/2019

Thành tích đáng thất vọng của U22 Malaysia tại SEA Games 30 đã khiến HLV trưởng Ong Kim Swee không thể giữ được chiếc ghế của mình.

Dù là đương kim Á Quân SEA Games, nhưng màn trình diễn của "Những chú hổ" ở giải đấu năm nay cực kỳ đáng thất vọng. U22 Malaysia phải dừng bước ngay sau vòng bảng, kèm theo đó là sự ra đi của HLV trưởng Ong Kim Swee.

U22 Malaysia tham dự SEA Games 30 với mục tiêu tối thiểu là sẽ có mặt ở bán kết và giành được huy chương. Ở bảng đấu dễ và không có sự góp mặt của Việt Nam hay Thái Lan, đó là mục tiêu vô cùng khả thi, nhất là khi nhìn vào những thành tích của bóng đá trẻ Malaysia trong thời gian qua. HLV Ong Kim Swee vô cùng tự tin khi không triệu tập Safawi Rasid, ngôi sao sáng nhất của U22 Malaysia vì muốn cho cầu thủ này được nghỉ ngơi sau khi đã cày ải quá nhiều trong màu áo CLB Johor Darul Ta'zim và ĐTQG trong năm 2019.

Góc nghiệp quật: Dự đoán Việt Nam bị loại sớm, HLV U22 Malaysia mất việc vì dừng bước ngay sau vòng bảng SEA Games 30 - Ảnh 1.

Bước vào giải đấu với tâm lý đầy tự tin nhưng những màn trình diễn của U22 Malaysia thì hoàn toàn ngược lại. Ảnh: NST.

Trước thềm SEA Games 30, vị chiến lược gia 48 tuổi đã có những phát biểu đầy tự tin khi dự đoán U22 Việt Nam sẽ bị loại sớm và kỳ vọng đối thủ của mình ở bán kết sẽ là Thái Lan hoặc Indonesia. Trái với sự đoán đó, U22 Malaysia của ông đã không thể vượt qua vòng bảng và còn bất ngờ hơn khi U22 Thái Lan cũng chịu chung số phận.

Thành tích của U22 Malaysia ở SEA Games 30 là vô cùng tệ hại, họ xếp áp chót tại bảng A và chỉ nhỉnh hơn đội bóng lót đường Timor-Leste. Cụ thể, đoàn quân của HLV Ong Kim Swee chỉ có duy nhất 1 chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U22 Timor-Leste. Ở 3 trận đấu còn lại, họ hòa U22 Myanmar với tỷ số 1-1, thua chủ nhà Philippines 0-1 vì sai lầm của thủ môn và bất ngờ nhất là thất bại 1-3 trước U22 Campuchia ở trận đấu cuối cùng. Sau 4 trận, U22 Malaysia có 4 điểm và xếp thứ 4 bảng A, đương kim Á Quân chính thức chia tay SEA Games 30 ngay sau vòng bảng.

Góc nghiệp quật: Dự đoán Việt Nam bị loại sớm, HLV U22 Malaysia mất việc vì dừng bước ngay sau vòng bảng SEA Games 30 - Ảnh 2.

U22 Malaysia dừng bước tại vòng bảng SEA Games 30 sau trận thua sốc với tỷ số 1-3 trước U22 Campuchia. Ảnh: NST.

Góc nghiệp quật: Dự đoán Việt Nam bị loại sớm, HLV U22 Malaysia mất việc vì dừng bước ngay sau vòng bảng SEA Games 30 - Ảnh 3.

Với thành tích tệ hại tại SEA Games 30, HLV Ong Kim Swee đã không được LĐBĐ Malaysia gia hạn hợp đồng dẫn dắt đội U22/U23 của nước này. Ảnh: NST

Không thể hài lòng với thành tích này, LĐBĐ Malaysia đã quyết định không gia hạn hợp đồng với HLV Ong Kim Swee, ông sẽ không còn là HLV của đội U22 nước này khi hợp đồng hiện tại giữa đôi bên sẽ kết thúc vào cuối tháng 12/2019.

"Hợp đồng của ông Ong Kim Swee với tư cách HLV trưởng đội U22/U23 sẽ kết thúc vào cuối tháng 12 năm nay và không được gia hạn. Chúng tôi rất thất vọng về quyết định này và sẽ tiến hành xem xét điều gì đã xảy ra. Hy vọng màn trình diễn nghèo nàn vừa qua sẽ không tái diễn trong tương lai", Tổng thư ký Stuart Ramalingam của LĐBĐ Malaysia chia sẻ với tờ New Straith Times.

Vòng bảng SEA Games 30 còn chứng kiến 1 cú sốc khác khi đội đương kim vô địch U22 Thái Lan cũng dừng bước sớm, sau khi hòa 2-2 trước U22 Việt Nam vào chiều hôm qua. 4 cái tên góp mặt ở bán kết môn bóng đá nam là Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Campuchia. Các trận đấu bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai 7/12.

Góc nghiệp quật: Dự đoán Việt Nam bị loại sớm, HLV U22 Malaysia mất việc vì dừng bước ngay sau vòng bảng SEA Games 30 - Ảnh 4.

Lịch thi đấu vòng bán kết SEA Games 30. Ảnh: GN